PHỎNG VẤN MAXIME GONALONS:

'Messi nhận số 2, chắc chắn không ai dám nhận số 1'

TIỂU LÝ
15:25 ngày 05-09-2021
Lionel Messi là kỳ tài trăm năm có một. Ngôi sao người Argentina đến nay đã giành 6 Quả bóng vàng. Trên bước đường vinh quang của mình, tiền đạo này đã khiến không biết bao nhiêu đối thủ phải khốn khổ.

Hãy cùng nghe tiền vệ Maxime Gonalons của CLB Granada chia sẻ về những cơn ác mộng của anh khi phải đối đầu với Messi trên sân cỏ qua cuộc trả lời phỏng vấn trên Goal.com.

- PV: Xin chào. Hôm nay, tôi muốn chúng ta hãy cùng nói về Lionel Messi có được không? Tôi biết là anh đã rất nhiều lần đối đầu trực tiếp với anh ấy trên sân cỏ...

Maxime Gonalons: Vâng, thực sự là tôi đã nhiều lần đứng ở phía bên kia chiến tuyến với Lionel Messi, từ CLB Lyon cho đến Roma và sau này là Granada. Do đá tiền vệ phòng ngự, nên tôi thường xuyên phải đối mặt với anh ấy.

- Anh có nhận xét gì về Messi?

Tôi từng chơi cho những đội bóng mạnh, được góp mặt ở những đấu trường danh giá ở châu lục và thi đấu trước những ngôi sao đình đám. Nhưng tôi chưa thấy ai như Messi. Đó thực sự là kỳ tài trăm năm có một. Anh ấy giống như người đến từ một hành tinh khác vậy. Anh ấy là riêng, là duy nhất. Mọi so sánh với Messi đều khập khiễng bởi anh ấy nằm ngoài tất cả các quy luật.

- Anh anh đã làm gì để ngăn chặn Messi trên sân cỏ?

Messi về cơ bản là không thể ngăn cản. Đối thủ chỉ có thể hạn chế anh ấy mà thôi. Cách tốt nhất để hạn chế Messi là cô lập anh ấy với đồng đội, không cho anh ấy dù chỉ là một khoảng trống nhỏ trên sân để xử lý bóng.

Messi là kỳ tài trăm năm có một 

- Anh có thể nói rõ hơn được không?

Messi có kỹ thuật cá nhân siêu việt, có khả năng vừa chạy vừa xử lý bóng rất tốt, đặc biệt là những pha ngoặt bóng khi đang di chuyển với tốc độ cao. Bên cạnh đó, anh ấy rất giỏi tạo ra những khoảng trống. Messi xuất sắc cả trong khả năng dứt điểm cũng như kiến tạo. Nói chung có cảm giác ở anh ấy cái gì cũng hoàn hảo.

Do đó, cách duy nhất để hạn chế Messi là không cho anh ấy chơi bóng. Để làm vậy, đối thủ phải tìm cách cắt đứt mọi liên lạc giữa anh ấy với đồng đội, đồng thời sẵn sàng phạm lỗi từ xa nếu "đánh hơi" thấy sự nguy hiểm từ Messi với khung thành của đội nhà.

- Anh hãy nói một chút về kinh nghiệm thực chiến của cá nhân anh khi đối đầu với Messi có được không?

Cá nhân tôi khi đối đầu với Messi luôn phải tự nhắc nhở mình rằng không được phép để anh ấy chơi bóng bằng chân trái. Tôi nhớ ở trận đấu tại Cúp Nhà Vua năm ngoái, chúng tôi đang dẫn Barca 2-0 ở phút 88. Nhưng Messi sau đó đã lập cú đúp giúp đội nhà san bằng cách biệt. Cả hai bàn thắng đều được anh ấy ghi sau những tình huống xử lý và dứt điểm bằng chân trái khéo léo. Tôi nhận thấy rằng, cái chân phải của Messi cũng thường thôi, nên muốn chế ngự được anh ấy, mọi người nên bắt anh ấy phải chơi bóng bằng chân phải nhiều hơn.

- Anh có nắm được thói quen nào đó của Messi khi anh ấy thi đấu hay không?

Messi là cầu thủ thông minh, thậm chí rất "quái", nên không biết đâu mà nắm bắt. Anh ấy không phải là người chịu khó chạy. Nhưng anh ấy di chuyển khôn ngoan, phân tích tình huống tốt và rất giỏi tìm ra được những "điểm mù" trong hệ thống phòng ngự của đối phương. Messi đặc biệt đáng sợ trong những pha chạy nước rút với trái bóng và qua người, trước khi tung ra những đòn chí mạng. Anh ấy giống như một con quái vật không thể khuất phục.

- Anh còn thấy điểm gì ấn tượng ở Messi?

Messi đá không mất sức. Mỗi trận đấu, anh ấy chỉ di chuyển khoảng 5 đến 6 km. Trong khi một tiền vệ như tôi phải di chuyển từ 10 đến 11 km. Cùng với khả năng né đòn rất tốt, nên trong sự nghiệp, anh ấy rất hiếm khi bị chấn thương. Đó là một điều rất kỳ lạ bởi ở mỗi trận đấu, Messi luôn là cầu thủ bị hậu vệ của đối phương "chăm sóc" kỹ nhất trên sân.

- Tôi thì nhận thấy rằng, Messi rất giỏi ru ngủ đối phương...

Cái này anh nói cũng đúng. Messi nhiều lúc tự biến mình thành người tàng hình trên sân, khiến hàng thủ của đối phương quên mất sự hiện diện của anh ấy. Sau đó, anh ấy lẳng lặng di chuyển đến những vị trí thuận lợi để đón bóng từ những người đồng đội đã rất hiểu anh ấy rồi tung ra những cú dứt điểm bất ngờ. Về điểm này, Messi nói mình là số 2 chắc chắn không ai dám nhận mình số 1.

- Câu hỏi cuối cùng nhé. Ligue 1 là một giải đấu thiên về thể lực. Theo anh, một cầu thủ "mỏng cơm" và đã có tuổi như Messi liệu có thể thích nghi?

Tất nhiên là anh ấy sẽ sớm thích nghi. Messi không chỉ rất giỏi, mà ở PSG, anh ấy còn nhận được sự hỗ trợ từ những đồng đội cũng vô cùng xuất sắc như Neymar hay Kylian Mbappe...

- Xin cảm ơn anh rất nhiều!

 

Messi hiếm khi dùng lực nhiều trong những cú dứt điểm

Gonalons chia sẻ về những cú dứt điểm của Messi trên Goal.com: "Tôi ấn tượng với những tình huống dứt điểm của Messi mỗi khi quan sát anh ấy thi đấu. Messi thường sút bóng không mạnh, có cảm giác như anh ấy chỉ tác động rất ít lực đến trái bóng, giống như thực hiện một đường chuyền ngắn vậy. Nhưng những cú sút của Messi thường bóng đi rất xoáy, vào những góc đã được bộ óc nhạy bén của anh ấy tính toán rất nhanh, khiến thủ môn của đối phương không thể cản phá.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x