Có thể khẳng định Hofmann là một “phát kiến” của HLV Flick. Ở CLB M’gladbach, Hofmann chủ yếu đá tiền vệ trung tâm. Anh hầu như chưa bao giờ chơi ở vị trí của một cầu thủ chạy cánh phải, dù là hậu vệ hay wing-back. Nhưng Flick đã nhìn thấy ở Hofmann những tố chất của một cầu thủ chạy cánh. Và ông quyết tâm thử nghiệm cầu thủ 29 tuổi cho vị trí này, trong bối cảnh bóng đá Đức hiện thiếu những cầu thủ chạy cánh phải xuất sắc.
Sau hai trận đấu ở Nations League, có thể khẳng định Flick đã thử nghiệm thành công. Ở trận đấu với Italia, Hofmann sau khi vào sân trong hiệp 2 đã khiến cho những pha tấn công bên cánh phải của Đức giàu sức sống hơn hẳn. Ở trận gặp Anh, một lần nữa Hofmann lại là người chơi hay nhất. Không chỉ thủ chắc, công hay, Hofmann, trận này đá wing-back phải, còn là người ghi bàn thắng duy nhất cho Mannschaft với 1 pha xử lý đẳng cấp. Tầm quan trọng của Hofmann càng được khẳng định khi anh rời sân.
Bản thân Hofmann cũng hứng thú với thử thách mới. “Tôi bắt đầu thích vai trò mới,” anh nói, “và càng ngày càng thấy thoải mái hơn”. Chưa biết chừng, Hofmann từ đầu mùa tới sẽ yêu cầu M’gladbach để anh chạy cánh phải. Anh cần rèn luyện thường xuyên, vì Qatar 2022.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn