MONACO THẮNG TRẬN THỨ 3 LIÊN TIẾP VỚI Tỷ SỐ 1-0

Monaco: Chiến thắng đi liền... nỗi lo

MINH HUY
14:35 ngày 03-11-2015
Với việc hạ gục hiện tượng Angers 1-0 để leo lên vị trí thứ 6, Monaco đã có 3 trận thắng liên tiếp. Họ giờ chỉ cách 2 điểm so với đội thứ nhì Lyon. Đó là kết quả rất tích cực, nhưng rõ ràng những chiến thắng mong manh như vừa qua vẫn đang đem lại nỗi lo cho các CĐV Monaco.
Monaco: Chiến thắng đi liền... nỗi lo

TIỀN ĐẠO KHÔNG BIẾT GHI BÀN
Monaco có 3 chiến thắng liên tiếp 1-0 trong vòng 12 ngày, nhưng không thể nói họ đã chơi tốt. Monaco không có được tín hiệu lạc quan trong lối chơi và đặc biệt không chứng tỏ được những nét mới mẻ ở hàng công. Rạng sáng qua, trước một Angers chơi chắc chắn và khoa học, Monaco phải nhờ tới màn tỏa sáng của tiền vệ trung tâm Pasalic để giành trọn 3 điểm. Đây là chiến thắng đầu tiên trên sân nhà tại Ligue 1 2015/16 và là thắng lợi thứ 5 ở mùa này mà Monaco có được nhờ những bàn thắng của các tiền vệ.

Nếu nhìn lại từ đầu mùa, NHM sẽ phải giật mình khi hàng công của Monaco chơi tệ. Sau 12 vòng đấu, đội bóng Công quốc chỉ ghi được vỏn vẹn 15 bàn thắng nhưng không pha lập công nào đến từ các tiền đạo. Stephan El Shaarawy vẫn tịt ngòi dù luôn nỗ lực hết mình, Lacina Traore thường xuyên được ra sân nhưng không hiệu quả, Ivan Cavaleiro vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, Guido Carrillo như người thừa trên sân, Helder Costa có quá ít thời gian chứng tỏ mình. Mặc dù HLV Jardim đã tìm đủ mọi cách, từ thay đổi chiến thuật đến việc luân chuyển các chân sút nhưng đều không mang lại hiệu quả.

Điều may mắn lớn nhất cho Monaco là việc các tiền vệ tận dụng rất tốt các tình huống “bóng chết” để tìm kiếm bàn thắng. 8/15 số bàn thắng ở mùa này tại Ligue 1 của họ đến từ các pha bóng cố định. “Cái được duy nhất của Monaco lúc này là việc không phụ thuộc vào các tiền đạo. Họ luôn tìm thấy lối thoát riêng nhờ tiền vệ hoặc hậu vệ. Tuy nhiên, có những trận đấu, Monaco ghi tới 3-4 bàn, nhưng chẳng có pha lập công nào đến từ các tiền đạo. Điều đó khiến tôi thấy kinh ngạc”, BLV Guy Roux của kênh Canal Plus phân tích về hàng công hiện tại của Monaco. 


GIẢI PHÁP NÀO CHO HÀNG CÔNG?
Mục tiêu của Monaco mùa này vẫn là một suất dự Champions League. Song, nếu tình trạng các tiền đạo không biết ghi bàn thế này cứ kéo dài, thì thầy trò HLV Jardim rất khó đạt mục tiêu. Và trước cảnh khô hạn bàn thắng cũng như việc các chân sút Monaco vẫn tịt ngòi, nhiều chuyên gia Ligue 1 đã mách nước cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha để kích hoạt hàng công đội nhà. Theo cựu hậu vệ Bixente Lizarazu, chuyên gia bình luận bóng đá của TF1, thì HLV Jardim không nên xoay vòng hàng công quá nhiều. Từ đầu mùa, Carrillo là cầu thủ ra sân thường xuyên nhất trên hàng tiền đạo Monaco với 11 trận nhưng trong đó chỉ có 6 lần đá chính.  El Shaarawy cũng thi đấu được 10 trận, song mới 6 lần vào sân ngay từ đầu. Số trận thi đấu của những Cavaleiro, Traore thì lại càng khiêm tốn.

Vì có quá ít thời gian thi đấu cùng nhau, sự kết dính và khả năng phối hợp của các tiền đạo Monaco trở nên thiếu hiệu quả. Do đó, tốt nhất HLV Jardim nên mạnh dạn để Carrillo, El Shaarawy chơi với nhau thường xuyên hơn. Ngoài ra, Monaco có thể sẽ cần chiêu mộ một chân sút đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Mùa trước, Monaco lập kỷ lục về số trận thắng 1-0
Từ đầu năm 2015 đến nay, Monaco mới chỉ thua 4 trận tại Ligue 1. Chỉ có PSG thi đấu xuất sắc hơn họ khi mới thua 2 trận. Tuy nhiên, sức mạnh tấn công của Monaco có vấn đề từ mùa trước. Bởi để cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc tại giải VĐQG Pháp 2014/15, Monaco có tới 11 chiến thắng 1-0. Đây là một kỷ lục về số trận thắng tối thiểu trong lịch sử CLB cũng như Ligue 1.

LIGUE 1 2015/16 - VÒNG 12
4 Thất bại 0-3 trước St.Etienne khiến Reims có chuỗi 4 trận toàn thua tại Ligue 1 mà không ghi nổi bàn nào. Đó là thành tích tệ nhất của họ tại giải VĐQG Pháp.
8 Marseille luôn ghi ít nhất 1 bàn thắng/trận trong 8 trận đấu liên tiếp vừa qua tại Ligue 1.
Nice chưa từng thắng trận nào trong 9 trận gần đây tại Ligue 1 mà họ chơi ở tháng 11 với 2 hòa và 7 bại.
12 Troyes trở thành đội bóng đầu tiên không thắng sau 12 vòng đầu từ mùa 2009/10 (1 hòa, 11 bại). 

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
8 bàn: Batshuayi (Marseille)
7 bàn: Ben Arfa (Nice), Cavani, Ibra (PSG), Moukandjo (Lorient)


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Di Maria rất cần được khích lệ Di Maria rất cần được khích lệ

    Dù là một cầu thủ rất giỏi, nhưng Angel di Maria vẫn rất cần sự khích lệ từ những người xung quanh để chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình. HLV Laurent Blanc biết điều đó.

  • Ligue 1 cạnh tranh nhất châu Âu Ligue 1 cạnh tranh nhất châu Âu

    Sự thống trị tuyệt đối của PSG không phải là “đặc thù” của giải đấu hàng đầu nước Pháp. Bởi nhìn lại lịch sử, Ligue 1 không nhàm chán đến vậy.

  • Cổ đông Monaco sẵn sàng chi tiền giải cứu Mourinho Cổ đông Monaco sẵn sàng chi tiền giải cứu Mourinho

    Alessandro Proto - một cổ đông lớn của Monaco tuyên bố sẽ chi tiền đền bù hợp đồng cho Jose Mourinho để đưa ông rời Chelsea về với đội bóng xứ Công quốc.

  • Phía sau PSG là một giải vô địch thực sự Phía sau PSG là một giải vô địch thực sự

    Sự vượt trội của PSG khiến Ligue 1 mùa này trở nên nhàm chán. Nhưng có một cuộc đua khác vô cùng khốc liệt phía sau đội bóng thủ đô, đó là vị trí á quân. Ligue 1 sẽ trở nên hấp dẫn và khó lường nếu đi tìm “Nhà vô địch của phần còn lại”.

  • Monaco hạ “hiện tượng” Angers, Marseille tiếp đà thắng Monaco hạ “hiện tượng” Angers, Marseille tiếp đà thắng

    Bàn thắng duy nhất của tiền vệ mượn từ Chelsea – Mario Pasalic đã giúp Monaco đánh bại “hiện tượng” Angers trên sân nhà Stade Louis II.

  • 03h00 ngày 2/11, Nantes vs Marseille: Cơ hội nào cho Marseille? 03h00 ngày 2/11, Nantes vs Marseille: Cơ hội nào cho Marseille?

    Marseille vừa lấy lại được một chút tự tin nhờ chiến thắng 2-1 trước Lille. Tuy nhiên, trước một Nantes đang có phong độ rất tốt tại Ligue 1, thầy trò HLV Michel khó ca khúc khải hoàn khi hành quân tới sân La Beaujoire.

  • 20h00 ngày 1/11, Nice vs Lille: Đại bàng vồ mồi 20h00 ngày 1/11, Nice vs Lille: Đại bàng vồ mồi

    Từ sau chức vô địch Pháp năm 2011, Lille đều không thắng trong mỗi chuyến làm khách trên sân Allianz Riviera của Nice với 3 thất bại và 1 trận hòa ở 4 trận gần nhất. Tệ hơn, 3 trong số 4 trận đấu kể trên, Lille không ghi nổi một bàn nào.

  • 23h00  ngày 1/11, Monaco vs Angers: Monaco trong tâm bão (Trực tiếp: SCTV11) 23h00 ngày 1/11, Monaco vs Angers: Monaco trong tâm bão (Trực tiếp: SCTV11)

    Đó là cơn bão chấn thương đang tàn phá Lousi II. Thêm hai bệnh binh mới nhất là tiền vệ Dirar và tiền đạo Cavaleiro, Monaco hiện có tổng cộng 8 ca chấn thương (còn Bahlouli, Adama Traore, Bakayoko, Coentrao, Helder Costa, Lemar). Chưa kể trong trận gặp Angers tối nay, Monaco còn thiếu trung vệ Wallace và tiền vệ đang lên Bernado Silva vì treo giò.

  • 02h00 ngày 1/11, Troyes vs Lyon: Vượt khó ở De l’Aube 02h00 ngày 1/11, Troyes vs Lyon: Vượt khó ở De l’Aube

    Ở “tổ ấm” De l’Aube của Troyes, Lyon không thua 13 trong 15 chuyến làm khách gần đây. Trong bối cảnh gặp khủng hoảng về lực lượng, thì cuộc chạm trán với Troyes - đối thủ đứng bét BXH - là điều kiện tuyệt vời để Lyon vượt khó.

  • PSG hạ Rennes nhờ phát súng duy nhất của Di Maria PSG hạ Rennes nhờ phát súng duy nhất của Di Maria

    Trên sân của Rennes, PSG đã phải nhờ tới bàn thắng ở phút thứ 75 của tân binh đắt giá Angel Di Maria để có được trọn vẹn 3 điểm, qua đó bảo vệ vững chắc ngôi đầu bảng sau 12 vòng đấu.

  • PSG lên kế hoạch chiêu mộ Ronaldo PSG lên kế hoạch chiêu mộ Ronaldo

    Dù chưa tuyên bố, nhưng việc tiền đạo Zlatan Ibrahimovic rời sân Công viên các Hoàng tử vào tháng 6/2016 gần như là điều tất yếu. Và PSG cần một tiền đạo đẳng cấp thế giới để thế chỗ chân sút người Thụy Điển. Cristiano Ronaldo là mục tiêu số 1 ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2016 của PSG.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x