Phi vụ thế kỷ Neymar đẩy PSG sang một thế giới hoàn toàn khác so với phần còn lại Ligue 1. Nhưng trái bóng tròn không lăn theo một quy luật nào cả. Những Monaco, Marseille vẫn có quyền hy vọng trong mùa bóng mà PSG còn phải lo đối phó với mặt trái của thương vụ Neymar.
PSG đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt để đón Neymar. Kể cả một việc chưa có tiền lệ: cử riêng một người làm công tác tư tưởng cho các cầu thủ PSG. Suốt một tháng qua, cựu hậu vệ Maxwell trong tư cách trợ lý GĐTT luôn kè kè bên các cầu thủ. Nhiệm vụ của Maxwell là đả thông tư tưởng cho các ngôi sao triệu phú. Tất cả đều phải thấm nhuần: Neymar đến đây để làm số một.
Điều đó cho thấy PSG nói chung, và HLV Unai Emery nói riêng, ý thức rất rõ vấn đề phòng thay đồ. Thời còn Zlatan Ibrahimovic, ngôi sao người Thụy Điển chưa bao giờ hòa hợp hoàn toàn với nhóm cầu thủ Brazil. Neymar thì ngược lại, anh nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của Dani Alves, Thiago Silva. Nhưng điều đó không có nghĩa Neymar sẽ dễ dàng thống lĩnh phòng thay đồ PSG. Một cầu thủ có giá 222 triệu euro không thể tránh khỏi những ánh mắt soi mói và hiềm khích.
Từ phòng thay đồ ra tới sân cỏ, Neymar dĩ nhiên phải là số một. Song điều đó không đơn giản như việc bảo các cầu thủ hãy dồn bóng cho ngôi sao người Brazil. Công việc của Emery là giúp Neymar thích nghi nhanh nhất, và ngược lại giúp các cầu thủ khác hỗ trợ tốt nhất cho Neymar, nhưng không làm biến dạng lối chơi mà ông đã gây dựng từ mùa giải trước.
Tất nhiên ở đẳng cấp của các ngôi sao PSG, việc phối hợp tốt với Neymar không phải chuyện khó khăn. Có điều, PSG cần bao nhiêu thời gian để cỗ máy vận hành với công suất cao nhất? Trách nhiệm bây giờ đè nặng lên vai Emery. Một PSG có Neymar chắc chắn phải mạnh hơn PSG có Ibrahimovic, chứ đừng nói so sánh với PSG thất thường mùa trước. Và cựu HLV của Sevilla là người hiểu rõ hơn ai hết sự phức tạp của nhiệm vụ này.
Phòng thay đồ của PSG rất dễ có biến động khi có sự xuất hiện của Neymar
Sự tự ái của Ligue 1
Cả Ligue 1 đang rất hào hứng chào đón Neymar. Với người Pháp, Neymar là viên kim cương vô giá trên mảnh đất cằn. Và sự hào hứng, khi bước vào trận đấu, sẽ hóa thành ngọn lửa huyết chiến. Ligue 1 chưa so được với La Liga về mặt bằng trình độ. Nhưng hãy tin rằng các hàng phòng ngự Ligue 1 đang rất nóng lòng “tiếp đón” Neymar.
PSG đã có 6 mùa giải dưới tay chủ sở hữu Qatar. Và họ vô địch 4 mùa trong đó, 2 mùa thất bát là mùa giải đầu tiên sau khi đổi chủ (2011/12) và mùa giải đầu tiên sau khi Ibra ra đi (2016/17). Điều đó cho thấy thứ quyền lực của PSG cũng chỉ là tương đối. Chỉ cần một chút sa sút hoặc kém hoàn hảo là cơ hội về tay kẻ khác.
Mùa giải 2017/18 cũng tiềm ẩn nguy cơ tương tự với đội chủ sân Công viên các hoàng tử. PSG đang bước vào giai đoạn chuyển giao với thủ lĩnh mới Neymar, trong bối cảnh các tiền vệ chủ chốt Thiago Motta, Blaise Matuidi đã qua thời đỉnh cao, còn tuyến phòng ngự vẫn còn nhiều vấn đề. Một mình Neymar không phải đáp án cho mọi bài toán.
PSG không có đối thủ xứng tầm. Trên lý thuyết là vậy, còn thực tế Monaco sau mùa Hè “chảy máu” cầu thủ vẫn còn rất mạnh khi Mbappe ở lại, cùng với những Falcao, Fabinho, Lemar và dàn tân binh chất lượng. Điểm mạnh của Monaco vẫn là sức trẻ và tinh thần gắn kết cao độ của một tập thể được Jardim “giáo dục” cẩn thận.
Monaco chắc chắn vẫn là vật cản lớn nhất của PSG, nhưng cũng không nên bỏ qua Marseille. Sau mùa Hè tăng cường mạnh mẽ, đội bóng của HLV Rudi Garcia đang sở hữu lực lượng hàng đầu Ligue 1. Nếu Rudi Garcia nhào nặn được những Payet, Luiz Gustavo, Thauvin, Germain, Evra, Njie thành một khối thống nhất, Marseille có thể tham gia cuộc đua vô địch.
Trái bóng sắp lăn trên đôi chân ma thuật của Neymar. Và những cú “tắc” cũng đang “xếp hàng” chờ bản hợp đồng 222 triệu euro. Ngọn lửa đã bùng lên trên các sân cỏ nước Pháp.
Amiens sợ gặp Neymar
Đội bóng mới thăng hạng Amiens có lời nhắn gửi Neymar trên trang Twitter của CLB: “Neymar, chúng tôi biết anh rất thân với Messi và Suarez. Hãy ở lại với họ thêm một thời gian nữa, đến cuối tháng 8”. Amiens chính là đối thủ của PSG ở vòng đấu mở màn vào ngày 5/8, và họ lo ngại việc phải đối đầu Neymar. Tuy nhiên, khả năng rất cao Neymar chưa kịp xuất hiện trong đội hình PSG ở trận ra quân.
29 - Monaco có 29 cầu thủ ngoại trong đội hình, kỷ lục tại Ligue 1 mùa này. Ít nhất là Nice với chỉ 7 cầu thủ ngoại.
69 - Marseille có mùa bóng thứ 69 tại giải đấu cao nhất nước Pháp, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại Ligue 1 2017/18.
Nếu đến PSG, Neymar sẽ là cầu thủ Brazil thứ 171 chơi bóng tại Ligue 1. Một lần nữa tầm ảnh hưởng của người Brazil lại được nhấn mạnh trên mảnh đất hình lục lăng. Để vươn tới tầm cao mới, người Pháp phải dựa vào những vũ công Samba.
Cầu thủ Brazil không chỉ là nhóm cầu thủ ngoại đông đảo nhất tại Ligue 1 mùa này, mà họ còn sở hữu cầu thủ có tuổi đời lớn nhất. Nhân vật đặc biệt đó là Vitorino Hilton, đội trưởng của Montpellier. Vào ngày 13/9 sắp tới, Hilton sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40. Đứng sau trung vệ lão luyện này là Steed Malbranque của Caen với 37 tuổi 4 tháng.
Monaco có biệt tài lôi một cầu thủ trẻ vô danh ra ánh sáng, biến anh ta thành sao rồi bán với giá trên trời. Anthony Martial, Kylian Mbappe là những ví dụ tiêu biểu. Dưới đây là 5 cầu thủ trẻ nhiều khả năng sẽ được lăng-xê ở Louis II mùa giải mới:
Trong khi PSG chuẩn bị đón Neymar thì một trụ cột khác nhiều khả năng ra đi. Đó là Blaise Matuidi, người đã được Juventus theo đuổi suốt từ đầu mùa Hè. Đã có thời điểm, những cuộc đàm phán bị đóng băng và Matuidi sẽ “không đi đâu hết” (theo lời chủ tịch Nasser Al Khelaifi).
Trong mùa đầu tiên ở Ligue 1, Mario Balotelli đã có khởi đầu vô cùng ấn tượng bằng lối chơi dũng mãnh, đầy nhiệt huyết cùng tầm ảnh hưởng lớn tới thành bại của Nice. Mùa này, chân sút người Italia hứa hẹn sẽ còn chơi hay hơn nữa.
Có những đội bóng khó chen chân vào cuộc đua vô địch Ligue 1 2017/18, nhưng lại có tiếng nói quan trọng và có thể gây bất ngờ lớn. Mùa này, có tới 3 “ngựa ô” hứa hẹn khiến cục diện Top 5 xáo trộn mạnh mẽ…
Monaco đã không thể đánh bại PSG trong trận tranh Siêu Cúp Pháp vào rạng sáng qua. Nhưng trông vào những gì Monaco thể hiện trong thất bại 1-2 này, vẫn có thể đánh giá rằng nhà ĐKVĐ Ligue 1 đã có được bước chuẩn bị tích cực trước thềm mùa giải mới.
Marseille đang là đội bóng chi mạnh thứ ba tại Ligue 1, sau Monaco và Lyon. Chính mùa Hè bạo chi đã nâng đội bóng thành phố cảng lên một tầm cao mới. Những tân binh chất lượng cùng dàn hảo thủ sẵn có sẽ biến Marseille thành một thế lực thực sự ở mùa giải 2017/18…
Mùa trước, khu vực trung tuyến là điểm hạn chế nhất của Marseille. Và càng tệ hơn khi đem so sánh với khu vực này của các đối thủ PSG hay Monaco. Chính vì thế, Luiz Gustavo được nhanh chóng mua về ngay từ đầu tháng 7.
CĐV của PSG đã quen với những kỳ vọng dành cho Javier Pastore. Kỳ vọng đầu tiên là tiền vệ người Argentina tỏa sáng. Kỳ vọng thứ hai là Pastore bị… đem bán. Đêm nay, những kỳ vọng đầu tiên một lần nữa tăng cao.
Điểm tin 19/4
- Đình Bắc vẫn ở lại Qatar cổ vũ U23 Việt Nam
- Klopp ngả mũ chào CĐV ở trận cúp châu Âu cuối cùng
- Emiliano Martinez nhận 2 thẻ vàng vẫn không bị đuổi khỏi sân
- Đại diện xác nhận Nagelsmann đàm phán trở lại Bayern
- Arsenal để ý 2 siêu tiền đạo Ngoại hạng Anh
- MU xác định sao tuyển Pháp thay Varane
- Kylian Mbappé không đổi ý
Chiều 18/4 theo giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây cũng là trận đấu mang tính “bản lề” trong cuộc đua giành vé đi tiếp đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Đình Bắc nghỉ hết giải, ai sẽ gánh vác hàng công của U23 Việt Nam
Kỷ nguyên châu Âu của Jurgen Klopp kết thúc trong thất vọng. Dù giành chiến thắng sát nút 1-0 trên đất Italia, nhưng chừng đó là chưa đủ để Liverpool lật ngược thế cờ và đành chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3, nhìn Atalanta tiến vào bán kết Europa League 2023/24.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn