Jack Grealish đủ 'nanh vuốt' để cùng Tam sư săn mồi

Hoành Bồ
08:45 ngày 11-06-2022
18 phút ấn tượng của Jack Grealish trên đất Đức là lời gợi ý tuyệt vời cho HLV Gareth Southgate và ĐT Anh trong hành trình Nations League, và có thể xa hơn thế nữa. Ngôi sao trị giá 100 triệu bảng của Man City sẵn sàng tỏa sáng trước Italia vào đêm nay.
Jack Grealish đủ 'nanh vuốt' để cùng Tam sư săn mồi

Lời gợi ý từ Allianz Arena

Trận kinh điển Đức - Anh ở Allianz Arena hôm 8/6 đã có thể kết thúc theo cách hoàn toàn khác. Đó là một ngày dàn sao của ĐT Anh chơi tệ. Những nhân tố được kỳ vọng của Tam sư, từ thủ lĩnh Harry Kane đến các vệ tinh như Mount, Saka, Sterling, đều gây thất vọng.

Cho đến hơn 1 giờ thi đấu, người Anh vẫn chưa biết làm thế nào để có điểm rời sào huyệt của người Đức. Nhưng 18 phút hiện diện của Jack Grealish đã cải thiện tình hình cho đoàn quân dưới trướng Gareth Southgate. Phút 72, ngôi sao thuộc biên chế CLB Man City vào sân để thay cho Mason Mount, và đây chính là điểm sáng hiếm hoi của người Anh ở trận này.

Trong 18 phút ấy, Grealish chạm bóng đến 17 lần, trong đó có 6 lần trong vòng cấm địa ĐT Đức. Anh thực hiện 9 đường chuyền ở khoảng 1/3 sân của tuyển Đức, nơi vẫn được biết đến là khu vực dẫn đến khả năng ghi bàn cao nhất. 

Tác động mà Grealish đem lại ở mặt lối chơi là tiền đề cho quả penalty của Harry Kane ở phút 85. Sức ép của Tam sư tạo ra kể từ khi Grealish hiện diện là đủ lớn để khiến người Đức mắc sai lầm. Chính từ pha đột phá rồi thực hiện đường chuyền của Jack, bóng tìm đến Harry Kane trước khi bị Schlotterbeck truy cản trái phép.

Sau trận đấu, Grealish thừa nhận một thực tế đáng ngạc nhiên. Cầu thủ Anh đắt nhất lịch sử cho rằng tại ĐT Anh, anh được chơi thứ bóng đá của bản năng, tự do và hiệu quả hơn hẳn ở Man City.

“Tôi cảm thấy rằng mình đã chơi quá an toàn ở Man.City. Khi tôi đến đây với đội tuyển Anh, tôi tập luyện rất tốt, tôi ghi bàn, kiến tạo và làm được nhiều thứ khác. Tôi thực sự cảm thấy bản thân chơi với nhiều sự tự do hơn ở đội tuyển” - Grealish chia sẻ sau màn so kè với người Đức.

 Jack Grealish chơi rất xông xáo và hiệu quả ở trận gần nhất gặp ĐT Đức

Sẵn sàng để trở thành “kép chính”

Tờ Sky Sports nhận định, Jack Grealish là quá tốt để phải ngồi dự bị ở cả ĐT Anh lẫn Man City. Khả năng tác động lên lối chơi của Grealish thực sự toàn diện, tham chiếu từ 18 phút trước người Đức cũng như các trận đấu trước đó. 

Từng có thời điểm Jack Grealish bị phạm lỗi nhiều nhất châu Âu, ở mùa giải 2019/20. Chỉ số ấy cho thấy tính đột biến mà Grealish có thể đem lại, và cũng là lý khiến Man City phải chi ra số tiền kỷ lục bóng đá Anh.

Nhưng màn trình diễn thiếu ấn tượng kể từ khi gia nhập đội chủ sân Etihad khiến HLV Southgate phải nghi ngại. Ở Man City, mức độ đóng góp của Grealish thực sự hạn chế. Ngôi sao người Anh không phải lựa chọn hàng đầu của HLV Guardiola cho mặt trận tấn công của Man xanh. 

Ở ĐT Anh, mọi thứ cải thiện rõ rệt. Lần gần nhất Grealish đá chính với Tam sư, đó là trước Hungary ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu vào tháng 10 năm ngoái. Thật đáng tiếc, đó không phải ngày của Grealish. Anh hầu như không để lại dấu ấn cá nhân trong 62 phút hiện diện, trước khi phải nhường chỗ cho Saka.

Kể từ đó đến nay, HLV Southgate “đóng đinh” Grealish trên băng ghế dự bị. Nhưng cầu thủ này xứng đáng để được trao cơ hội, đặc biệt khi đối thủ là Italia. Sức trẻ, sự sáng tạo, tính đột biến của Grealish hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho người Ý. 

Trận chung kết EURO 2020, Grealish chỉ vào sân ở phút 99. Thời gian trên sân của anh là quá ít để tạo ra đột biến cho Tam sư. Nhưng đêm nay có thể sẽ là một Jack Grealish rất khác.

HLV Southgate làm công tác tư tưởng tốt
Theo tiết lộ từ chính Jack Grealish, một phần lý do giúp anh chơi tốt hơn cùng ĐT Anh, đó là nhận được sự chỉ dạy từ HLV Gareth Southgate: “Với Gareth (Southgate), bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn nghĩ. Ông ấy nói với tôi “nếu cậu cảm thấy cần sang phần sân bên kia để lấy bóng thì hãy đi và làm điều đó”.

3. Jack Grealish chỉ có 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo cho Man City ở Ngoại hạng Anh mùa 2021/22. Từ năm 2018 trở lại đây, Grealish chưa bao giờ đạt kết quả kém như vậy.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x