Zidane chưa thể đưa Real về thanh xuân

Ngọc Trung Ngọc Trung
11:33 ngày 27-07-2019
Real Madrid vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh một đoàn quân già nua và rệu rã, bất chấp Zinedine Zidane bao biện như thế nào.
Zidane chưa thể đưa Real về thanh xuân
"Đối với chúng tôi, đây là một trận giao hữu nhưng với Atletico Madrid thì không”, Zidane bao biện một cách khéo léo về thảm bại 3-7 của Real trước Atletico. Tuy nhiên, dẫu có bao biện đi thế nào chăng nữa cũng không thể che lấp hết những vấn đề của đội bóng Hoàng gia và của chiến lược gia người Pháp.

Đầu tiên, Real không ra sân với đội hình chỉ để đá giao hữu như Zidane vừa nói. Ngược lại, đội bóng Hoàng gia tung ra sân đội hình gần như tối ưu, có thủ quân Sergio Ramos, có Quả bóng vàng Luka Modric, có tân binh bom tấn Hazard. Vậy nhưng Real hứng chịu 23 pha dứt điểm và nhận 7 bàn thua.

Nếu bên phía Atletico chắt chiu hơn, số lần hai thủ môn trứ danh Courtois và Navas vào lưới nhặt bóng hoàn toàn có thể lên hai chữ số. Trong khi đó, trên mặt trận tấn công, cả 3 bàn của Real đều được ghi khi kết cục đã an bài và việc chỉ có 6 pha dứt điểm trúng đích cho thấy khả năng xuyên phá của đội bóng Hoàng gia không đủ mạnh.

Việc Real công cùn thủ lỏng không chỉ xảy ra ở trận derby Madrid với Atletico mà tồn tại ở cả ICC Cup 2019. Cụ thể, đội bóng Hoàng gia đá 3 trận, ghi được 6 bàn thắng nhưng nhận tới 12 bàn thua. Hiệu suất 4 bàn thua/trận là quá đủ để bóc trần vấn đề khâu phòng ngự.

Hàng thủ Real đang chơi cực tệ
Hàng thủ Real đang chơi cực tệ

Ở khâu tấn công, trong 6 bàn thắng Real ghi được gồm 1 bàn danh dự trận gặp Bayern được ghi bởi Rodrygo, 3 bàn sau khi đã thua trước 0-6 trước Atletico, chỉ có 2 bàn vào lưới Arsenal còn có giá trị để ngược dòng. Tuy nhiên 2 bàn này được thực hiện do công của Marco Asensio và Gareth Bale. Cái tên đầu tiên đã bị đứt dây chằng và nghỉ thi đấu 6 tháng còn cái tên thứ hai thì chuẩn bị ra đi.

Trong khi đó, những rường cột trên hàng công là Hazard và Benzema đều thi đấu nhợt nhạt. Hazard chưa hòa nhập còn Benzema phung phí quá nhiều cơ hội. Đó là sự chuẩn bị quá đỗi tệ hại cho mùa giải mới, nhất là khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè này Chủ tịch Florentino Perez đã chi ra tới 300 triệu euro để tăng cường đội hình cho HLV Zidane.

Mở rộng vấn đề, từ khi trở lại Real, thành tích của Zidane rất tệ.  Thời điểm Zizou trở lại, Real đang kém Barca 12 điểm trên bảng xếp hạng La Liga. Đến khi mùa giải kết thúc, Real kém Barca 19 điểm. Trong 11 vòng đấu cuối Zidane dẫn dắt, Real thắng 5, hòa 2 và thua 4, tỷ lệ chiến thắng chỉ là 45,5%. Họ ghi được 16 bàn thắng và nhận 14 bàn thua.

Nếu bao biện theo kiểu Zidane vừa phát ngôn sau trận thua Atletico, những trận đấu này chẳng còn nhiều ý nghĩa với Real, bởi lẽ khoảng cách với kình địch trên bảng xếp hạng quá xa, gần như không thể đuổi kịp. Tuy nhiên, nếu không phải Zidane mà là một HLV khác, liệu vị chiến lược gia này có ngồi yên trên ghế đến tận bây giờ để thua Atletico?!

Real đã thua tan tác Atletico và đó không phải chỉ là vấn đề trận giao hữu
Real đã thua tan tác Atletico và đó không phải chỉ là vấn đề trận giao hữu

Cần nhấn mạnh thêm, không giống Zidane phát biểu, văn hóa Real không bao giờ chấp nhận thất bại. Vị thế CLB số một khiến đoàn quân áo trắng luôn ra sân với áp lực phải thắng trong mọi trận đấu kể cả giao hữu. Chính áp lực khủng khiếp đó khiến Real trở thành lò xay HLV và cầu thủ nhưng cũng chính áp lực đó giúp Real đứng vững trên đỉnh cao. 

Zidane dù có bao biện thế nào thì thảm bại trước Atletico, màn trình diễn kém ấn tượng tại ICC Cup và thành tích nghèo nàn ở giai đoạn cuối mùa 2018/19 là minh chứng cho sự loay hoay của ông trong việc tái tạo Real. 


Tựu trung, Zidane từng sở hữu một Real hừng hực sung mãn thanh xuân để làm nên chiến tích vô tiền khoáng hậu với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Tuy nhiên, khi Zidane trở lại, trong tay nhà cầm quân người Pháp là một đoàn quân già nua và hỗn loạn. Để đưa đoàn quân ấy trở về với thanh xuân không phải là chuyện dễ, dù có rất nhiều tiền.

Real Madrid 3-7 Atletico Madrid

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Tuyến giữa của Barca quá chật chội Tuyến giữa của Barca quá chật chội

    Ở mùa giải trước, Barca rất hay thi đấu với hàng tiền vệ 3 người. Trong đó, Sergio Busquets và Ivan Rakitic thường xuyên được HLV Ernesto Valverde cho đá chính. Chỉ có vị trí tiền vệ lệch trái là sự tranh chấp giữa Arturo Vidal và Arthur Melo.

  • Real đang giải tán 'giấc mơ trẻ'! Real đang giải tán 'giấc mơ trẻ'!

    Sau những Mateo Kovacic, Marcos Llorente, Theo Hernandez, Sergio Reguilon và Martin Odegaard, Real Madrid vừa tiếp tục đẩy Dani Ceballos sang đội bóng khác. Kền kền trắng đã từ bỏ chính sách mài giũa ngọc thô và đang giải thể đội ngũ cầu thủ trẻ?

  • Barca sa thải Tổng giám đốc thể thao Chuyển nhượng kém cỏi, Barca sa thải Giám đốc thể thao

    Trang chủ của CLB Barca đã đưa ra thông báo về việc sa thải Tổng giám đốc thể thao Pep Segura sau 2 năm tại vị.

  • Chốt ngày Hazard & Jovic đối đầu De Jong & Griezmann Siêu kinh điển 2019/20 đá giờ đẹp với khán giả Việt Nam

    BTC La Liga mới đây đã công bố thời gian diễn ra trận lượt đi và lượt về Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona trong mùa giải 2019/20.

  • Đội bóng của Pique muốn tham dự Segunda B Đội bóng của Pique muốn tham dự Segunda B

    FC Andorra, câu lạc bộ thuộc sở hữu của công ty Kosmos Holding của nhà Gerard Pique đang thổ lộ mong muốn được chơi tại Segunda B (giải hạng 3 Tây Ban Nha).

  • Đàm phán gia hạn giữa Barca và Rakitic đổ bể Đàm phán gia hạn giữa Barca và Rakitic đổ bể

    Tương lai của tiền vệ Ivan Rakitic tại Barcelona ngày càng bấp bênh, khi những cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa đôi bên dường như đã bị đổ bể.

  • Tại sao Messi nhất quyết đòi Barca mua lại Neymar? Tại sao Messi nhất quyết đòi Barca mua lại Neymar?

    Dù Barcelona mới chiêu mộ được chân sút đình đám Antoine Griezmann đến từ Atletico Madrid, tiền đạo Lionel Messi vẫn đòi nhà ĐKVĐ La Liga mua lại Neymar. Theo bình luận viên Dermot Corrigan của kênh Sky Sports thì Messi có lý do chính đáng để làm như vậy.

  • Joao Felix không quan tâm đến phí chuyển nhượng Joao Felix chẳng màng áp lực từ mức phí 'khủng'

    Tiền vệ trẻ Joao Felix, người mới chuyển đến Atletico Madrid từ Benfica không cảm thấy gánh nặng của việc trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử CLB.

  • Marco Asensio chấn thương nặng hơn dự kiến: Dấu chấm hết cho sự nghiệp? Marco Asensio chấn thương nặng hơn dự kiến: Dấu hỏi cho sự nghiệp?

    Kết quả chẩn đoán chuyên sâu cho thấy, Marco Asensio không chỉ bị đứt dây chằng chéo đầu gối mà còn tổn thương nặng phần sụn gối. Điều này sẽ khiến thời gian nghỉ của tiền vệ đa năng người Tây Ban Nha dài hơn dự kiến, và khiến kế hoạch nhân sự của HLV Zinedine Zidane bị đảo lộn khá nhiều.

  • Lăng kính: Marco Asensio, thiên nga gãy cánh Marco Asensio, thiên nga gãy cánh

    Real Madrid bước vào trận gặp Atletico Madrid mà không có Marco Asensio - thần tượng mới của những Madridista trong khoảng 3 năm trở lại đây.

  • Những 'Tsubasa' nuôi mộng ở xứ bò tót Những 'Tsubasa' nuôi mộng ở xứ bò tót

    Những người thích manga và mê bóng đá hẳn không xa lạ gì bộ truyện tranh Tsubasa (Captain Tsubasa), nói về giấc mơ chinh phục đỉnh cao bóng đá thế giới của Nhật Bản. Giấc mơ ấy giờ đã không còn quá xa vời nữa, khi đang có một làn sóng cầu thủ Nhật đổ bộ đến Tây Ban Nha.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x