M.U: Solskjaer chọn... trường phái Khí Tông

Kinh Thi Kinh Thi
13:46 ngày 15-07-2019
Sẽ không có phần thưởng nào cho một chiến thắng trước Perth Glory trong loại hình bóng đá giao hữu.
M.U: Solskjaer chọn... trường phái Khí Tông
Nhưng nếu M.U không thắng? Nếu các tân binh Daniel James và Aaron Wan-Bissaka không tỏ rõ giá trị, hoặc Paul Pogba tỏ ra chểnh mảng, tiếp tục nói về một khát vọng nào đó ở các chân trời mới (Real Madrid chẳng hạn) thay vì quan tâm đến việc chơi bóng trong màu áo M.U? Chắc chắn sẽ rắc rối to cho HLV Ole Gunnar Solskjaer - nhân vật đang dẫn đầu trong mục cá cược HLV đầu tiên phải chia tay đội bóng của mình ở Premier League mùa tới.

Tóm lại, cái được đầu tiên của Solskjaer là thiên hạ đã không thể dùng trận giao hữu đầu tiên của M.U để “soi” chính ông. Nhưng tất nhiên, nếu không có những câu chuyện làm quà từ “giới thạo tin” thì đấy chẳng bao giờ còn là M.U nữa. Đây là một trong số những điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Romelu Lukaku sẽ ra đi và âm thầm chờ đợi cơ hội “trả đũa” việc không còn được xem trọng ở M.U. Solskjaer đang đối đầu với phó chủ tịch Ed Woodward, vì ý định mua Bruno Fernandes vẫn chưa tiến triển chút nào. Thậm chí còn có cả tin cho rằng Solskjaer đang lo ngại, rằng Pogba sẽ gây ảnh hưởng không tốt trong phòng thay đồ - kể cả khi câu chuyện này xuất hiện cùng lúc với tin cho rằng Solskjaer có thể xem xét việc trao băng thủ quân cho Pogba trong những hoàn cảnh thích hợp ở mùa bóng tới...

Khi những câu chuyện như thế xuất hiện ngay sau trận Perth - M.U, thì điều đó có nghĩa là bản thân trận đấu coi như... không có vấn đề. Ít ra, trên bề mặt là như vậy.


M.U đá nhanh, tích cực pressing, với chi tiết chuyên môn đáng lưu ý nhất là hai cầu thủ mới mua James và Wan-Bissaka đều hòa nhập dễ dàng trong cách chơi này. Như đã nêu, người ta sẽ chẳng nhìn vào trận giao hữu đầu tiên để bàn về các đặc điểm chuyên môn. Nhưng, vấn đề ở đây là cách chơi của M.U trong trận gặp Perth rất khác với cách chơi của họ trong mùa bóng trước. Đây là đặc điểm. Và do vậy, không nhất thiết phải có một cấp độ chuyên môn cao hoặc tính cạnh tranh tương ứng, để kết luận: Solskjaer muốn M.U chơi theo một cách khác trong mùa bóng tới. Cách chơi dựa vào tốc độ và thể lực chính là điều mà ông đang chuẩn bị.

Trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, phái Hoa Sơn do bất đồng quan điểm trong việc luyện võ mà chia thành hai phe đối đầu, rồi trở thành kẻ thù không đội chung trời với nhau. Đó là phe Kiếm Tông và phe Khí Tông. Một bên chủ trương tinh thông kiếm thuật, lấy sự siêu việt của chiêu thức làm trọng. Bên kia lại chủ trương phát triển nội công, cho rằng nội công hùng hậu thì chiêu thức dù xoàng cũng trở nên uy lực.

M.U 2-0 Perth Glory

Đấy là truyện, nhưng cái logic của đề tài tranh luận thì lại quen thuộc, rất tương đồng với đề tài chuyên môn mà Solskjaer từng gây tranh cãi ngay từ khi đến M.U. Ông và người trợ lý Mike Phelan cho rằng M.U không đủ thể lực và tốc độ để triển khai cách chơi họ muốn áp dụng. Thôi thì, mùa trước cũng đã khép lại. Nhưng bây giờ, Solskjaer đang muốn thay đổi cách chơi chủ đạo của M.U. Ông muốn lấy thể lực, tốc độ làm nền tảng, trong khi (nghe nói) các cầu thủ lại muốn chơi thiên về kỹ thuật nhiều hơn.

Quan điểm “Khí Tông” của Solskjaer đã và đang lộ rõ. Tất nhiên, đây chưa phải là lúc để bàn về chất lượng chuyên môn. Nhưng đặc điểm của M.U trong mùa bóng tới đã được phác họa. Đấy là hướng đi, là lựa chọn của Solskjaer. Cũng không dễ gì ổn thỏa, khi mà nhiều người ngay trong nội bộ M.U từng cho rằng suy nghĩ về bóng đá của Solskjaer như vậy là “quá Anh”, trong khi cách chơi truyền thống của bóng đá Anh thì đã mất đi hàng chục năm rồi. Người ta sẽ phải tranh luận dài dài về quan điểm này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x