Bộ đôi của Montpellier đã ghi được tổng cộng 15 bàn (Delort 9 bàn, Laborde 6 bàn), chiếm gần một nửa số bàn thắng của Montpellier (33). Những vòng đấu gần đây, Delort và Laborde vẫn thay nhau nổ súng hoặc kiến đạo đều đặn, mang về những bàn thắng quý giá cho đội chủ sân La Mosson. Tuy nhiên, Montpellier vẫn không có được những điểm số như mong muốn vì hàng thủ chơi thiếu chắc chắn, không tập trung và thường xuyên để thua ở những phút chuối các hiệp đấu.
Ngoài khả năng dứt điểm hiệu quả, họ cũng phối hợp ăn ý và kiến tạo cho nhau thường xuyên. Tính từ đầu mùa, mỗi người đã có 6 pha kiến tạo, trong đó 3/6 pha dọn cỗ cho nhau để lập công. Độ ăn ý của Delort và Laborde còn đặc biệt thể hiện ở khả năng không chiến. Nếu Delort có 5 bàn ghi bằng đầu (chiếm 63% tổng số bàn thắng của anh) thì Laborde cũng có tới 4 bàn thắng từ không chiến (chiếm 66,7%). Hàng thủ PSG sẽ phải rất dè chừng súng hai nòng này của Montpellier, nhất là khi khả năng chống bóng bổng của đội chủ sân Parc des Princes đã suy yếu rõ rệt sau sự ra đi của Thiago Silva.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn