Những sao mai hứa hẹn bùng nổ tại Ligue 1 2021/22: Simons, Doku, Camavinga và Gomes tranh tài

Duy Hồng
Từ 13:37 ngày 06-08-2021
Ligue 1 2021/22 sẽ khởi tranh vào cuối tuần này. Ngoài sự cạnh tranh giữa các ngôi sao đã khẳng định tên tuổi, Ligue 1 mùa này sẽ được chú ý nhiều hơn nhờ sự xuất hiện của các tài năng trẻ nhưng đầy tham vọng và quyết tâm như Xavi Simons, Camavinga, Angel Gomes, Benoît Badiashile hay Jeremy Doku...

Rayan Cherki (Lyon - 17 tuổi): Chàng trai cao 1m76 này sở trường tiền vệ tấn công nhưng khi cần, anh vẫn có thể đá được cả 2 cánh. Ở mùa trước, Cherki ghi 4 bàn và có 4 kiến tạo. Lúc này, Lyon đang tìm mọi cách để giữ chân anh khi đôi bên chỉ còn 2 năm giao kèo

Xavi Simons (PSG - 18 tuổi): Xavi Simons gia nhập PSG từ Barcelona vào mùa Hè 2019. Sau khi đến với sân Công viên các Hoàng tử, Simons thi đấu cho đội U19 PSG. Chàng trai trẻ tuổi này gây ấn tượng nhờ nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng kỹ thuật hoàn hảo. Bây giờ, Simons có khả năng được sử dụng nhiều hơn ở mùa 2021/22 dù mới 18 tuổi

Eduardo Camavinga (Rennes - 18 tuổi): Camavinga đang là món hàng "hot"trên TTCN khi gia kèo với anh và Rennes chỉ còn tới tháng 6/2022 và cá nhân cầu thủ này đã công khai khẳng định sẽ không đàm phán gia hạn. Chính vì thế, đội bóng Ligue 1 được cho là sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị với giá 30 triệu euro dành cho Camavinga

Adil Aouchiche (Saint-Etienne - 18 tuổi): Chân sút trẻ này chia tay PSG để gia nhập Saint-Etienne vào mùa Hè 2020 và phần nào chứng tỏ được khả năng với 2 bàn và 5 kiến tạo sau 34 trận. Ở độ tuổi 19, Adil vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện và tỏa sáng

Timothee Pembele (Paris Saint-Germain - 18 tuổi): Timothee Pembele - hậu vệ 18 tuổi được trao cơ hội ở mùa giải 2020/21 với 442 phút trên mọi đấu trường đang nhận được sự tin tưởng của Pochettino. Ở loạt trận giao hữu Hè 2021, Pembele cũng gây ấn tượng mạnh và có thể, cầu thủ cao 1m82 này sẽ được sử dụng nhiều hơn ở mùa giải tới khi mà PSG phải căng sức trên mọi mặt trận

Jeremy Doku (Rennes - 19 tuổi): Doku chính là phát hiện của ĐT Bỉ ở EURO 2020. Tốc độ, càn lướt và lối chơi mạnh mẽ của chàng trai mới 19 tuổi này từng khiến hàng thủ trứ danh của Italia gặp nhiều khó khăn. Ở mùa giải mới, nếu Doku tiếp tục chơi tốt, anh hoàn toàn có thể có cơ hội chuyển tới 1 CLB lớn hơn

Isaac Lihadji (Lille - 19 tuổi): Isaac Lihadji được đánh giá có tiềm năng và là tài năng sáng giá của Lille. Nhưng ở mùa giải trước, anh mới có 398 phút thi đấu. Lihadji sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để chen chân vào đội hình chính

Arnaud Kalimuendo (PSG - 19 tuổi): Mùa trước, Arnaud Kalimuendo gây ấn tượng cực mạnh với 8 bàn và 6 kiến tạo trong 31 trận thi đấu cho PSG. Nhờ thế, PSG quyết định mua đứt anh từ Lens. Với việc được huấn luyện bởi "chuyên gia" trong lĩnh vực trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Pochettino, Arnaud Kalimuendo hoàn toàn có thể tỏa sáng hơn nữa ở mùa giải tới

Benoît Badiashile (Monaco - 20 tuổi): Benoît Badiashile lúc này được Transfermarkt định giá 28 triệu euro. Mùa trước, cầu thủ cao 1m94 nfay chơi 39 trận cho Monaco. Mới 20 tuổi, Benoît Badiashile đã nhận được sự quan tâm từ Man United nhưng Monaco liên tục từ chối

William Saliba (Marseille - 20 tuổi): Hè 2019, Saliba là một trong những trung vệ trẻ được săn đón nhất ở châu Âu. Cầu thủ người Pháp được cả Juventus, Tottenham lẫn Man United liên hệ. Nhưng Arsenal, nhờ mạng lưới quan hệ có sẵn ở Pháp, và quan trọng là vì đã mạnh tay đầu tư tới 28 triệu bảng, đã có được Saliba trước mũi nhiều đại gia khác. Nhưng sang tới mùa giải 2021/22, Arsenal lại cho Saliba sang Marseille theo dạng cho mượn. Rõ ràng, Arsenal bị đánh giá đang không tin tưởng vào tài năng của Saliba. Anh hoàn toàn có thể khiến CLB cũ "hối hận" nếu tiếp tục tỏa sáng ở Marseille

Angel Gomes (Lille - 20 tuổi): Cầu thủ này từng được đánh giá cao khi ở Man United nhưng buộc phải rời đi vì không muốn tiếp tục chờ đợi cơ hội trong tương lai. Gomes gia nhập Lille ở Hè trước nhưng lại được cho Boavista mượn. Đến Hè 2021, anh mới quay lại thi đấu cho CLB và giành được Siêu cúp Pháp 2021 khi Lille vượt qua PSG

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x