Điều đáng nói là HLV Zidane rất lười xoay vòng cầu thủ. Ông gần như khai thác triệt để các trụ cột đã lên “lão làng”. Trong đó, Modric ra sân tổng cộng 43 trận; còn Benzema, Kroos và Casemiro đều có 40 trận thi đấu. Trong giai đoạn nước rút sắp tới, nếu tiếp tục bắt họ phải cày ải với cường độ khủng khiếp như vậy, Zidane nhiều khả năng sẽ phải trả giá.
Nếu chứng kiến trận hòa 1-1 gần đây giữa Real Madrid với Chelsea ở bán kết lượt đi Champions League, có thể nhận thấy rất rõ sự đuối sức của một số trụ cột trong đội hình đội chủ nhà. Cụ thể, ở tuyến giữa, Casemiro và Modric gần như mất hút trước sự cơ động của bộ đôi N’Golo Kante và Jorginho bên phía đội khách.
Có lẽ trong thời gian tới, HLV Zidane bắt buộc phải có sự thay đổi. Ông cần phải cho các trụ cột của Real Madrid được nghỉ ngơi nhiều hơn và mạnh dạn đặt niềm tin vào những cầu thủ đang phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị như Isco, Eder Militao, Lucas Vazquez... Nếu không, chắc chắn các quân bài chủ lực của đội bóng Hoàng gia sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức.
Khi đó, HLV Zidane có hối hận cũng không còn kịp nữa!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn