Vì sao Barca dễ dính 'virus FIFA'?

Hồ Đắc
10:56 ngày 29-09-2022
Barca bỗng dưng gặp đại họa trong những ngày gần đây, khi “virus FIFA” phá nát đội hình của HLV Xavi Hernandez. Câu hỏi đặt ra là, tại sao chấn thương lại tập trung chủ yếu vào các cầu thủ của đội bóng xứ Catalunya?
Vì sao Barca dễ dính 'virus FIFA'?

Trước đợt tập trung ĐTQG lần này, Barca đang thi đấu khá thành công. Họ bám rất sát kình địch Real Madrid ở La Liga chỉ với 2 điểm ít hơn. Tuy nhiên, có thể khi các giải VĐQG quay trở lại trong thời gian sắp tới, đội bóng của HLV Xavi sẽ gặp nhiều khó khăn. Nguyên do là, Barca dính “virus FIFA” rất nặng.

Có không dưới 5 cầu thủ của Barca đã chấn thương khi về thi đấu cho ĐTQG. Trung vệ Ronald Araujo sẽ phải phẫu thuật, có thể phải nghỉ đến hết năm nay. Chấn thương cơ của trung vệ Jules Kounde cũng khiến anh phải xa sân cỏ vài tuần. Đó là những “ca nặng”, có thể làm ảnh hưởng rất nhiều đến hành trình chinh phục các đỉnh cao của thầy trò HLV Xavi ở mùa này.

Nhưng điều tồi tệ chưa dừng lại ở đó. “Virus FIFA” khiến 2 ngôi sao người Hà Lan của Barca là Frenkie de Jong và Memphis Depay cũng bị chấn thương. Tuy tình hình của cả 2 không quá nghiêm trọng, nhưng cũng có khả năng họ sẽ phải nghỉ thi đấu một vài trận khi quay trở lại với Barca. Bên cạnh đó là trường hợp tiền đạo Ousmane Dembele bị đau nhẹ.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao “virus FIFA” lại tập trung vào Barca để tấn công?

Kounde và Ronald Araujo (ảnh chủ) là 2 trong nhiều cầu thủ Barca dính chấn thương khi về phục vụ ĐTQG đợt này

Theo chuyên gia Lluis Puig của bệnh viện Esperit Sant, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng chấn thương tràn lan của các cầu thủ Barca khi họ về thi đấu cho ĐTQG. Trong đó, yếu tố đầu tiên phải nhắc đến là sự thay đổi thói quen tập luyện.

Ở Camp Nou, HLV Xavi luôn yêu cầu càng học trò phải tập luyện với cường độ cao, nhưng vẫn luôn cảm thấy họ chưa đủ chăm chỉ. Xavi cũng khá lười áp dụng chính sách xoay vòng ở Camp Nou. Chỉ riêng những điều đó cũng đã tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ.

Bởi các cầu thủ Barca phải trải qua những hành trình dài để về tập trung ĐTQG, đặc biệt với các cầu thủ Nam Mỹ như Ronald Araujo (Uruguay). Tiếp đó, họ lại phải làm quen đột ngột với cách tập luyện khác, với một hệ thống thi đấu hoàn toàn khác so với ở Barca, có những người còn bị thử thách ở những vị trí thi đấu hoàn toàn xa lạ so với ở Camp Nou. Với việc VCK World Cup 2022 sắp cận kề, nhiều cầu thủ sẽ gồng mình lên để thể hiện nhằm ghi điểm với ban huấn luyện, nguy cơ chấn thương càng tăng cao.

Sau khi có nhiều cầu thủ dính “virus FIFA”, Barca đã lập tức đòi bồi thường và ít nhiều đã được đáp ứng. Nhưng công bằng mà nói, nguyên do một phần cũng xuất phát từ chính đội bóng xứ Catalunya. Trên thực tế, không ít ngôi sao của họ về tập trung ĐTQG trong tình trạng thể lực không đảm bảo, thậm chí vừa bình phục chấn thương. Đơn cử như việc Kounde mới tái xuất không lâu sau ca phẫu thuật hồi mùa Hè. Còn Dembele cũng có tiền sử chấn thương với hồ sơ khám chữa bệnh có thể chất thành đống.

Nếu nhìn vào các ca chấn thương của các cầu thủ Barca trong đợt tập trung ĐTQG lần này, có thể nhận thấy điểm chung ra, đa số đều dính “virus FIFA” dù không hề va chạm với cầu thủ của đối phương trên sân. Trong đó, trung vệ Araujo của ĐT Uruguay phải rời sân chỉ sau 40 giây thi đấu trong trận giao hữu với đối thủ Iran.

Do từ giờ đến cuối năm có sự kiện VCK World Cup 2022 diễn ra ở Qatar, các cầu thủ của Barca sẽ còn phải trải qua nhiều đợt tập trung ĐTQG. Nếu Barca không chủ động có giải pháp để ngăn chặn nguy cơ chấn thương của “gà nhà” ngay từ phía đội bóng, nguy cơ họ lại bị “virus FIFA” tiếp tục tàn phá đội hình là rất dễ xảy ra.

Barca gọi điện “cầu cứu” HLV trưởng ĐT Brazil
Theo tiết lộ của HLV Tite, sau một loạt ca chấn thương của các cầu thủ nhà, phía Barca đã liên hệ với ông qua điện thoại. Họ đề nghị HLV trưởng ĐT Brazil phải để ý đặc biệt đến tình trạng thể lực của cầu thủ chạy cánh Raphinha. Theo ông Tite, Barca bày tỏ mong muốn ông hạn chế để Raphinha ra sân.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Barca liệt cánh phải vì bão chấn thương Barca liệt cánh phải vì bão chấn thương

    Bão chấn thương đang đe dọa nghiêm trọng tới tham vọng chạy đua của Barca ở La Liga. Vì cứ mỗi ngày trôi qua, danh sách “thương binh” của đội bóng xứ Catalunya lại dài thêm một chút. Và trong trường hợp xấu nhất, HLV Xavi thậm chí có thể sẽ mất sạch các lựa chọn cho vị trí hậu vệ phải trong chuyến làm khách của Mallorca (2/10).

  • Chủ tịch PSG tố Barca chơi không đẹp Chủ tịch PSG tố Barca chơi không đẹp

    Chủ tịch CLB PSG là Nasser Al-Khelaifi mới đây đã có bình luận không hay về Barcelona. Cụ thể, Al-Khelaifi chỉ trích việc BLĐ Barca bán nhiều tài tài sản trong mùa Hè, đồng thời kêu gọi UEFA nên điều tra hành vi của gã khổng lồ xứ Catalan.

  • Marco Asensio: 'Chuyển sang Barca? tôi chưa nghĩ đến chuyện đó' Marco Asensio: 'Chuyển sang Barca? Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó'

    Dù từng chơi ấn tượng ở mùa giải trước, Marco Asensio đang phải làm quen với ghế dự bị ở Real Madrid. Và tuy đang ở năm cuối của hợp đồng với Los Blancos, cầu thủ 26 tuổi chưa hề nghĩ đến việc chuyển đến Barca, như chính anh thổ lộ trong buổi phỏng vấn với đài Cadena COPE...

  • Phó chủ tịch Barcelona xác nhận khả năng tái hợp với Messi Phó chủ tịch Barcelona xác nhận khả năng tái hợp với Messi

    Phó chủ tịch của Barcelona, ​​ông Eduard Romeu, cho biết việc siêu sao Lionel Messi trở lại câu lạc bộ với tư cách là một cầu thủ là khả thi về mặt tài chính vào mùa hè tới.

  • Real Madrid & bài toán 'các hợp đồng cận date' Real Madrid & bài toán 'các hợp đồng cận date'

    Có tới gần nửa đội hình hiện tại của Real Madrid là những cầu thủ sắp hết ràng buộc hợp đồng. Nếu chủ tịch Florentino Perez không nhanh chóng tìm cách “trói chân” các trụ cột, đội bóng do HLV Carlo Ancelotti dày công gây dựng rất dễ “tan đàn xẻ nghé”.

  • Barcelona: Xavi rất 'phũ' với La Masia Barcelona: Xavi rất 'phũ' với La Masia

    Đã có không dưới 5 sản phẩm của lò La Masia bị HLV Xavi Hernandez đẩy khỏi Camp Nou theo những cách khác nhau. Có thể khẳng định rằng, chiến lược gia người Tây Ban Nha này đối xử rất “phũ” với các đàn em của chính mình.

  • Thảm họa tiếp tục ập đến Barcelona Thảm họa tiếp tục ập đến Barcelona

    Mọi chuyện ngày một trở nên khó khăn với Barcelona khi họ đón thêm một bệnh binh nữa, đó là trường hợp của hậu vệ Hector Bellerin.

  • Vinicius Jr, người bảo tồn khái niệm 'nghệ sỹ' trong bóng đá Vinicius Jr, người bảo tồn khái niệm 'nghệ sỹ' trong bóng đá

    Sự phát triển chóng mặt của khoa học, chiến thuật bóng đá tưởng như đã “bóp chết” các cầu thủ thi đấu theo phong cách ngẫu hứng cho đến khi Vinicius Jr xuất hiện. Ngôi sao trẻ người Brazil đang từng bước trở thành biểu tượng mới của sự hoang dã trên sân cỏ, với sự thuần khiết dễ mến.

  • Antonio Ruediger: 'Real Madrid còn hơn cả một giấc mơ' Antonio Ruediger: 'Real Madrid còn hơn cả một giấc mơ'

    Từ nhà riêng ở Madrid, Antonio Ruediger đã dành cho kênh SPOPT1 của Đức một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền. Anh nói về khởi đầu tuyệt vời ở Real Madrid, chuyện mình bị viết sai tên trong phòng thay đồ ở Bernabeu, hình mẫu Pepe, về Toni Kroos, ông chủ phòng thay đồ Benzema, về HLV Ancelotti…

  • Barcelona 'méo mặt' vì hàng loạt ngôi sao nhập viện Barcelona 'méo mặt' vì hàng loạt ngôi sao nhập viện

    Do gặp vấn đề với bắp chân, tiền vệ Ousmane Dembele của Barcelona sẽ bỏ lỡ trận đấu giữa Pháp và Đan Mạch diễn ra vào đêm nay (UEFA Nations League).

  • Busquets bác bỏ tin đồn thất thiệt về tương lai tại Barca Busquets bác bỏ tin đồn thất thiệt về tương lai tại Barca

    Tiền vệ lão tướng Sergio Busquets khẳng định thông tin anh sẽ chia tay Barca vào cuối mùa này là sai sự thật.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x