Nghịch lý ở hàng tiền vệ của Barca

Hồ Đắc
09:24 ngày 14-10-2021
Barca đang thi đấu không thành công ở mùa này. Một phần nguyên nhân là các trụ cột ở tuyến giữa của họ sa sút phong độ. Vấn đề nằm ở chỗ, cũng với những tiền vệ đó, nhưng khi về đá cho các đội tuyển thì họ lại chơi rất hay.
Nghịch lý ở hàng tiền vệ của Barca

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây không lâu, HLV Ronald Koeman than thở rằng, với đội hình hiện tại, Barca khó mơ tới những danh hiệu cao quý ở mùa này. Chiến lược gia người Hà Lan đặc biệt than thở rất nhiều về cất lượng các cầu thủ ở hàng tiền vệ của Barca. 

Điển hình cho sự sa sút ở hàng tiền vệ của Barca là đội trưởng Sergio Busquets. Cầu thủ 33 tuổi này bắt đầu trở nên chậm chạp trong những bước chạy, khả năng hỗ trợ từ xa ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề. Không hề quá lời nếu nói rằng Busquets là mắt xích yếu nhất ở tuyến giữa của Barca ở mùa giải này.

Nhưng khi đá cho ĐT Tây Ban Nha, Busquets lại như thể một cầu thủ hoàn toàn khác với lúc ở Barca. Cụ thể, Busquets di chuyển linh hoạt, có sự kết nối tốt với đồng đội và kiến tạo rất hiệu quả. Đơn cử như ở trận chung kết gặp ĐT Pháp ở UEFA Nations League 2020/21, tiền vệ này có tới 3 đường chuyền tạo cơ hội rất tốt cho đồng đội và 2 lần “bắn phá” khung thành của đối phương.

Busquets không phải là ngoại lệ ở Barca. Các tiền vệ khác của đội bóng xứ Catalunya như Gavi, Frenkie de Jong cũng thi đấu rất thăng hoa trong màu áo đội tuyển trong thời gian vừa qua. Trong đó, De Jong đặc biệt nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ HLV trưởng Louis van Gaal của ĐT Hà Lan. 

Cùng những cầu thủ đó, nhưng phong độ của họ ở đội tuyển lại hay hơn hẳn so với khi đá cho CLB. Điều này khiến người ta buộc phải đặt câu hỏi về cách dùng người của HLV Keoman ở Camp Nou. 

De Jong (trái) chơi rất hay trong màu áo ĐT Hà Lan, khác nhiều khi anh thi đấu ở Barca

Thứ nhất, De Jong và Busquets đá gần như trùng vị trí với nhau. Do vậy, khi cùng thi đấu trong đội hình của Barca, họ rất hay bị giẫm chân lên nhau. HLV Koeman không phải không nhận ra điều này, nhưng ông không đưa ra được giải pháp xử lý, dẫn đến việc cả hai tiền vệ tài năng này giống như kỳ đà cản mũi nhau, cùng kéo nhau tụt hậu.

Cả ĐT Tây Ban Nha lẫn ĐT Hà Lan đều đang vận hành theo sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Đó là mô hình chuẩn mà cả De Jong lẫn Busquets đều đã quen thi đấu. Trong khi Koeman lại luôn tìm cách thay đổi lối chơi của Barca. Từ khi tiếp quản băng ghế chỉ đạo ở Camp Nou, ông liên tục thử nghiệm. Có lúc, Koeman để Barca đá 3-5-2, có lúc đá 4-4-2, có lúc lại đá với sơ đồ 4-2-3-1. 

Với những thay đổi đó của Koeman, một cầu thủ còn đang ở giai đoạn sung mãn như De Jong có thể phần nào vẫn theo kịp, nhưng Busquets thì không thể. Bởi tuyển thủ Tây Ban Nha đã có tuổi. Anh đã bắt đầu có dấu hiệu ì. Chưa kể trong suốt sự nghiệp, Busquets gần như bị “đóng đinh” trong vai trò tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-3-3, nơi anh có nhiều đất diễn hơn. 

Tất nhiên, cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng, Barca đang trong thời kỳ chuyển giao lực lượng với rất nhiều biến động. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ do vậy cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt, một số cựu binh ở Camp Nou như Sergi Roberto, Jordi Alba, Gerard Pique hay Busquets bắt đầu có tư tưởng rã đám. Điều này cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ của họ trong màu áo của Barca.

Nhưng dù với bất kỳ lý do gì, nghịch lý đang xảy ra ở hàng tiền vệ của đội bóng xứ Catalunya hiện nay là rất đáng lo ngại. HLV Koeman cần phải sớm tìm ra giải pháp khắc phục, tránh tình trạng cầu thủ của ông thi đấu ở Barca như gà rù, nhưng khi về chơi cho ĐTQG lại chẳng khác gì “Linh Kê”.

De Jong mạnh miệng
Tiền vệ Frenkie de Jong vừa mạnh miệng tuyên bố rằng, anh tin chắc Barca sắp tới sẽ khởi sắc. Anh cho rằng, quãng thời gian các ĐTQG thi đấu vừa qua là khoảng lặng để các thành viên của đội bóng xứ Catalunya tự nhìn nhận lại bản thân. De Jong đặc biệt nhấn mạnh đến phong độ rất tốt của các trụ cột của Barca khi về chơi cho ĐTQG trong những ngày qua và cho rằng đó sẽ là bàn đạp để Barca bứt lên.

2. Frenkie de Jong mới có 2 đường chuyền thành bàn ở La Liga mùa này. Con số đó là quá kém cỏi so với thành tích 7 lần trực tiếp “dọn cỗ” cho đồng đội lập công của tiền đạo Karim Benzema bên phía kình địch Real Madrid.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x