Valverde... yếu bóng vía?

Từ 07:21 ngày 31-10-2019
Tiqui-taca là một trong những lối chơi nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá đỉnh cao. Lối chơi này hẳn nhiên gắn với Barcelona. Nhưng đấy cũng là lối chơi đã cùng đội tuyển Tây Ban Nha đi vào lịch sử.

La Roja trở thành đội tuyển đầu tiên (và duy nhất cho tới nay) vô địch 3 lần liên tiếp ở hai giải đấu lớn EURO, World Cup. Vậy mà, ngay cả tiqui-taca lừng danh cũng đã... hết thời từ nhiều năm nay.

Một mặt, không thể trường tồn. Mặt khác, cái gì hay mà cứ lặp đi lặp lại thì cũng mất hay, chưa kể phát kiến hay ho của bạn sẽ nhanh chóng trở thành... của chung nếu nó hay thật. Bóng đá không có luật bản quyền dành cho cách chơi.

Ngày xưa, Johan Cruyff nói riêng và bóng đá Hà Lan nói chung bước thẳng từ chỗ tăm tối lên đến tuyệt đỉnh vinh quang nhờ cách chơi (đúng hơn là nhờ cách nghĩ) lạ lẫm, độc đáo, khoa học vào giữa thập niên 1970. Nếu hậu vệ cánh lên tấn công mà không phải lập tức trở về vị trí cũ, anh ta sẽ tiết kiệm được 70m chạy tốc độ cao, trong một pha bóng. Cứ thế mà nhân lên suốt trận, toàn đội sẽ tiết kiệm sức như thế nào?

“Bóng đá tổng hợp” của Hà Lan đi vào lịch sử bằng những chi tiết như thế, hoặc tương tự. Đấy là những điều mà giới bóng đá trước đó hầu như không hề nghĩ đến. Nhưng bây giờ, mọi cầu thủ hạng bét trong vai tiền đạo vẫn biết họ phải tham gia phòng ngự khi cần, mọi hậu vệ bây giờ đều biết cách ghi bàn.

Giả sử vẫn đang tồn tại trong thời điểm này, dù là Johan Cruyff đi nữa, chắc gì đã có chỗ nào độc đáo! Cho nên, Ernesto Valverde không nhất thiết cứ phải “mượn oai hùm”, dùng huyền thoại Cruyff để che đỡ cho những chỉ trích nhằm vào cách chơi của đội Barcelona mà ông dẫn dắt.

“Một HLV từng dạy tôi rằng mình nên chạy ít hơn đối thủ, làm sao để đối thủ phải vất vả chạy trong suốt trận. Người ta đã phải dựng tượng HLV ấy tại Camp Nou. Người ta đã dùng tên của ông ấy để đặt tên SVĐ”. Văn vẻ mới ghê (Valverde đang nói về Johan Cruyff đấy). Nhưng, để làm gì?

Số liệu thống kê cho thấy: Barcelona chạy ít hơn đối phương, trong cả 3 trận đã đấu ở vòng bảng Champions League. Dù thắng trên sân Slavia Prague, và dù dẫn đầu bảng ở thời điểm kết thúc lượt đi, thầy trò Valverde vẫn bị chỉ trích bởi người ta cho rằng lối chơi của Barcelona như thế là không thuyết phục. Và Valverde đáp trả bằng cách mượn tên Cruyff.

Như thế là đã thiếu cả tự tin lẫn sáng tạo rồi. Thống kê về độ bao phủ mặt sân và quãng đường di chuyển của các cầu thủ thật sự chẳng có ý nghĩa gì, nếu như bản thân Valverde không yêu cầu đội bóng của mình phải chạy cật lực. Mà ai cũng biết: người ta chơi bóng theo những cách khác nhau, chẳng nhất thiết phải hướng theo tiêu chuẩn nào.

Đáng bàn hơn, nếu như Barcelona cứ chăm bẵm vào hình tượng Cruyff, cứ phải chơi bóng sao cho phảng phất hình ảnh tiqui-taca ngày nào, phảng phất triết lý của Cruyff (tượng đài Hà Lan này đã thành công rực rỡ ở Barcelona trong cả hai vai cầu thủ, HLV), thì xin nói luôn: đấy sẽ là con đường dẫn tới thất bại. Tất nhiên, nếu cho rằng Barcelona chỉ cần chơi đúng hình ảnh, tinh thần Cruyff và sẵn sàng chấp nhận thất bại, thì chẳng còn gì để nói.

Sao cứ phải “lăn tăn” với vấn đề hình ảnh, khi mà Barcelona vẫn đang dẫn đầu La Liga và Champions League? Có lẽ là vì bản thân Valverde cũng đang thấy rõ đội bóng của ông đang “có vấn đề”. Yếu bóng vía! Trong loạt trận quốc tế gần đây nhất, chỉ có 1 cầu thủ Barcelona được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha. Ngay cả La Roja cũng đã quay lưng với cái nền tảng từng đưa họ vào lịch sử, được thiên hạ bàn cãi xem có phải là đội bóng số 1 thế giới trong suốt lịch sử hay không. Sao Valverde phải bám víu!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x