“Cậu phải đến phòng mổ ngay lập tức. Vết thương này rất nghiêm trọng”, bác sĩ nói với Hazard. Đó như tin sét đánh ngang tai đến với cầu thủ khiến Real phải bỏ ra đến 100 triệu euro để đưa anh về. Real chọn phẫu thuật thay vì điều trị tạm thời bởi đây là một chấn thương tái phát, chứ không phải lần đầu xuất hiện.
Khi ấy Liên đoàn bóng đá Bỉ đã gây sức ép lên Real về trường hợp của Hazard sau khi biết tin. Họ muốn cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển quốc gia phải đạt thể trạng tốt nhất ở kỳ EURO, thế nên phẫu thuật là lựa chọn duy nhất. May mắn là không lâu sau khi Hazard lên bàn mổ, các giải đấu phải tạm hoãn vì COVID-19. Anh có thêm thời gian để chuẩn bị cho ngày trở lại.
Hazard đã chơi xuất sắc trong ngày mở màn La Liga mùa giải mới. Cú đánh gót kiến tạo cho Benzema ghi bàn là bằng chứng cho thấy anh đã hoàn toàn bình phục. “Tôi không còn nghĩ đến chấn thương nữa, đó là chuyện quá khứ rồi. Giờ đây tôi chỉ quan tâm đến những trận đấu sắp tới””, Hazard chia sẻ. Giờ là lúc Hazard quay lại Ciutat de Valencia để thay bằng một kỷ niệm tươi đẹp hơn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn