Leonardo lần đầu trả lời phỏng vấn của L'equipe sau khi bị PSG sa thải: 'Tôi không buồn khi phải ra đi theo cách này!'

Một tháng sau khi bị PSG sa thải, cựu GĐTT Leonardo đã mở lòng về cuộc chia ly này. Ông tự hào vào thành quả của mình trong ba năm qua ở đội bóng thành Paris hoa lệ, nhất là chiêu mộ được siêu sao Messi.

L’Equipe: Tại sao việc ông rời PSG không được công bố? Đó có phải là sự lựa chọn của chính ông?

Leonardo: Chúng tôi đã nói về điều đó với CLB. Đó là cách của tôi. Tôi thấy hơi thảm hại khi phải xuất hiện để nói những lời “cảm ơn” hay “tạm biệt”. Nó không cần thiết đến mức phải làm một thông cáo báo chí. 

Ông có cảm thấy dấu chấm hết cho mình ở trận PSG – Metz (vòng cuối Ligue 1)?

Thất bại nặng nề trước Real Madrid tại Champions League khơi dậy những cảm xúc lớn hơn trong tôi. Nhưng thực sự, tôi chỉ muốn nhớ về những điều tích cực. Ba năm ở đây, tôi đã làm được nhiều thứ. Rồi Covid-19 chen vào và ảnh hưởng tới mọi mặt. Nhưng phần còn lại là những điều tích cực.

Vậy tại sao phải thay đổi (chiếc ghế GĐTT) khi mọi chuyện tích cực?

Tôi nghĩ đó là chu kỳ. Hoặc những mối quan hệ căng thẳng đã làm mọi thứ thay đổi rất nhanh. Nó không chỉ xảy ra ở PSG. Ở đâu cũng vậy, cũng có sự thiếu kiên nhẫn. Bóng đá còn trầm trọng hơn! Khi áp lực càng lớn thì nhu cầu thay đổi càng cao.

Cũng trong ngày ông bị sa thải thì buổi tối hôm đó Kylian Mbappe gia hạn hợp đồng. Có sự liên hệ nào chăng?

Không. Đó là thời điểm kết thúc giải vô địch và CLB sẽ ra những quyết định quan trọng.

Người ta có nói với ông rằng, Leonardo buộc phải rời PSG như một điều kiện để Mbappe gia hạn?

Không. Họ không nói với tôi những điều đó. Tôi cũng không muốn đi sâu vào vấn đề này. Việc giữ chân một cầu thủ ở đẳng cấp như vậy là điều rất quan trọng cho cả PSG lẫn Ligue 1.

Tóm lại ông có biết tại sao mình bị đuổi việc hay không? Ông có được nghe lời giải thích?

Những điều trong nội bộ thì nên để trong nội bộ mà thôi! Khi người ta muốn chia tay bạn, chẳng có cách nào dễ dàng để nói rằng, mọi thứ đã kết thúc.

Nhưng ít ra họ có thể chọn thời điểm hợp lý hơn chứ. Đằng này vừa sa thải ông thì buổi tối công bố gia hạn với Mbappe…

Đó là phán xét của bạn. Đánh giá một quyết định dễ hơn đưa ra quyết định. 

Thực lòng ông có muốn tiếp tục ở lại với PSG?

Có chứ! Nhưng tôi hiểu rằng, có những điều phải đến. Có những tình huống không mong muốn sẽ xảy ra. Tôi rất thực dụng. Ba năm ở PSG, tôi nghĩ không phải là ngắn trong bóng đá hiện đại.

Nhưng là ngắn để phát triển ý tưởng của mình?

Đúng vậy! Nhưng tôi nghĩ, PSG có ý tưởng của riêng họ.

Có vẻ như ông rất thanh thản và không hề cảm thấy cay đắng?

Đúng! Tôi ra đi mà trong lòng không một chút cay đắng. Tôi vẫn phải cảm ơn người Qatar và PSG đã cho tôi cơ hội làm việc ở đây.

Nhìn lại ba năm ngồi ghế GĐTT, ông đánh giá thế nào?

Chúng tôi có thể làm tốt hơn, luôn luôn có thể làm tốt hơn. Tôi đã trải qua hai giai đoạn ở PSG. Lần đầu vào năm 2011, khi tôi trở lại PSG chỉ là một tờ giấy trắng. Còn lần này thì khác hoàn toàn, chúng tôi có thể làm nên những điều đặc biệt. Đó là lý do tôi phải cảm ơn người Qatar.

Khi nói “chúng ta đã phạm sai lầm” trong phát biểu vào cuối mùa bóng ông đề cập đến những gì?

Tôi nghĩ rằng, đáng lẽ PSG phải ghi nhiều bàn thắng hơn. Có những thời điểm chúng tôi phải bước tiếp thay vì suy nghĩ chờ đợi mọi thứ tốt lên. Điều quan trọng nhất là PSG đã có được Messi. Chúng tôi đã thực hiện vụ chuyển nhượng duy nhất trong sự nghiệp của siêu sao này. Lịch sử bóng đá thế giới có Pele, Maradona rồi Messi. Vì thế, khi nhìn lại ba năm của mình tại PSG, tôi rất tự hào! Đội bóng đã một lần lọt vào chung kết và một lần vào bán kết Champions League, có chức vô địch Ligue 1 lần thứ 10 và 7 danh hiệu quốc nội khác. Và trên hết là có Messi.

Điều gì khiến ông tự hào nhất?

Đó là tôi luôn có cơ hội trở lại PSG. Tôi không nói tôi sẽ quay lại nơi đó lần thứ tư, nhưng tôi biết ở Pháp người ta cho rằng “Leonardo nghĩ một đằng, nói một nẻo”. Nhưng chỉ tôi mới biết rõ nhất về mối quan hệ thâm tình của mình với đội bóng này.

Ông có muốn quay lại nghiệp cầm quân?

Không, tôi sẽ không trở lại làm HLV! Lần cuối cùng tôi huấn luyện là vào năm 2017 tại Antalyaspor, là do tôi không thể từ chối tấm thịnh tình của vị chủ tịch trẻ tuổi. Còn bây giờ, tôi là một nhà quản lý. Con đường của tôi, sở thích của tôi là làm quản lý. 

Có thông tin rằng, Valencia muốn có ông?

Không có gì cụ thể. Mọi người đang nói về một nơi làm cho tôi hứng thú bởi tôi cũng từng khoác áo Valencia. Tôi đã làm lãnh đạo ở PSG và Milan, những đội mà tôi từng thi đấu. Trở lại đội cũ luôn là một điều tích cực.

Ông có thể làm việc ở một CLB Pháp khác chứ? Vài năm trước Jean Michel Aulas từng liên hệ với ông phải không?

Đúng vậy! Nhưng tôi nghĩ, giờ thì rất khó. Sẽ rất phức tạp nếu tôi về làm quản lý tại một đội bóng như Lyon, nơi mà Aulas đã có 35 năm điều hành.

Vậy ông có buồn không khi cái tên Leonardo từ giờ sẽ không còn được nhắc tới trên mặt báo?

Tôi là người thích sống yên tĩnh và kín đáo. Thời kỳ tôi mới chia tay Milan (2010), mọi thứ còn tồi tệ hơn.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện! 

 

 

Lần đầu bị PSG đuổi việc
Mối quan hệ gắn bó giữa Leonardo và PSG đã kéo dài hơn hai thập kỷ. Nhưng đây là lần đầu tiên ông bị đuổi việc trong ba lần phụng sự cho đội bóng của thủ đô nước Pháp. Lần đầu vào năm 1997, Leonardo sau một mùa giải khoác áo PSG đã chuyển sang Milan theo nguyện vọng của bản thân. Lần thứ hai vào năm 2013, Leonardo sau hai năm ngồi ghế Giám đốc bóng đá tại PSG đã phải từ chức vì thụ án kỷ luật của FFF (bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 11 tháng vì hành hung trọng tài). Lần thứ ba vào tháng 5/2022, PSG âm thầm sa thải Leonardo mà thậm chí không cần một thông cáo chính thức nào.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Lille chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Gourvennec Lille chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Gourvennec

    Lãnh đạo Lille vừa quyết định chấm dứt hợp đồng sớm thời hạn một năm đối với HLV Jocelyn Gourvennec. Lý do khiến nhà cầm quân này chỉ tại vị 1 năm sau khi đến thay thế cho Christophe Gatlier là bởi ông đã không hoàn thành nhiệm vụ như yêu cầu của lãnh đạo đội bóng. Mùa vừa rồi, từ vị thế nhà vô địch, Lille đã tụt xuống thứ 10 của Ligue 1.

  • PSG chính thức yêu cầu Nice cho phép nói chuyện với HLV Christophe Galtier PSG chính thức đề nghị Nice cho phép nói chuyện với HLV Christophe Galtier

    Theo L'equipe, PSG đã yêu cầu Nice cho phép nói chuyện với HLV Christophe Galtier. Như vậy xem ra, việc PSG thông báo sa thải thuyền trưởng hiện tại là Mauricio Pochettino đang tới rất gần.

  • PSG lại bị UEFA 'soi' PSG lại bị UEFA 'soi'

    Như tờ L’Equipe đưa tin vào tối thứ Tư vừa qua, PSG đang phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công từ La Liga với những cáo buộc cho rằng họ chi tiêu vượt quá quy định, đồng thời đội bóng Pháp cũng đang bị UEFA giám sát về vấn đề công bằng tài chính.

  • Man City và PSG bị tố sở hữu Haaland và Mbappe bất hợp pháp Man City và PSG bị tố sở hữu Haaland và Mbappe bất hợp pháp

    Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha là Javier Tebas mới đây đã gửi lời cảnh báo tới Man City và PSG. Theo ông Tebas. 2 đội bóng có tiềm lực tài chính hùng mạnh nói trên đã chơi "ăn gian" để có sự phục vụ của Erling Haaland cũng như Kylian Mbappe.

  • Không phải Messi, cựu tiền vệ của Liverpool mới là 'bom xịt' tệ nhất Ligue 1 Không phải Messi, cựu tiền vệ của Liverpool mới là 'bom xịt' tệ nhất Ligue 1

    Tiền vệ Gini Wijnaldum đã bị bầu chọn là "Cầu thủ tệ nhất năm của Ligue 1" sau mùa giải đầu tiên kém cỏi với PSG. Lionel Messi dù cũng chịu vô vàn chỉ trích nhưng may mắn không bị xướng tên.

  • Galtier - Campos, cặp bài trùng liệu có tái hợp ở PSG? Galtier - Campos, cặp bài trùng liệu có tái hợp ở PSG?

    Christophe Galtier đang là cái tên được mọi người nhắc đến nhiều nhất vào lúc này. Bởi nhà cầm quân 55 tuổi hiện là ứng viên số một ngồi vào ghế HLV trưởng PSG sau khi Zinedine Zidane từ chối. Galtier từng là cộng sự thân tín của Luis Campos tại Lille. Liệu họ có tái hợp ở PSG?

  • Van Basten chê Messi thiếu cá tính Van Basten chê Messi thiếu cá tính

    Trả lời phỏng vấn với tạp chí France Football, cựu danh thủ Hà Lan, Marco Van Basten cho rằng Lionel Messi không nằm trong số ba cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. 

  • Cuộc chiến khi Kylian Mbappe chọn PSG thay vì Real Madrid   Cuộc chiến khi Kylian Mbappe chọn PSG thay vì Real Madrid

    Kylian Mbappe đã quyết định ở lại PSG thay vì chuyển sang Real Madrid. Đó đơn giản chỉ là việc ở lại một CLB giàu có thay vì đến một CLB giàu có khác. Đừng phán xét ai trong vụ quay xe này bởi ít nhiều đó là những chiếc mặt nạ đạo đức giả. Chính vì thế, La Liga mới mở chiến tranh với Ligue 1.  

  • Cuộc đua ghế nóng PSG sau khi sa thải Pochettino, ai là ứng viên lớn nhất? Cuộc đua ghế nóng PSG sau khi sa thải Pochettino, ai là ứng viên lớn nhất?

    Mauricio Pochettino sẽ chia tay PSG vào hè này, và dưới đây là 7 ứng viên tiềm năng có thể ngồi vào chiếc ghế nóng bỏ trống tại sân Công viên các Hoàng tử.

  • PSG đạt thỏa thuận chia tay với Pochettino PSG đạt thỏa thuận chia tay với Pochettino

    Theo tiết lộ của báo chí Pháp, PSG đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm với Pochettino. HLV người Argentina sẽ nhận số tiền đền bù là 15 triệu euro. Người được PSG nhắm tới thay thế Pochettino là Zidane.

  • PSG sẽ bồi thường Pochettino số tiền cực 'khủng' PSG sẽ bồi thường Pochettino số tiền cực 'khủng'

    Theo Sport 24, Paris đã quyết định sa thải HLV Mauricio Pochettino nhưng ở chiều ngược lại, ông thày người Argentina sẽ nhận được 1 khoản tiền lớn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x