Tổng hợp lượt 4 Nations League: Anh & Tây Ban Nha ngã ngựa, Đức vẫn chưa trở lại

Hà Trang
10:56 ngày 15-10-2020
Lượt 4 Nations League tại League A chứng kiến màn thể hiện nhuốm màu thảm họa của một loạt đại gia như Anh, Tây Ban Nha và Đức, trong khi Pháp và Bồ Đào Nha vẫn đang bám đuổi nhau quyết liệt.
Chỉ còn 4 đội bất bại

Trước lượt 4, có đến 6 đội ở League A vẫn giữ được thành tích bất bại là Italia, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Đức. Tuy nhiên, với việc Anh thua ngay trên sân nhà với tỉ số 0-1 trước Đan Mạch còn Tây Ban Nha gục ngã với kết quả tương tự trên đất Ukraine, số đội bất bại giảm xuống còn 4.

Đến Tây Ban Nha cũng đã nếm mùi thất bại

Nhưng bất bại ở đây không đồng nghĩa với thứ hạng cao. Đức dù vẫn bất bại nhưng đã hòa đến 3 trận, qua đó chỉ giành 6 điểm sau 4 lượt đấu và vẫn xếp sau Tây Ban Nha ở Group 4. Tương tự là Italia với 3 trận hòa vẫn xếp dưới Ba Lan ở Group 1. 

Xác định đội đầu tiên xuống League B

Dù Anh bại trận trước Đan Mạch nhưng thầy trò Gareth Southgate không phải đội buồn nhất Group 2. Sau 4 lượt trận, Iceland chưa giành được bất cứ điểm nào, chỉ ghi 2 bàn và thủng lưới tới 11 lần, mới nhất là thất bại 1-2 trước Bỉ. Với thành tích như vậy, Iceland chắc chắn bét bảng và sẽ phải xuống League B từ mùa sau. 

Đây là bước thụt lùi dài nhưng có hệ thống của Iceland. Họ từng tạo nên bất ngờ cực lớn ở EURO 2016 khi không những đứng nhì vòng bảng mà còn đánh bại Anh ở vòng 1/8 để tiến vào vòng tứ kết. Đến World Cup 2018, họ mất đi tính bất ngờ của mình và xếp bét bảng đấu có Croatia, Argentina và Nigeria.  

Iceland giờ quá yếu đuối so với các đối thủ còn lại

Đến thời điểm hiện tại, đội hình Iceland đã không còn những nhân tố nổi bật, đến tinh thần đoàn kết trứ danh cũng không được như xưa. Iceland trở lại với hình ảnh vốn có của một đội bóng nhược tiểu chỉ biết lót đường.

Cục diện căng thẳng các bảng đấu

Hãy bắt đầu từ Group 2, việc Iceland xuống hạng không khiến tình hình bớt căng thẳng hơn. Lúc này, Bỉ đang dẫn đầu và cũng là đội tạo được khoảng cách lớn nhất ở League A với 2 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi. Đan Mạch và Anh đang có cùng 7 điểm. Cơ hội cho 3 đội này là vẫn còn khi ở lượt thứ 5, Anh hành quân đến đất Bỉ trong khi Đan Mạch đón tiếp Iceland trên sân nhà. Đến lượt thứ 6, Bỉ lại phải đụng độ Đan Mạch trong khi Anh được gặp Iceland trên sân nhà. 

Tính ra, dù nắm quyền tự quyết trong tay nhưng lịch thi đấu của Bỉ là nặng nhất khi phải gặp cả 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Với Anh và Đan Mạch, họ coi như bỏ túi 3 điểm khi đón tiếp Iceland trên sân nhà và phải tập trung dồn sức công phá pháo đài của Bỉ.

Ở Group 3, cuộc đua song mã hình thành từ rất sớm khi Pháp và Bồ Đào Nha đã tạo ra khoảng cách 7 điểm với Croatia. Hiện tại, lợi thế của Bồ Đào Nha là rất lớn khi hiệu số bàn thắng bại hơn Pháp tới 4 đơn vị. Đặc biệt, ở lượt trận thứ 5, Bồ Đào Nha sẽ được thi đấu trên sân nhà để đón tiếp Pháp và đó sẽ là trận "chung kết" của Group này.

Group 1 và Group 4 có cục diện khá tương đồng nhau. Ở Group 1, Ba Lan gây bất ngờ khi đứng trên đầu cả 2 ông lớn là Italia và Hà Lan. Tuy nhiên, khoảng cách của các đội này chỉ là 1 điểm và với việc Ba Lan còn nguyên 2 trận đại chiến với 2 ông lớn này, số phận bảng đấu trở nên cực kỳ khó lường.

Ở Group 4, Tây Ban Nha dù ngã ngựa trên đất Ukraine nhưng vẫn đang đứng đầu bảng, hơn Đức và Ukraine 1 điểm. Lịch thi đấu của thầy trò Luis Enrique được đánh giá là thuận lợi nhất khi còn trận đối đầu với đối thủ được xem là yếu nhất bảng là Thụy Sĩ, trong khi được về sân nhà đón tiếp Đức ở lượt cuối. Với Đức, họ phải bỏ thói quen chỉ biết hòa của mình đi để đánh bại Ukraine trên sân nhà ở lượt thứ 5, qua đó dồn sức đấu với Tây Ban Nha ở lượt cuối.

Đội hình tiêu biểu

Lịch thi đấu lượt 5 

XEM THÊM

Phát hiện ca dương tính thứ 5, Liverpool thành ổ dịch Covid-19

Kết quả Italia 1-1 Hà Lan: Vắng Koeman, Oranje vẫn chưa nổi lốc

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x