Falcao đắt nhưng hiệu quả nhất So với số tiền mà Monaco đã chi để có được những Carrillo, Cavaleiro, El Shaarawy hay Helder Costa (gần 55 triệu euro) trong mùa Hè 2015, thì Falcao vẫn mang lại hiệu quả cao nhất. Bởi phải mất gần 55 triệu euro cho 1 bàn thắng của 4 chân sút nói trên, thì Falcao (tốn 60 triệu) có tới 12 bàn/20 trận tại Ligue 1. |
Vì sao Monaco cần triệu hồi Falcao?
Tại sao kế hoạch gọi Radamel Falcao (đang cho Chelsea mượn) trở lại ngay mùa Đông này lại là một ý tưởng hay với Monaco? Có 3 lý do để đội bóng Công quốc thực hiện kế hoạch này, ngay sau khi TTCN mùa Đông Ligue 1 chính thức mở cửa ngày 02/01/2016.
Thứ nhất, vì hàng tiền đạo của Monaco hiện tại quá cùn và thiếu hiệu quả. Đội bóng Công quốc không có nổi một tiền đạo nào biết ghi bàn, nhưng vẫn xếp thứ nhì Ligue 1 sau lượt đi là nhờ công các tiền vệ và hậu vệ. Nhiều khả năng Stephan El Shaarawy sẽ phải rời sân Louis II trong những ngày tới, sau khi không ghi nổi bàn nào sau nửa năm thi đấu tại giải VĐQG Pháp.
Vậy thì tại sao Monaco không tận dụng Falcao – bản hợp đồng 60 triệu euro (vào tháng 7/2013) để tìm lại sự khởi sắc? Chân sút người Colombia mới chỉ chơi cho Monaco 1 mùa và đánh dấu bằng chấn thương đầu gối kinh hoàng ngày 22/1/2014. Dù vậy, anh đã chứng minh được hiệu suất ghi bàn khá tốt tại Ligue 1 với 9 bàn/17 trận.
Thứ hai, vì bản thân Falcao cũng rất mong mỏi tìm lại phong độ và Ligue 1 chính là nơi phù hợp cho anh. Trong suốt mùa 2014/15 khoác áo Man United, Falcao chỉ ghi 4 bàn/26 trận tại Premier League. Nửa mùa 2015/16 tại Chelsea, Falcao thực sự bất hạnh khi chỉ có 1 bàn sau 9 trận, trong đó chỉ 1 lần đá chính.
Ngày 10/2/2016 này, Falcao sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 và hơn lúc nào hết, anh khát khao tìm lại phong độ đỉnh cao. Lý tưởng nhất chính là một suất đá chính tại Monaco, nơi Ligue 1 thực sự là môi trường tốt nhất cho anh.
Và cuối cùng, vì Monaco có thể đánh bóng lại tên tuổi Falcao trong 6 tháng cuối mùa, trước khi bán anh để gỡ vốn. Trên thị trường, Falcao đang được định giá khoảng 35 triệu euro, thấp hơn rất nhiều so với cái giá mà đội bóng Công quốc phải chi ra cách đây hơn 2 năm. Tuy nhiên, nếu không được ra sân thường xuyên, Monaco không thể bán được chân sút 29 tuổi này với mức giá nêu trên.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn