BẦU CỬ CHỦ TỊCH BARCA HOÃN ĐẾN 7/3

Koeman không thể mua sắm, Messi tiến thoái lưỡng nan

HỒ ĐẮC
08:00 ngày 18-01-2021
Việc Barca lùi ngày bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ mới đến ngày 7/3 tới do bùng phát của dịch Covid-19 dẫn đến nhiều hệ lụy. Đặc biệt, mọi kế hoạch chuyển nhượng của HLV Koeman theo đó bị đảo lộn hoàn toàn, còn Messi không biết nên đi hay ở lại.
Koeman không thể mua sắm, Messi tiến thoái lưỡng nan

Theo kế hoạch, Barca sẽ tổ chức bầu cử chủ tịch vào ngày 24/1 tới. Nhưng lịch của đội bóng xứ Catalunya đã bị đảo lộn. Cụ thể, hôm qua, Barca thông báo rằng, cuộc bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ mới sẽ không thể diễn ra trong tháng 1 này do tình trạng leo thang của dịch Covid-19. Cuộc bầu cử sẽ phải lùi sang ngày 7/3, thậm chí còn có thể tiếp tục lùi, nếu dịch Covid-19 không tạm lắng xuống.

Trước đó, đã từng có đề xuất bỏ phiếu điện tử để bầu cử chủ tịch Barca trong bối cảnh xuất hiện làn sóng dịch Covid-19 mới. Tuy nhiên, ý tưởng đó đã nhanh chóng bị gạt bỏ. Tất cả đều mong muốn cuộc bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ mới của CLB xứ Catalunya phải thực sự là một ngày hội ở Camp Nou với mọi thành viên bỏ phiếu đều góp mặt. Vì lẽ đó, không còn cách nào khác, khi Covid-19 vẫn đang hoành hành, Barca buộc phải lùi ngày bầu cử.

Tuy nhiên, việc lùi ngày bầu cử chủ tịch Barca sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Như đã biết, sau khi ông Jose Bartomeu từ chức, chiếc ghế chủ tịch ở Camp Nou tạm thời do ông Carles Tusquets tiếp quản. Vấn đề nằm ở chỗ, ông Tusquets không có nhiều quyền quyết định. Mọi chuyện trọng đại của Barca, đặc biệt liên quan đến vấn đề tài chính, phải chờ đến khi bộ máy lãnh đạo mới được bầu lên, đưa ra phán quyết. Điều đó tác động trực tiếp đến kế hoạch chuyển nhượng của Barca.

Việc chưa có chủ tịch mới khiến thày trò HLV Koeman khó xoay xở cho những kế hoạch tương lai

Nếu lịch bầu cử diễn ra đúng kế hoạch, Barca sẽ có chủ tịch mới vào ngày 24/1. Nghĩa là “sếp” mới vẫn có thể có “quà” ra mắt bằng việc gấp rút mua về Camp Nou một bản  hợp đồng mong đợi nào đó trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay đóng cửa vào cuối tháng 1. Nhưng đến giờ, Barca không hy vọng sẽ ký được với tân binh nào trong “phiên chợ” Đông này. 

Chẳng nói đâu xa, lẽ ra trung vệ Eric Garcia đã rời Man City để gia nhập Nou Camp trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Barca đã đạt được thỏa thuận cá nhân với cầu thủ 20 tuổi này. Nhưng họ đành phải hoãn việc ký hợp đồng với Garcia lại để chờ đến khi cuộc bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ mới hoàn tất. Nghĩa là trung vệ của Man City chỉ có thể chuyển đến Camp Nou trong mùa Hè 2021, tất nhiên dưới dạng chuyển nhượng tự do vì khi đó anh cũng hết hạn hợp đồng với đội bóng của nước Anh.

Được biết, tất cả các ứng viên chủ tịch như Joan Laporta, Victor Font hay Toni Freixa đều rất ủng hộ kế hoạch mua Garcia. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya không thể làm khác ngoài việc phải tạm gác vụ này sang một bên. Bởi nếu đưa Garcia về ngay trong mùa Đông năm nay, họ sẽ phải trả cho Man City một khoản phí chuyển nhượng, trong khi bộ máy lãnh đạo hiện thời không được “bật đèn xanh” để chi tiêu.

Việc lùi ngày bầu cử chủ tịch Barca nhiệm kỳ mới cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến siêu sao Lionel Messi. Như đã biết, trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa rồi, tuyển thủ Argentina đã gửi burofax đề nghị được tự do ra đi, nhưng không được chấp thuận. Sau đó, anh tuyên bố sẽ chỉ đưa ra quyết định về tương lai sau khi biết được ai sẽ ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của Barca sắp tới. 

Phải nhắc lại rằng, hợp đồng hiện tại của Messi sẽ hết hạn vào mùa Hè 2021. Nghĩa là ngay từ tháng 1 này, số 10 của Barca đã phải có trong đầu quyết định đi hay ở để theo đó mà có định hướng cho tương lai. Nhưng do cuộc bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ mới của Barca lùi đến đầu tháng 3 tới, Messi hiện vẫn chưa biết có nên tiếp tục ở lại Camp Nou hay nên bắt đầu tìm kiếm cho mình một bến đỗ mới ngay từ bây giờ.

Tóm lại, việc lùi ngày bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ mới của Barca đến đầu tháng 3 tới sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy không mong muốn. Nhưng đội bóng xứ Catalunya cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Một khi dịch Covid-19 còn hoành hành, họ buộc phải chấp nhận “sống chung với lũ”.

LAPORTA: “Giữ chân Messi là nhiệm vụ không cần phải bàn cãi”
Ứng viên chủ tịch Barca, Joan Laporta vừa trả lời phỏng vấn rằng, ông mong muốn tiền đạo Lionel Messi sẽ thi đấu cho Barca cho đến lễ kỷ niệm 125 năm thành lập CLB vào năm 2024. Do vậy, Laporta cho rằng, đàm phán gia hạn hợp đồng với Messi là việc cần làm ngay nếu ông đắc cử.

"Tôi ủng hộ quyết định lùi ngày bầu cử chủ tịch Barca nhiệm kỳ mới. Tôi muốn buổi bầu cử phải diễn ra với càng nhiều người tham dự càng tốt". - Victor Font (Ứng viên rút gọn).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Real thất bại tại Siêu cúp Tây Ban Nha: Lỗi thuộc về Zidane? Real thất bại tại Siêu cúp Tây Ban Nha: Lỗi thuộc về Zidane?

    Thất bại 1-2 trước Bilbao trong trận bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha rạng sáng 15/1 khiến Real Madrid lỡ hẹn với Barcelona ở trận chung kết. Tuy đây không phải một trận thua thảm họa, nhưng nó lại cho thấy những vấn đề nằm ở khả năng cầm quân của Zidane.

  • Lịch thi đấu đầy ẩn họa của Real Lịch thi đấu đầy ẩn họa của Real

    Nếu nhìn vào lịch thi đấu của Real Madrid thời gian tới, có thể khẳng định rằng, đội bóng của HLV Zinedine Zidane toàn gặp những đội “vừa miếng”.

  • Rivaldo ấn tượng  với các sao trẻ Barca Rivaldo ấn tượng với các sao trẻ Barca

    Cựu siêu sao Barca, huyền thoại bóng đá người Brazil, Rivaldo cho rằng chuỗi trận thành công gần đây của Barca bắt nguồn từ sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ, nhờ việc HLV Koeman trao cơ hội sát cánh cùng những đàn anh.

  • Siêu cúp Tây Ban Nha: Bóng đá chỉ hay khi khó đoán Siêu cúp Tây Ban Nha: Bóng đá chỉ hay khi khó đoán

    “Không ai có thể ngăn đươc nụ cười sung sướng trên gương mặt Riqui Puig. Tiền vệ trẻ của Barca chạy như bay về phía đồng đội ăn mừng sau khi đá thành công quả luân lưu quyết định, giúp gã khổng lồ xứ Catalunya đánh bại  Real Sociedad ở bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha 2021. 

  • Tiếp tục lộ bằng chứng cho thấy Messi mâu thuẫn với Ter Stegen Tiếp tục lộ bằng chứng Messi mâu thuẫn với Ter Stegen

    Báo chí Tây Ban Nha mới đây đã hé lộ thông tin 2 trụ cột của Barca là đội trưởng Lionel Messi và thủ thành Marc-Andre Ter Stegen lại tiếp tục mâu thuẫn với nhau.

  • HLV Koeman nói gì về cơ hội ra sân của Messi ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha? HLV Koeman nói gì về cơ hội ra sân của Messi ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha?

    HLV Ronald Koeman của Barcelona vừa khẳng định ông hy vọng tiền đạo Lionel Messi sẽ góp mặt trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha giữa gã khổng lồ xứ Catalan và Atheltic Bilbao diễn ra đêm nay. Tuy nhiên, HLV Koeman có được thỏa nguyện hay không còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của tiền đạo mang áo số 10.

  • Messi có duyên với Bilbao Messi có duyên với Bilbao

    Messi đã kịp bình phục chấn thương cho trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha. Một tin rất xấu cho Bilbao, mành lưới ưa thích của ngôi sao số một Barcelona.

  • Real 'quên' cách ngược dòng: Thấm thía nỗi nhớ Ronaldo Real 'quên' cách ngược dòng: Thấm thía nỗi nhớ Ronaldo

    Real Madrid là một ông lớn của bóng đá châu Âu song ít ai biết rằng trong hai năm qua, đoàn quân của HLV Zinedine Zidane đã quên hay nói chính xác hơn là không biết lội ngược dòng khi bị đối phương dẫn trước.

  • Cuộc đua 'tam mã' Bầu cử Chủ tịch Barca: Cuộc đua 'tam mã'

    Joan Laporta, Víctor Font và Toni Freixa là những ứng cử viên cuối cùng tranh cử chức chủ tịch Barcelona, sau khi tất cả các chữ ký ủng hộ xác nhận ông Emili Rousaud đã quyết định rút lui do gặp một loạt tình huống không thuận lợi.

  • Athletic Bilbao: Marcelino bắt đầu tạo dấu ấn Athletic Bilbao: Marcelino bắt đầu tạo dấu ấn

    Bilbao đang chơi bóng đúng theo cách mà tân HLV Marcelino mong muốn. Họ thi đấu kỷ luật, tập trung và đặc biệt lợi hại trong những pha phản công. Nhờ vậy, đội bóng xứ Basque vừa đánh bại Real Madrid để vào chơi trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha.

  • Eden Hazard, anh ở đâu? Eden Hazard, anh ở đâu?

    Đến trận thua Bilbao vào rạng sáng qua, Eden Hazard đánh dấu 18 tháng gia nhập Real Madrid. Tuy nhiên, ngôi sao có giá chuyển nhượng tới 100 triệu euro này vẫn sắm vai “kẻ mất tích” tại thành Madrid. 

  • Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế? Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế?

    Theo Sheep Esports, Riot Games sẽ thêm một giải LMHT quốc tế trong năm 2025. Giải đấu sẽ diễn ra trong giai đoạn giữa mùa Đông và mùa Xuân của các giải LMHT.

  • PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm

    Theo thông báo trên trang chủ PUBG Mobile Esports Việt Nam, tuyển thủ Đinh "Rabiz" Dương Thành sẽ bị cấm thi đấu 1 năm vì hành vi vi phạm tính trung thực về danh tính trong thi đấu. Bên cạnh đó, tuyển thủ Trần "StarLong" Hoàng Long cũng nhận án phạt cấm thi đấu tương tự.

  • VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024) VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024)

    VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã không bảo toàn được lợi thế và để thua ngược 1-2 Futsal Uzbekistan. Như vậy, thầy trò HLV Diego Giustozzi vuột mất tấm vé vào thẳng World Cup và sẽ phải tìm kiếm cơ hội qua vòng play-off. Ghi bàn Futsal Uzbekistan: Tulkinov (6:36'), Juraev (0:59') Futsal Việt Nam: Thịnh Phát (3:25')

  • Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á

    Tin nóng BĐVN 24/4 - Những chia sẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn sau trận thua 0-3 trước U23 Uzbekistan - Xác định được 4 cặp đấu sẽ tiến vào tứ kết của U23 Châu Á 2024 - Gặp Iraq ở tứ kết vẫn mang đến nhiều cơ hội hơn cho U23 Việt Nam - Heerenveen quyết định 'nhả' tiền vệ Nathan Tjoe-A-On cho U23 Indonesia đá tứ kết châu Á

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x