Premier League 2013/14 - vòng 18 - sân Stamford Bridge
22h00 ngày 26/12, Chelsea vs Swansea: Khi Chelsea trở về bản ngã
Ông chủ Roman Abramovich đã “bật đèn xanh” cho phép Jose Mourinho đưa Chelsea trở lại với lối chơi thực dụng từng giúp họ xưng bá Premier League. Một khi The Blues đã trở về bản ngã, sẽ không có chuyện họ sảy chân trước một đối thủ như Swansea.
Sau giai đoạn cố gắng gò Chelsea vào lối chơi tấn công để rồi chỉ gặt hái những trận đấu mà hàng thủ liên tục gây họa, Jose Mourinho rốt cuộc cũng tìm về bản ngã. Từ sơ đồ 4-2-3-1 đầy rủi ro, Chelsea đang trở lại với 4-3-3, đồng nghĩa với việc The Blues chấp nhận chơi những trận đấu như ru ngủ chỉ để chạm tới cái đích cao nhất: Chiến thắng.
Trước Arsenal vừa qua, Chelsea phòng ngự chặt chẽ và khoa học tới mức khiến Pháo thủ trải qua lần đầu tiên trong lịch sử Premier League không sút trúng đích một lần nào trên sân nhà. Logic thế này: Đến một tập thể giàu ý tưởng như Arsenal cũng bị trói cứng trong ma trận phòng ngự của Chelsea, thì một Swansea đã mất sạch nanh vuốt, thử hỏi làm gì còn cơ hội hỏi thăm khung thành Cech.
Chúng ta đều biết, Swansea mùa này đã yếu đi quá nhiều so với tập thể từng bất ngờ đánh bại Chelsea 2-0 ngay tại Stamford Bridge trong khuôn khổ bán kết Cúp Liên đoàn mùa trước. Ngòi nổ số một Michu nghỉ dưỡng thương dài ngày, Nathan Dyer cũng vắng mặt. Ngay cả đến chốt chặn an toàn trước khung gỗ: Thủ thành Vorm giờ đây cũng ngồi ngoài. Swansea mất sạch những gì tinh túy nhất xuyên từ tiền đạo đến thủ môn. Họ sa sút cũng hợp logic thôi.
Trước một đối thủ như thế thì việc Jose Mourinho mạnh dạn xoay tua hàng công có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến cơ hội chiến thắng của Chelsea. Bởi một khi The Blues đã trở về với tư duy bóng đá thực dụng thì yếu tố quan trọng nhất trong lối chơi của họ là khả năng đánh chặn của tuyến giữa – nơi vẫn sẽ được cai quản tốt nhờ sự góp mặt của Ramires, Essien và Lampard, chứ không phải sức đàn áp của hàng công.
Chỉ cần triển khai một lối chơi chắc chắn, tận dụng được độ dày dặn của đội hình để vờn cho đối thủ thấm mệt, thì việc hàng công sớm xé toang mành lưới của Swansea là viễn cảnh hoàn toàn nằm trong tầm tay của Chelsea.
Chelsea chính là chủ nhân của trận đấu tưng bừng nhất trong lịch sử lễ tặng quà (trận hòa 4-4 với Aston Villa năm 2007). Nhưng hôm nay, khi điều Chelsea cần là một chiến thắng theo đúng phong cách Mourinho, đừng chờ đợi họ cống hiến.
John Terry: “Chelsea sẽ chỉ tốt lên từ bây giờ”
Phát biểu trên tờ Daily Mail, trung vệ đội trưởng John Terry tin rằng, Chelsea đã bước qua giai đoạn gian khó nhất và kể từ bây giờ, họ sẽ ngày càng mạnh hơn qua từng trận đấu. “Sẽ không có chuyện Chelsea đánh rơi những điểm số ngớ ngẩn nữa. Các bạn phải biết là Chelsea không xây dựng đội hình cho một mùa bóng, mà là cả một kỷ nguyên. Và bây giờ, chúng tôi đã cảm nhận được sự ăn ý”, Terry hào hứng phát biểu.
CON SỐ:
3 - Chelsea đã thu về tới 3 thẻ đỏ trong 6 trận gần đây nhất chạm trán Swansea trên tất cả các đấu trường.
5 - Swansea đã có được 5 bàn thắng nhờ đối thủ đá phản lưới nhà tại Premier League mùa này.
15 - Frank Lampard là cầu thủ có số trận đấu trong ngày Boxing Day nhiều nhất lịch sử Premier League. Anh đã 15 lần góp mặt trong loạt trận ngày tặng quà.
DỰ ĐOÁN: 2-0
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn