Sự bảo thủ đến cùng cực của HLV Mancini sau vinh quang ở VCK EURO 2020 đã khiến ĐT Italia phải trả giá đắt bằng việc không thể giành vé đến Qatar dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Suốt một thời gian dài, Mancio đã giữ nguyên những trụ cột mà ông đã sử dụng suốt từ chiến dịch vòng loại EURO 2020 cho tới hết trận chung kết, bất chấp việc mất 2 cầu thủ giàu năng lượng hàng đầu Federico Chiesa và Leonardo Spinazzola. Kết quả chúng ta đã thấy, 60 triệu tifosi Italia và hàng trăm triệu CĐV khác của ĐT Italia đã phải khóc hận…
Mancio từng bị Inter và Man City sa thải vì sự bảo thủ của ông khi không thể xoay chuyển tình thế bất lợi. Điều này không xảy ra ở ĐT Italia chỉ vì LĐBĐ Italia không thể tìm ra một vị HLV khác hơn Mancio. Và rốt cuộc, sau khi đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, Mancio cũng chịu thay đổi diện mạo của Azzurri.
Dĩ nhiên, ĐT Đức lúc này cũng chưa phải dream-team, họ cũng mới chỉ đang có những bước đầu tiên trên chặng đường trở lại dưới quyền chỉ đạo của HLV Hansi Flick. Dù đối thủ chưa phải là mạnh (dựa trên phong độ thực tế), nhưng những gì ĐT Italia làm được trước đại địch là rất đáng ghi nhận.
Trong 11 cầu thủ xuất phát trước người Đức, duy nhất thủ môn Gianluigi Donnarumma là trụ cột (và người hùng) của chiến dịch VCK EURO 2020. Hai cầu thủ hiếm hoi còn lại thuộc đội hình vô địch châu Âu năm ngoái là Francesco Acerbi và Alessandro Bastoni, các trung vệ dự bị 1 năm về trước. 8 cầu thủ còn lại cũng như 5 cầu thủ vào sân thay người đều không dự VCK EURO 2020. Trong số họ có 2 gương mặt cũ Matteo Politano và Lorenzo Pellegrini, nhưng tràn đầy nhiệt huyết cống hiến cho Azzurri.
ĐT Italia đã chơi một trận đấu hoàn toàn ngang cơ trước gã hàng xóm Đức, không hề có chút nào sợ sệt hay e dè, ngang đối thủ ở mọi chỉ số quan trọng nhất. Ở hoàn cảnh bình thường, đây không phải chiến tích gì ghê gớm giữa hai nền bóng đá cùng có 4 lần vô địch thế giới, nhưng trong tận cùng của cuộc khủng hoảng, Azzurri mới mẻ xứng đáng nhận được sự động viên nhất định từ các tifosi trung thành.
Người ghi bàn cho ĐT Italia, Pellegrini từng bị loại khỏi đội hình dự VCK EURO 2020 chỉ vì một chấn thương ở phút chót. Người kiến tạo bàn thắng ấy lại là một cái tên hoàn toàn vô danh, đó là Degnand Wilfried Gnonto, tiền đạo 18 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo của Inter, đang khoác áo FC Zurich. Suốt một thời gian dài, Mancio chỉ tin cậy một mình vua phá lưới Serie A (Ciro Immobile) trên hàng công, dù sự tin tưởng ấy đã gây ra hết tai họa đến tai họa khác. Nhưng qua trận gặp Đức, ĐT Italia đã nhìn thấy những mầm mống đầu tiên của sự sống mọc lên sau cú vấp ngã đau đớn ở vòng loại World Cup 2022.
HLV Mancini đang đi lại con đường của chính ông 4 năm trước đây, khi phải xây dựng lại đội bóng từ đầu sau thảm họa trượt ngã ở vòng loại World Cup 2018. Lần thứ nhất, Mancio đã cùng các cộng sự và học trò làm nên điều kỳ diệu. Còn lần này ra sao thì chưa thể biết, nhưng một chặng đường dài đã lại mở ra cho đội quân áo thiên thanh…
Azzurri vẫn bất bại trước người Đức
Dù ở tận cùng của cuộc khủng hoảng, rốt cuộc ĐT Italia vẫn giữ được thành tích bất bại trước người Đức. Như vậy nếu chỉ tính các giải đấu chính thức trong thời gian 90 phút, Azzurri vẫn chưa bao giờ thua ĐT Đức sau 10 lần đối đầu (thắng 4, hòa 6). Trong lần chạm trán gần nhất trước đây, ĐT Đức chỉ đánh bại một Italia què quặt về lực lượng trên chấm luân lưu tại tứ kết EURO 2016.
76 - Thêm 6 cầu thủ ra mắt ĐTQG trong trận hòa Đức 1-1, HLV Mancini đã sử dụng tổng cộng 76 cầu thủ khác nhau kể từ khi ông nhậm chức ở ĐT Italia vào tháng 5/2018.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn