Không nhiều đội tuyển ở châu Âu tin tưởng HLV trưởng lâu dài như Pháp và Bồ Đào Nha. Deschamps đã có 8 năm 2 tháng ngồi “ghế nóng” tại đội bóng áo lam, tiến sát đến kỷ lục của Michel Hidalgo (8 năm 3 tháng). Nếu xét về số trận, Deschamps độc chiếm kỷ lục 103 trận cùng Les Bleus và bỏ rất xa người đứng sau là Raymond Domenech (79 trận).
Tương tự Deschamps, Santos cũng có vị thế vững chắc ở ĐT Bồ Đào Nha. Chiến lược gia 65 tuổi đã dẫn dắt Bồ Đào Nha được 6 năm, trải qua 74 trận đấu, ngang bằng với Luiz Felipe Scolari. Chuyến làm khách tới Paris đêm nay đưa Santos trở thành HLV dẫn dắt nhiều trận nhất trong lịch sử ĐT Bồ Đào Nha. Với bản hợp đồng kéo dài tới năm 2024, Santos sẽ còn nối dài kỷ lục này.
Cả Deschamps lẫn Santos đều theo đuổi chủ nghĩa thực dụng. Bồ Đào Nha dưới thời Santos không còn là đội bóng đá đẹp nhưng mong manh. Với Santos, kết quả phải đặt cao hơn lối chơi. Một Bồ Đào Nha lì lợm và hiệu quả đã vô địch EURO 2016 và tiếp tục đăng quang tại UEFA Nations League 2018/19. Bại tướng của Bồ Đào Nha tại chung kết EURO 2016, ĐT Pháp, đã trình diễn bộ mặt thực dụng đến tàn nhẫn trên đường vô địch World Cup 2018. “Tôi ở đây không phải để làm mọi người hứng thú với lối chơi của ĐT Pháp. Tôi chỉ muốn mang về thành công”, Deschamps tuyên bố.
Họ là những HLV đề cao tính cân bằng của hệ thống, đặt nặng phòng ngự và sự an toàn trong lối chơi. Cả Santos lẫn Deschamps đều nói không với sự phiêu lưu. Tuy nhiên, Santos hiện tại đã đặt niềm tin nhiều hơn vào các cầu thủ tấn công giàu sáng tạo như Bernardo Silva, Bruno Fernandes và Joao Felix, qua đó đổi mới bộ mặt Bồ Đào Nha theo hướng cởi mở và linh hoạt hơn. Còn Deschamps vẫn bận rộn với việc xây dựng hàng thủ và tuyến tiền vệ hơn là điều chỉnh hàng công.
Những cầu thủ trẻ luôn có cơ hội dưới trướng Santos và Deschamps. Kể từ khi dẫn dắt Bồ Đào Nha năm 2014, Santos mới sử dụng 43 cầu thủ. Ông vẫn tin tưởng nhiều lão tướng như Rui Patricio (32 tuổi), Pepe (37), Ronaldo (35), Joao Moutinho (34) nhưng sẵn sàng tận dụng làn gió tươi trẻ từ những Felix (20), Renato Sanches (23), Francisco Trincao (20), Ruben Neves (23).
So với Santos, Deschamps mạnh tay trẻ hóa hơn nhiều so lực lượng ĐT Pháp luôn dư thừa tài năng. Benjamin Pavard và Lucas Hernandez đã được đá chính tại World Cup 2018 dù mới lên tuyển. Dayot Upamecano, Houssem Aouar và đặc biệt là Eduardo Camavinga đều được trao cơ hội thể hiện.
XEM THÊM
Kết quả Tây Ban Nha 1-0 Thụy Sỹ: La Roja giữ vững ngôi đầu nhóm 4 League A
Kết quả Anh 3-0 Xứ Wales: Calvert-Lewin nổ súng, Ings lập siêu phẩm giúp Anh chiến thắng
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn