Chuyên gia Sid Lowe:

Những vấn đề thấy được từ ngày La Liga trở lại

Trong một bài viết cho trang ESPN, chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha, Sid Lowe, tổng hợp những vấn đề mà anh nhận thấy sau một thời gian theo dõi các trận đấu của La Liga kể từ khi giải này trở lại.
Những vấn đề thấy được từ ngày La Liga trở lại

Lịch thi đấu, kết quả La Liga

Nhiều đội chật vật hơn khi không có khán giả

Hầu hết các HLV hay cầu thủ khi được hỏi đều nói rằng không được thi đấu trước sự chứng kiến của các CĐV là trải nghiệm khó khăn. Tuy nhiên, cho tới lúc này thì vẫn chưa có căn cứ nào để khẳng định về một sự thay đổi mang tính đột biến. Trong 20 trận đã qua, cũng chỉ có 4 đội sân khách giành chiến thắng, còn lại là 8 trận hòa và 8 chiến thắng cho chủ nhà. Dẫu vậy, cảm giác có một số đội gặp khó khăn hơn khi thiếu sự ủng hộ của CĐV là có thật. Alaves, Atletico và đặc biệt là Osasuna. Ở El Sadar, Osasuna luôn chơi với một tinh thần rất khác, khi các CĐV của họ, không giống với CĐV các đội khác, càng cổ vũ mạnh hơn khi đội nhà gặp khó khăn. Không có gì là trùng hợp khi Osasuna thua thảm 0-5 trước Atletico ngay trên sân nhà hôm thứ Tư vừa rồi.

Những âm thanh khác lạ

Tới một SVĐ, nhắm mắt lại, và bạn sẽ lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Không còn bị ngập trong những âm thành ồn ào mà các khán đài hàng vạn người tạo ra, bạn có thể nghe thấy những âm thanh mà bình thường tưởng tượng ra còn khó, ví dụ tiếng chim hót. Những âm thanh khác cũng trở nên nổi bật: tiếng các cầu thủ gọi nhau, tiếng HLV chỉ đạo, và tất nhiên cả tiếng chửi thề. Rồi những âm thanh phát ra khi cầu thủ chạm bóng. Tin tôi đi, bạn có thể phát hiện ra ai chuyền tốt hay không chỉ bằng cách lắng nghe!

Xua tan nỗi lo chất lượng

Chúng ta từng lo sợ rằng tốc độ của các trận đấu sẽ giảm xuống. Rằng tính quyết liệt sẽ không còn. Nhưng hóa ra chúng ta đều lo quá xa. Ngay trong những trận đấu đầu tiên, các CLB đã thể hiện đại dịch Covid-19 không thể cướp đi của họ tinh thần tranh đấu của những VĐV thể thao chuyên nghiệp. Trận Granada - Getate là một ví dụ. Hai đội đá căng tới mức cứ sau 10 đường chuyền lại có một pha phạm lỗi, và cứ sau 9 phút lại có một thẻ vàng. Bình thường thì như thế đúng là cũng không có gì đáng để ăn mừng. Nhưng bây giờ đâu là phải là lúc bình thường!

Thiếu sự cổ vũ của các CĐV, Osasuna (áo sẫm) thua thảm 0-5 ngay trên sân nhà trước Atletico

Các thủ môn khổ sở nhất

Những trận đấu đầu tiên chứng kiến hàng loạt sai lầm của các thủ môn, ngay cả với những người bình thường rất ổn định như Fernando Pacheco của Alaves. Trong trận đấu với Espanyol, Pacheco đã mắc sai lầm nghiêm trọng, trước khi phải nhận thẻ đỏ vì lỗi bắt bóng ngoài vòng cấm. Và Pacheco không phải người duy nhất gặp vấn đề về phán đoán và đánh giá tình huống. Theo giải thích của HLV Javier Leganes, lý do là các thủ môn không thể tập luyện như các cầu thủ trong thời gian ở nhà, nên sau một thời gian “cách ly”, họ đánh mất khả năng đánh giá khoảng cách, đánh giá tình hình, hay sự giao tiếp với đồng đội...

Dự bị trở thành CĐV

Trong các trận đấu, các đội cho toàn bộ cầu thủ lên khán đài ngồi, thay vì ở băng ghế kỹ thuật như bình thường. Trong khi một số cầu thủ chỉ ngồi yên, một số khác tỏ ra hoạt bát hơn hẳn. Họ vỗ tay, hò hét, khen ngợi, an ủi, động viên các đồng đội trên sân trong suốt cả trận. Không những thế, họ còn thường xuyên nhắc nhở các đồng đội về các lỗi sai mà họ nhận ra nhờ có một góc quan sát tốt hơn. 

Thay 5 người là không cần thiết?

Sau loạt trận đầu tiên, nhiều HLV khẳng định nếu không cho họ thay 5 cầu thủ trong một trận đấu, thì có khả năng họ sẽ chỉ có thể chơi với 9 người khi hết trận. Tuy nhiên, có một thực tế là không phải trận nào các HLV cũng khai thác hết quyền thay người. Có nhiều lý do. Nhiều HLV còn thừa nhận việc thay 5 người trở thành một ý tưởng tồi vì nó phá vỡ sự cân bằng của đội bóng. Theo thời gian, khi thể lực các cầu thủ ổn hơn, các đội có lẽ sẽ trở lại như cũ.

XEM THÊM

Ter Stegen là điểm sáng hiếm hoi của Barca

Barcelona bị Sevilla cầm hòa 0-0: Hồi chuông cảnh tỉnh đến quá muộn

Pique tiên đoán đúng: Barca ngày một lép vế trước Real

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x