Anh và Croatia thời hậu World Cup

Anh vs Croatia: Trên hai con đường ngược chiều

Kinh Thi Kinh Thi
16:05 ngày 12-10-2018
Sau World Cup 2018, Anh và Croatia đã rẽ vào hai con đường ngược hẳn nhau. Trong khi đội á quân thế giới phải bám víu vào các cựu binh vì khan hiếm tài năng trẻ thì Anh vốn đã trẻ lại đang tiếp tục trẻ hóa vì cựu binh hay tân binh cũng chẳng khác nhau bao nhiêu về mặt tài năng.
Anh vs Croatia: Trên hai con đường ngược chiều
Ivan Rakitic sinh trưởng ở Thụy Sỹ, từng khoác áo đội U21 Thụy Sỹ trước khi trở thành tuyển thủ Croatia - nền bóng đá mà anh thật ra chẳng liên quan gì ngoài chút gốc gác bên nội. Sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của Rakitic thuộc về các CLB Basel, Schalke, Sevilla, Barcelona. Với Ivan Perisic, đó là Sochaux, Brugge, Dortmund, Wolfsburg, Inter. Với Luka Modric là Dinamo Zagreb, Tottenham, Real Madrid.

Họ đều diễn vai chính trong hành trình thành công của Croatia tại World Cup 2018. Nhưng, có vẻ khiên cưỡng khi gọi đấy là một thế hệ, càng khó so sánh họ với thế hệ của Zvonimir Boban, Robert Prosinecki, Davor Suker, Igor Stimac, Robert Jarni tại World Cup 1998. Cùng nhau trưởng thành và vươn lên trong một môi trường bóng đá, cùng nhau vô địch giải U20 thế giới, đồng đều cả về tuổi đời lẫn tài năng và hiểu nhau từ trong ra ngoài sân cỏ - lứa ngôi sao Croatia tại World Cup 1998 mới thật sự là một thế hệ.

Croatia tại World Cup 2018 chỉ là một sự lắp ghép ngẫu nhiên. Và bây giờ, nếu như HLV Zlatko Dalic vẫn chỉ lắp ghép những ngôi sao ấy vào đội tuyển Croatia mà ông tiếp tục dẫn dắt thì nguyên nhân dễ hiểu là thật ra cũng chẳng có ai khác để ông kỳ vọng. Vượt qua 2 trận knock-out đầu tiên đều với tỷ số hòa trong 120 phút, thắng trận bán kết trong tình thế đối phương dẫn trước và không thể dứt điểm khi có cơ hội tốt, rồi thua trong trận chung kết chênh lệch nhất lịch sử (mới phút 65 đã thua 1-4) - Croatia có thể là đội á quân kém thuyết phục nhất trong lịch sử World Cup. Ngẫu nhiên và may mắn thôi. Họ thua Tây Ban Nha 0-6 ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên sau World Cup.

ĐT Croatia vẫn phải trông đợi vào một Modric (trái) đã 33 tuổi, trong khi Anh thì người dày dặn kinh nghiệm nhất hiện tại là Henderson (phải) mới 28 tuổi
ĐT Croatia vẫn phải trông đợi vào một Modric (trái) đã 33 tuổi, trong khi Anh thì người dày dặn kinh nghiệm nhất hiện tại là Henderson (phải) mới 28 tuổi

Anh cũng may mắn khi vào bán kết World Cup 2018, nhưng theo một chiều hướng khác. Đấy là thành tích cao hơn tài năng thực của Tam sư. Tài năng trên quê hương bóng đá hiện đang ở mức độ nào? Cựu danh thủ Kevin Keegan nói thẳng: chẳng có ai làm cho ông thấy hào hứng nữa. Keegan bình luận trên tinh thần ông là một người con của quê hương bóng đá và chẳng bao giờ... hết yêu bóng đá Anh. Nhưng tình cảm là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác.

Trong danh sách hiện thời, đội tuyển Anh của Gareth Southgate có 7 cầu thủ chưa bao giờ khoác áo ĐTQG. Jordan Henderson già dặn nhất về kinh nghiệm, với 46 lần khoác áo đội tuyển. Bên phía Croatia, có 6 cầu thủ đã chơi cho đội tuyển từ 46 lần trở lên. Số lần được lên tuyển của Modric hoặc Rakitic thì phải tính đến hàng trăm. Mấu chốt trong sự trái ngược: Croatia không thể gọi ai khác hơn ngoài các cựu binh như Modric. Còn Anh gọi ai... cũng được, vì tài năng nhìn chung đều là “không đáng lưu ý”, như cách nói có thể hơi cường điều của Kevin Keegan. Với Croatia, các trận đấu sắp tới cứ luôn là sự lắp ghép ngẫu nhiên những gì đang có, như chính họ ở World Cup mà thôi. Với Anh thì ngược lại: sao không tạo thêm cơ hội cho các tân binh, khi mà trẻ hóa hay không thì HLV Southgate cũng chẳng có gì để mất!

Hiện không có ai hơn Sancho
Cầu thủ 18 tuổi Jason Sancho đang có 6 đường chuyền thành bàn cho Dortmund ở giải Bundesliga mùa này. Không ai ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu hơn được Sancho ở số liệu này. Hẳn nhiên, ưu tiên của Southgate trong loạt trận sắp tới là xem giá trị vừa nêu của Sancho có giúp gì được cho đội tuyển Anh hay không.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x