Với Messi, Neymar và Mbappe, HLV người Argentina chẳng cần làm gì nhiều, cứ tung họ vào sân là họ khắc biết phải làm sao để chiến thắng. Nhưng có thật mọi chuyện đơn giản như thế?
Câu chuyện “hành lang trong”
Thời gian gần đây, các HLV ngày càng chú trọng tới việc kiểm soát “hành lang trong”, khu vực nằm giữa hai biên và trung lộ. Kiểm soát được hành lang trong, các đội bóng sẽ có rất nhiều lựa chọn khi tấn công. Với Messi và Neymar, PSG đang sở hữu hai cầu thủ khai thác hành lang trong tốt nhất thế giới, với Neymar bên trái và Messi bên phải. Từ vị trí của mình, họ có vô vàn lựa chọn: tiếp tục đẩy bóng và dứt điểm, đảo cánh, chọc khe, thả bóng ra khoảng trống sau lưng cho các hậu vệ biên dâng cao tấn công, hoặc phối hợp với nhau và với Mbappe.
Với cách chơi này của Messi và Neymar, những người được hưởng lợi nhiều nhất sẽ là các cầu thủ chạy cánh. Sự hiện diện của hai siêu sao có khả năng đột phá và kết thúc hàng đầu thế giới này sẽ như hai cục nam châm thu hút các hậu vệ của đối phương, từ đó mở ra khoảng trống mênh mông ở hai biên.
Với một cầu thủ như Achraf Hakimi thì đó đúng là thiên đường. Ở phía đối diện, Juan Bernat cũng được kỳ vọng là sẽ trở thành một Jordi Alba khác. Trong những năm qua, Messi thả bóng ra sau lưng hàng thủ đối phương cho Alba băng lên từ cánh trái chính là bài tấn công hiệu quả nhất của Barca.
Để những Hakimi và Bernat có thể phát huy được hết khả năng, HLV Pochettino có thể sẽ chuyển sang chơi với sơ đồ 3 trung vệ. Hakimi và Bernat khi ấy sẽ trở thành hai wing-back, và họ có thể yên tâm dâng cao tấn công khi biết rằng các khoảng trống mà họ bỏ lại phía sau luôn có người sẵn sàng lấp vào.
Mbappe cũng được hưởng lợi. Nếu Mbappe ở lại, anh vừa được hưởng lợi từ sự xuất hiện của Messi, vừa là nhân tố quan trọng để duy trì sự cân bằng cho những pha tấn công của PSG.
Do cả Messi lẫn Neymar đều thích nhận bóng trong chân, Mbappe là người duy nhất có thể tạo ra chiều sâu cho lối chơi của PSG bằng sự sẵn sàng di chuyển ra sau lưng hàng phòng ngự của đối thủ. Đây cũng là cách chơi ưa thích của Mbappe. Cách phối hợp này của PSG sẽ khiến đối thủ đau đầu thực sự. Nếu họ lùi xuống theo đà dâng lên của Mbappe, Neymar và Messi sẽ có quá nhiều khoảng trống. Nếu họ dâng lên, chỉ một tích tắc thôi Mbappe sẽ đã đối mặt với thủ môn của họ.
Vai trò của Mbappe sắp tới sẽ rất giống của Ronaldo (Brazil) trong mùa giải duy nhất ở Barca. Khi đó “Rô béo” được tiếp đạn bởi Figo, Giovanni, Ivan de la Pena và Luis Enrique, đã ghi tới 47 bàn. Kỷ lục của Mbappe tới nay vẫn “chỉ” là 42.
Quan trọng vẫn là sự cân bằng
Với chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ mà PSG đang sở hữu, họ có thể nắm quyền kiểm soát bóng và kiểm soát thế trận trong phần lớn các trận đấu. Tuy nhiên, rắc rối sẽ đến ở những trận đấu với các đối thủ chất lượng, mà nói thẳng ra là các trận đấu thuộc vòng knock-out Champions League. Thực tế cho thấy những nhà vô địch Champions League gần đây từ Real Madrid tới Liverpool, Bayern rồi mới nhất là Chelsea, đều là những đội bóng pressing tầm cao rất hiệu quả. Đó là một vũ khí hai trong một: vừa ngăn đối phương lên bóng, vừa tạo ra các cơ hội ăn bàn.
Rất tiếc, cả ba siêu sao tấn công của Barca đều thuộc diện “lười pressing”. Messi từ sau thời Pep Guardiola đã được miễn nhiệm vụ phòng ngự. Mbappe thậm chí còn lười hơn. Nếu Messi mỗi trận còn có 8,92 lần gây áp lực lên đối thủ, thì con số này ở Mbapep chỉ là 7,71. Neymar là người tích cực nhất, với 15,64 lần gây áp lực mỗi 90 phút, nhưng nếu so với những người như Fimirno, Salah, Mueller, Mason Mount... thì anh cũng chỉ là... người thường. Điều đó cũng có nghĩa là nếu PSG không có bóng, gánh nặng phòng ngự sẽ dồn hết cho 7 cầu thủ còn lại.
Đấy tất nhiên không phải là điều ông Pochettino mong muốn. Nhưng nói thật, ông cũng chẳng đủ “tầm” để bắt những Messi, Neymar hay thậm chí Mbappe phải chạy. Tất cả có lẽ phụ thuộc vào việc các siêu sao kia có “hứng thú” làm điều đó hay không...
Chủ tịch FFF chúc mừng PSG
Ông Noel Le Graet, chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) cho biết ông đã gọi điện cho chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi để chúc mừng sau khi Messi chính thức gia nhập PSG. Ông Le Graet nói rằng sự có mặt của Messi không chỉ tốt cho PSG mà còn có lợi cho Ligue 1 và bóng đá Pháp nói chung. Ông Le Graet tin Messi sẽ giành Quả bóng Vàng thứ 7 trong màu áo PSG, và điều đó sẽ khiến thêm nhiều cầu thủ tài năng muốn tới Pháp chơi bóng.
Mỗi 90 phút có 2,53 bàn
Với Messi, Neymar và Mbappe, PSG trên lý thuyết có ba cầu thủ có thể ghi được trên dưới 1 bàn mỗi 90 phút. Mùa trước, số bàn thắng kỳ vọng mỗi 90 của Messi là 0,82, của Neymar là 0,84 và của Mbappe là 0,87. Nghĩa là cùng nhau, họ được kỳ vọng sẽ ghi gần 3 bàn mỗi trận.
66. Là tổng số bàn thắng mà Messi, Mbappe và Neymar ghi được ở giải VĐQG mùa trước. Messi ghi được 30 bàn sau 35 trận ở Liga. Mbappe là 27 bàn sau 31 trận, còn Neymar là 9 bàn sau 18 trận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn