Với 44 bàn thắng, Raul chỉ xếp thứ 2 trong số các chân sút xuất sắc nhất lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha, kém 15 bàn so với kỷ lục 59 pha lập công của David Villa. Morata thì xếp tận thứ 7 trong danh sách này, với 26 bàn kể từ khi ra mắt La Roja hồi tháng 11/2014. Tuy nhiên, Raul lại đang giữ một kỷ lục khá đặc biệt của bóng đá Tây Ban Nha, mà Morata là người duy nhất có khả năng bắt kịp.
Ngoài 44 bàn cho ĐTQG, “Chúa nhẫn” còn có 17 pha lập công cho các đội trẻ của Tây Ban Nha. Nghĩa là huyền thoại của Real Madrid đã ghi tổng cộng 61 bàn cho các cấp độ đội tuyển của xứ sở bò tót. Những người xếp sau anh đang lần lượt là Fernando Torres với 60 bàn (38 cho ĐTQG, 22 các đội trẻ), David Villa với 59 bàn (toàn bộ cho ĐTQG), David Silva với 58 bàn (35 cho ĐTQG, 23 các đội trẻ) và chính Morata.
Chân sút đang khoác áo Juventus theo hợp đồng cho mượn từ Atletico cũng có 58 bàn. Trong đó, có 26 pha lập công cho La Roja và 32 bàn cho các đội U17 (4 bàn), U18 (3), U19 (12) và U21 (13) của Tây Ban Nha. Cách biệt giữa Morata với Raul hiện chỉ là 3 bàn. Và do cả Torres, Villa lẫn Silva đều đã chia tay ĐTQG, anh là người duy nhất có thể xô đổ kỷ lục của Raul.
Đây rõ ràng không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn. Vì khác với kỳ World Cup 2018 khi anh bị HLV Julen Lopetegui loại khỏi danh sách 23 cầu thủ đến Nga, Morata giờ không có đối thủ trong cuộc cạnh tranh cho vị trí trung phong cắm ở đội tuyển Tây Ban Nha. Tiền đạo 29 tuổi thậm chí đang thể hiện phong độ cực ấn tượng và cả cái duyên đặc biệt mỗi lần khoác áo La Roja.
Morata đã ghi bàn ở 3/4 trận gần nhất của Tây Ban Nha. Đó là pha lập công duy nhất giúp La Roja thắng Thụy Điển 1-0 để giành vé trực tiếp dự World Cup 2022, cú đúp ở chiến thắng 5-0 trong trận giao hữu với Iceland và mới nhất, là bàn mở tỷ số trong trận hòa Bồ Đào Nha 1-1. Chưa hết, những bàn thắng của cầu thủ này cũng thường có ý nghĩa rất quan trọng.
Ngoài bàn duy nhất trong trận “chung kết bảng đấu” ở vòng loại World Cup 2022 với Thụy Điển, Morata còn là người nâng tỷ số lên 4-3 trong hiệp phụ trước Croatia ở vòng 1/8 của EURO 2020. Morata sau đó còn giúp Tây Ban Nha gỡ hòa 1-1 trước Italia ở trận bán kết của giải đấu này. Chỉ tiếc là cú sút hỏng ăn của anh ở loạt luân lưu với Azzurri lại khiến người ta quên đi tất cả.
Morata chỉ kém Abel Ruiz
Alvaro Morata đã có 32 bàn trong màu áo các đội trẻ của Tây Ban Nha, ngang với Gerard Deulofeu. Nhưng bộ đôi này không phải những người ghi nhiều bàn nhất tại các cấp độ trẻ của xứ sở bò tót. Vị trí ấy thuộc về Abel Ruiz, tiền đạo trưởng thành từ lò La Masia của Barca và đang chơi ở Bồ Đào Nha cho Braga, với tổng cộng 45 pha lập công. Tuy nhiên, chân sút 22 tuổi này lại chưa có bàn nào sau 2 lần khoác áo La Roja.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn