Ghế HLV Real Madrid: Chỉ cần Zidane muốn

Sau thất bại 0-2 trước Shakhtar, Real Madrid của Zinedine Zidane đã thua tới trận thứ 5 sau 11 trận gần nhất. Đấy là một thành tích quá kém cỏi, nhưng không có nghĩa Zidane sẽ bị đẩy ra đường...
Ghế HLV Real Madrid: Chỉ cần Zidane muốn

Tại sao Zidane lại cương quyết với công việc “nguy hiểm nhất trong làng túc cầu”? Chắc chắn, hai thập kỷ gắn bó với CLB ở nhiều vai trò khác nhau không phải lý do. Càng không có chuyện Zidane vì nuối tiếc 3 Champions League và 2 La Liga trong 5 năm qua nên muốn níu kéo hiện thực. Chỉ đơn giản vì Real quá hợp với Zidane, hay hiểu là Zidane chính là người Real tìm kiếm bấy lâu nay để tạo ra sự ổn định. 

Zidane không gây ra rắc rối. Ông không phát ngôn bừa bãi trên phương tiện truyền thông. Ông tuyệt đối kín miệng mỗi lần phải đối mặt với các câu hỏi xoay quanh nội tình đội bóng. Ông duy trì mối quan hệ hòa hảo với các ngôi sao trong dải ngân hà ở Real. Ông né tránh các cuộc tranh luận vô bổ với những HLV khác. Ông cẩn thận trong từng từ ngữ sử dụng khi bàn luận về công tác trọng tài. Ông luôn biết điểm dừng khi đề xuất kế hoạch chuyển nhượng lên lãnh đạo và sẵn sàng làm việc với một ngân sách hạn chế. Zidane vẫn là Zidane, vẫn “ngầu” như cách ông húc đầu vào ngực Marco Materazzi tại Berlin 14 năm trước. 

Chủ tịch Perez cần tất cả những phẩm chất đó ở một HLV, một người dễ thỏa hiệp, cương nhu đúng lúc và đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, nhất là trong bối cảnh Real chuyển giao lực lượng. Khó có chuyện Perez sa thải Zidane ngay cả khi Real chịu kết quả tồi tệ vào cuối mùa. Perez thay HLV như thay áo trong 2 nhiệm kỳ làm việc và có lẽ, tỷ phú ngành xây dựng này đã cảm thấy “mệt mỏi” khi phải làm công việc không mấy hay ho đó thường xuyên. 

Vấn đề chỉ nằm ở Zidane. Chỉ cần là cựu danh thủ này muốn, Perez vẫn đặt trọn niềm tin vào ông. Chỉ cần là ông muốn, chiếc ghế đang lung lay dữ dội vẫn sẽ đủ 4 chân, ít nhất cho tới khi mùa giải khép lại vào tháng 6 sang năm. 

Cần phải hiểu cho đúng và đủ thế này về Zidane: Ông không được định nghĩa và cũng chẳng cần bất kỳ sự thừa nhận nào từ nghề huấn luyện. Không chỉ vì Zidane là một trong những nhân vật xuất chúng nhất hành tinh ở thế hệ của mình, mà còn bởi Zidane chưa bao giờ nuôi dưỡng khao khát hay đam mê huấn luyện nhiều như chúng ta nhìn vào nhân vật này.

Đúng 7 năm sau ngày tuyên bố giải nghệ, Zidane mới xuất hiện ở cabin huấn luyện với tư cách trợ lý cho Carlo Ancelotti. Zidane không cần một tấm bằng HLV để giải quyết vấn đề cảm xúc hay tài chính. Zidane tới với phòng thay đồ chỉ đơn thuần vì nó mang lại niềm vui, thỏa mãn sở thích bóng đá. 

Nhưng mấy ai dám mạnh miệng Zidane sẽ cố gắng tìm thấy niềm vui với công việc hiện tại trong thời gian tới? Chỉ cần là Zidane muốn, Real sẽ giữ ông còn nếu ông thấy “quá đủ”, Perez cần chuẩn bị tiệc chia tay.    

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x