10 trận đấu gần nhất, ĐT Italia chỉ ghi được đúng 10 bàn thắng. Thực khó để tìm ra được một giai đoạn nào hàng công Azzurri tệ hại đến như vậy. Trong 10 trận cuối cùng dưới thời HLV Arrigo Sacchi, khi ĐT Italia đã đi vào một giai đoạn bế tắc không có lối thoát sau khi bị loại ngay vòng bảng EURO 1996, Azzurri vẫn ghi được tới 19 bàn thắng. Khi ấy ngoài 1 bàn do đối phương đá phản, những người còn lại lập công cho Azzurri là Pierluigi Casiraghi (5 bàn), Fabrizio Ravanelli (4), Gianfranco Zola, Alessandro Del Piero và Enrico Chiesa (cùng 3). Toàn những chân sút giỏi nhất của Italia và bóng đá châu Âu thời điểm đó.
Sau đó 8 năm, trong 10 trận cuối dưới sự chỉ đạo của HLV Giovanni Trapattoni, một Azzurri với chất lượng lối chơi nghèo nàn và tệ hại đến cùng cực cũng ghi tới 18 bàn. Trong đó, bảng điện tử vẫn còn hiện tên Christian Vieri, Antonio Di Natale, Marco Di Vaio và Filippo Inzaghi, những tiền đạo huyền thoại của Serie A.
Nhưng bây giờ, hãy xem các chân sút tốt nhất của ĐT Italia đương đại đang ở đâu? Sau đây 2 ngày nữa (16/6), Ciro Immobile sẽ kỷ niệm 1 năm… không ghi bàn cho ĐT Italia, kể từ pha lập công trong trận thắng Thụy Sĩ 3-0 ở vòng bảng EURO 2020. Bàn thắng gần nhất của Andrea Belotti cho đội quân áo thiên thanh còn xa hơn nữa, vào ngày 28/5/2021 trong chiến thắng 7-0 trước… San Marino.
Hãy nhìn vào thành tích của các ĐT mạnh nhất châu Âu để thấy sự tụt hậu của Azzurri. Trong 10 trận gần nhất, Đức tệ lắm cũng có 11 bàn, con số này của Anh, Tây Ban Nha lần lượt là 14 và 15, Bồ Đào Nha ghi 21 bàn, còn ĐT Pháp có 27 lần khoan thủng lưới đối phương dù nhiều trường hợp chỉ sử dụng cầu thủ dự bị. Một mình Kylian Mbappe cũng đã ghi được tới 10 bàn thời gian này, đúng bằng thành tích của cả đội Italia!
Tất nhiên, thế mạnh truyền thống của ĐT Italia vẫn là thứ bóng đá khắc khổ và xù xì, nó đặc biệt phát huy hiệu quả cao trong các trận cầu lớn. Nhưng để đi đến được các trận cầu lớn (vòng loại trực tiếp của EURO/World Cup), ĐT Italia còn phải vượt qua nhiều đội bóng nhỏ khác. Với hàng công không biết ghi bàn như hiện nay, làm sao Azzurri có thể đạt thành tích cao tại vòng ngoài để mong đi sâu ở các giải đấu lớn?
Gianluca Scamacca đã có sự khởi đầu không tệ cùng ĐT Italia, chơi tốt trước Đức và chơi kém hơn một chút ở trận gặp Anh. Dù thế nào đi nữa, Scamacca cũng cần thêm thời gian bởi anh hầu như không có kinh nghiệm quốc tế. Ngoài ra, các đồng đội của Scamacca ở ĐT Italia cũng phải có thời gian để tìm ra cách tiếp vận hiệu quả cho tiền đạo 23 tuổi này.
Trên thực tế, kể cả khi Scamacca có đạt được tiềm năng tối đa của bản thân trong tương lai, có thể thấy các lựa chọn trong tay HLV Mancini ở vị trí trung phong vẫn quá ít ỏi. Không kể hai chân sút “hiền lành” Belotti và Immobile, Mancio không còn bất kỳ trung phong nào đáng để đặt hy vọng ngoài Scamacca. Federico Chiesa khi bình phục chấn thương cũng có thể đá trung phong, nhưng đó không phải giải pháp lâu dài.
Điểm tích cực là lúc này ĐT Italia đang nở rộ khá nhiều cầu thủ tấn công biên giỏi, sự cạnh tranh vị trí khá gắt gao giữa họ. Không phải một tay săn bàn nào, chính những cầu thủ bám biên mới góp phần lớn để cải thiện hàng công tệ hại hiện nay của ĐT Italia!
“Italia cần phải cải thiện”
Đó là thừa nhận của HLV trưởng ĐT Italia, Roberto Mancini sau trận hòa trước ĐT Anh tuần trước. Mancini tỏ ra tiếc nuối vì Italia đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. “Chúng tôi có 3 cơ hội trong hiệp 1 mà lẽ ra không được bỏ lỡ. Chúng tôi cần phải cải thiện rất nhiều nhưng đó là con đường phải đi”. Nói về hai tân binh Gatti và Esposito, Mancini cho rằng cả hai đã có trận đấu tốt, tuy Gatti có một chút căng thẳng lúc đầu nhưng sau đó đã thoải mái và thi đấu tốt.
8 tiền đạo nội, 8 tiền đạo ngoại
Trong mùa giải 2005/06 diễn ra ngay trước chức vô địch World Cup gần nhất của ĐT Italia, 8/10 trung phong hàng đầu của các đội Top 10 Serie A là người Italia, với hai ngoại lệ là David Trezeguet (Juve) và Adriano (Inter). Nhưng ở mùa giải 2021/22 vừa qua, chỉ 2 trong các đội Top 10 Serie A có tiền đạo chủ lực là người Italia, chính là Belotti (Torino) và Immobile (Lazio), tức 8 đội còn lại trọng dụng tiền đạo ngoại quốc.
4. ĐT Italia đã không ghi bàn 4/7 trận đấu gần nhất, bằng số trận bất lực trước khung thành đối phương trong 45 trận đấu trước đó. Trong 7 trận gần nhất, Azzurri đã không ghi bàn trước Anh, Argentina, Bắc Macedonia và Bắc Ireland.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn