Xavi chia tay ĐT Tây Ban Nha: Nỗi luyến tiếc tiqui-taca

Trần Hòa
05:56 ngày 07-08-2014
Xavi Hernandez đã từ giã đội tuyển Tây Ban Nha sau 14 năm gắn bó. Lời chia tay của anh đã chính thức chấm dứt kỷ nguyên tiqui-taca huy hoàng của La Roja và để lại nhiều nỗi luyến tiếc…
Xavi chia tay ĐT Tây Ban Nha: Nỗi luyến tiếc tiqui-taca

BỘ NÃO CỦA TIQUI-TACA
Quyết định chia tay đội tuyển của Xavi được đưa ra trong buổi họp báo vào cuối hôm thứ Ba vừa rồi. “Tôi nghĩ rằng, thời gian của tôi với đội tuyển Tây Ban Nha đã chấm dứt. Tôi muốn được nói lời cám ơn tới LĐBĐ Tây Ban Nha và các HLV đã giúp đỡ tôi rất nhiều ngay từ ngày đầu tiên được lên tuyển. Tôi thực sự tự hào và hạnh phúc trong quãng thời gian thi đấu cho đội tuyển”, Xavi tâm sự. 

Không có gì phải bàn cãi, Xavi chính là cầu thủ quan trọng nhất, là chìa khóa trong kỷ nguyên tiqui-taca vàng son của La Roja với 3 danh hiệu lớn liên tiếp: EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012. Đơn giản, không có tiqui-taca thì Tây Ban Nha không thể thành công như vậy. Mà không có Xavi thì không có tiqui-taca. 


Có thể nhiều nhà cầm quân triển khai được tiqui-taca như HLV quá cố Luis Aragones, Josep Guardiola hay Del Bosque. Nhưng chỉ có một cầu thủ có thể vận hành được lối chơi này trên sân. Đó là Xavi. Tiqui-taca phức tạp bắt buộc phải cần một tiền vệ trung tâm có khả năng chuyền bóng, giữ bóng siêu phàm như Xavi. Thực tế đã chứng minh, tiqui-taca chỉ có thể thành công khi Xaxi ở đỉnh cao phong độ. Còn ngược lại, nó sẽ trở thành lối chơi rườm rà và vô hại. Khi Xavi sa sút vì gánh nặng tuổi tác, ngay lập tức tiqui-taca ở Barca sụp đổ ở mùa trước, tiqui-taca ở Tây Ban Nha cũng trở thành trò cười cho thiên hạ tại World Cup 2014 vừa qua.

Chính HLV Del Bosque cũng từng nói: “Với tiqui-taca, Xavi là quan trọng nhất, còn hơn cả chúng tôi”.

CẦU THỦ TÂY BAN NHA VĨ ĐẠI NHẤT?
Cũng không có gì bàn cãi khi thừa nhận Xavi là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha,  thậm chí là cầu thủ hay nhất mọi thời đại của nền bóng đá nước này. Kỷ nguyên tiqui-taca là dấu son chói lọi nhất, bao trùm cả lịch sử bóng đá xứ Bò tót, mà Xavi lại là cầu thủ hay nhất, quan trọng nhất trong kỷ nguyên này.


Với không ít người, Xavi cũng có thể xem như tiền vệ trung tâm hay nhất lịch sử bóng đá thế giới. Anh không chỉ làm nên một trong những triều đại huy hoàng nhất bóng đá nhân loại, mà còn khai sáng ra một mẫu tiền vệ trung tâm kiểu mới. Đó là một cầu thủ có thể di chuyển khắp sân để kết nối các vị trí với nhau, có thể giữ bóng trong chân dù bị bao vây bởi bao nhiêu cầu thủ đối phương, có thể thực hiện hàng trăm đường chuyền mỗi trận và có thể biến mọi hệ thống phòng ngự trở thành trò hề chỉ với một đường chọc khe. Trước Xavi, bóng đá thế giới thực sự chưa từng chứng kiến mẫu tiền vệ trung tâm nào như vậy.

Tất nhiên, sự nghiệp của Xavi tại đội tuyển Tây Ban Nha không chỉ là ánh hào quang của kỷ nguyên tiqui-taca. Xavi ra mắt đội tuyển vào ngày 15/11/2000, trong trận giao hữu với Hà Lan tại Sevilla. Trước đó, anh đã được xem là tương lai của bóng đá xứ Bò tót, thi đấu chói sáng trong màu áo các đội trẻ La Roja vô địch U20 thế giới năm 1999 và giành HCB Olympic 2000. 


Từ đó cho tới khi Tây Ban Nha lên ngôi EURO 2008, anh đều có mặt trong những thất bại ê chề và cay đắng của Bò tót tại World Cup 2002, EURO 2004 và World Cup 2006. Không tính thủ môn Iker Casillas, Xavi là cầu thủ trên sân duy nhất có mặt trong tất cả các giải đấu lớn của Tây Ban Nha suốt từ năm 2002.

Tuy nhiên thật cay đắng cho sự nghiệp lừng lẫy của Xavi ở tuyển Tây Ban Nha, khi nó kết thúc thật ề chề. Hình ảnh cuối cùng của Xavi trong màu áo La Roja chính là ở 90 phút thất bại tan nát trước Hà Lan (1-5) trong trận ra quân World Cup 2014. Sau đó anh phải ngồi dự bị, không chơi phút nào trong cả 2 trận cuối vòng bảng. 

Xavi không chỉ đem lại thành công vĩ đại cho bóng đá Tây Ban Nha, mà cũng phải nếm trải rất nhiều thất bại cùng La Roja. Nhưng chính bởi vậy, mà anh lại càng vĩ đại và càng đáng trân trọng hơn!


Đồng đội nói về Xavi 
Leo Messi: Với cá nhân tôi, Xavi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cho tới khi nào anh ấy vẫn còn thi đấu
HLV Del Bosque: Xavi là cầu thủ vô cùng quan trọng và đặc biệt với đội tuyển. Sẽ không dễ tìm được người thứ hai như cậu ấy  
Iker Casillas: Tôi tôn trọng quyết định của Xavi. Được thi đấu và cả đối đầu với anh ấy là một vinh dự với bất cứ cầu thủ nào

Những dấu ấn đáng nhớ của Xavi cùng đội tuyển Tây Ban Nha 

Chiêm ngưỡng những pha bóng đẹp của Xavi trong màu áo ĐTQG


1. Ra mắt đội tuyển TBN vào ngày 15/11/2000 trong trận giao hữu với Hà Lan
2. Góp mặt giải đấu lớn đầu tiên cùng TBN tại World Cup 2002.
3. Vô địch EURO 2008, được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.
4. Với Xavi, lối chơi tiqui-taca được cho rằng đạt tới đỉnh cao trong chức vô địch World Cup 2010.
5. Tiếp tục trở thành nhạc trưởng trong hành trình của TBN đăng quang EURO 2012.
6. Xavi chơi trận cuối cùng cho La Roja trong thất bại 1-5 trước Hà Lan tại World Cup 2014. 
7. Tổng cộng anh có 133 lần khoác áo đội tuyển, chỉ kém Iker Casillas (156), đồng thời ghi được 13 bàn. 
8 . Xavi đã tham dự 9 giải đấu lớn: 4 kỳ World Cup (2002, 2006, 2010, 2014), 3 EURO (2004, 2008, 2012) và 2 Confed Cup (2009, 2013).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • 10 ƯCV danh hiệu vua phá lưới La Liga 2014/15 10 ƯCV danh hiệu vua phá lưới La Liga 2014/15

    Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa, La Liga sẽ chính thức khởi tranh. Sự xuất hiện của những chân sút đẳng cấp như Mario Mandzukic, Luis Suarez bên cạnh hàng loạt ngòi nổ hạng nặng như Ronaldo, Messi, Bale hay Neymar ở mùa giải này chắc chắn sẽ khiến cho cuộc đua giành danh hiệu Pichichi trở nên vô cùng hấp dẫn.

  • James Rodriguez: Ngôi sao ở khu phố Arkaparaiso (Kỳ 2) James Rodriguez: Ngôi sao ở khu phố Arkaparaiso (Kỳ 2)

    BONGDAPLUS tiếp tục gửi tới độc giả phần tiếp theo của loạt bài viết về quá trình trưởng thành và nên duyên với trái bóng tròn của ngôi sao James Rodriguez.

  • Tin La Liga (5/8): Di Maria khước từ thiện chí của Ancelotti Tin La Liga (5/8): Di Maria khước từ thiện chí của Ancelotti

    BONGDAPLUS.VN tổng hợp tất cả các thông tin xoay quanh chuyển động của các đội bóng ở La Liga ngày 5/8.

  • Cuộc chiến khung gỗ tại Real Cuộc chiến khung gỗ tại Real

    Sau rất nhiều chờ đợi, rút cuộc Keylor Navas đã chính thức gia nhập Real Madrid. Với sự có mặt của thủ thành tài ba người Costa Rica, cuộc chiến giành suất bắt chính trong khung gỗ tại Bernabeu đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết…

  • Bình luận: Real & Barca  không đại diện  cho La Liga Bình luận: Real & Barca không đại diện cho La Liga

    Những cầu thủ tốt nhất của La Liga đang rời Tây Ban Nha để sang Anh thi đấu? Vâng, đấy là một xu hướng đáng buồn cho La Liga - giải đấu luôn tự hào là hay nhất thế giới. Nhưng phải nói thật chuẩn thế này: La Liga trừ đi Real và Barca.

  • Tin La Liga (3/8): Hụt Cazorla, Atletico chuyển hướng sang Kagawa Tin La Liga (3/8): Hụt Cazorla, Atletico chuyển hướng sang Kagawa

    BONGDAPLUS.VN tổng hợp tất cả các thông tin xoay quanh chuyển động của các đội bóng ở La Liga ngày 3/8.

  • Real Madrid mùa 2014/15: “Ronaldo đã sẵn sàng cho mùa giải mới” Real Madrid mùa 2014/15: “Ronaldo đã sẵn sàng cho mùa giải mới”

    Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ AS, HLV Carlo Ancelotti đã chia sẻ nhiều thông tin về kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của Real Madrid, về trận Siêu Cúp châu Âu, về chấn thương của Ronaldo... Trong đó ông nhấn mạnh CR7 đã sẵn sàng cho mùa giải 2014/15.

  • Tân binh Barca tỏ thái độ bất chấp thói quen xấu Tân binh Barca tỏ thái độ bất chấp thói quen xấu

    Tân binh Jeremy Mathieu của Barca ra sức bảo vệ cho thói quen hút thuốc lá của mình và ngang bướng tuyên bố sẽ vẫn làm điều đó mỗi khi anh muốn.

  • Giải mã nguyên nhân khiến Pique đột ngột sa sút? Giải mã nguyên nhân khiến Pique đột ngột sa sút?

    Từng là một hình mẫu trong cách chơi phòng ngự của Barca, song thời gian gần đây, phong độ của Gerard Pique đang có dấu hiệu “xuống dốc không phanh”.

  • Ngày 8/8, CAS ra phán quyết giảm án với Suarez Ngày 8/8, CAS ra phán quyết giảm án với Suarez

    Vào ngày 8/8 tới tại Lausanne (Thụy Sỹ), Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) sẽ đưa ra phán quyết sau cùng về việc Suarez kháng án của FIFA. Luis Suarez có thể sẽ được giảm án cấm hoạt động bóng đá xuống chỉ còn 2 tháng, đồng nghĩa với việc anh vẫn có thể đá trận ra quân của Barca ở La Liga mùa tới.

  • Atletico vẫn mơ về Chicharito Atletico vẫn mơ về Chicharito

    Mặc dù đã tăng cường tiền đạo Mario Mandzukic từ Bayern Munich, song nhà ĐKVĐ La Liga - Atletico Madrid vẫn ôm ắp giấc mơ sở hữu chân sút Javier Hernandez hay còn được gọi với cái tên thân mật là Chicharito.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x