Premier League bây giờ không còn là Big Six và phần còn lại. Giải đấu cao nhất nước Anh giờ đây phân tầng mạnh mẽ hơn nữa. Theo đó, có tới 4 giải đấu nhỏ trong lòng giải đấu lớn của xứ sương mù.
Kể từ khi ra đời vào năm 1992 đến nay, Premier League đã trải qua nhiều hình thái phân tầng khác nhau. Trong giai đoạn sơ khai, giải đấu cao nhất nước Anh là cuộc đua song mã giữa Man United với Blackburn, Newcastle hay Arsenal. Đến giữa thập niên 2000, cục diện thay đổi với Liverpool trỗi dậy dưới thời HLV Rafa Benitez, còn Chelsea nhận được nguồn đầu tư hùng hậu từ tỷ phú Roman Abramovich. Lúc đó, Premier League trở thành giải đấu của nhóm tứ đại gia và phần còn lại. Không lâu sau, Man City được thâu tóm bởi các nhà đầu tư từ Abu Dhabi và nhóm quyền lực của giải Ngoại hạng tăng lên con số 5. Đến năm 2015, mọi thứ lại thay đổi với sự trỗi dậy của Tottenham. Premier League hình thành cục diện Big Six và phần còn lại.
Thế nhưng, đến mùa giải này cục diện Big Six và phần còn lại đã bị phá vỡ. Thay vào đó, giải đấu cao nhất nước Anh được phân tầng theo nhiều lớp. Nhìn vào BXH, dễ nhận thấy, có tới 4 giải đấu nhỏ trong lòng Premier League 2018/19. Nhóm thứ nhất là những kẻ đua tranh chức vô địch, với sự góp mặt của Liverpool và Man City. Nhóm thứ hai gồm Tottenham, Chelsea, Arsenal và Man United tranh giành vé dự Champions League. Nhóm thứ ba là nhóm 6 đội cuối BXH, đang chật vật chạy đua trụ hạng. Và nhóm cuối là những đội có vị trí từ thứ 7 đến thứ 14. Nhóm này gần như không có hy vọng giành vé dự cúp châu Âu qua con đường Premier League. Nhưng họ lại vượt trội nhóm thứ ba, nên vừa đá vừa chơi vẫn ở trong vùng an toàn.
Tình trạng 4 giải đấu nhỏ hình thành trong một giải đấu lớn bắt đầu xuất hiện ở Premier League từ vòng 15. Đến giờ tình hình không có gì thay đổi. Những sự chuyển động hay đảo vị trí chỉ diễn ra trong nội bộ 4 nhóm đó.
Arsenal và M.U (áo đỏ) nằm ở “nhóm 2” trong cuộc đua giành vé dự Champions League
Tài chính và sự ổn định
Điều gì khiến Premier League hình thành cục diện 4 giải đấu nhỏ trong lòng giải đấu lớn? Trước tiên hãy nhìn vào nhóm các đội ở cuối BXH đang chật vật chạy đua trụ hạng. Ngoại trừ Southampton, các đội thuộc nhóm này đều mới có mặt ở giải Ngoại hạng không quá 3 mùa giải. Nói cách khác, các CLB đó mới chỉ được hưởng nguồn tài nguyên Premier League một thời gian ngắn. Họ chưa có được nguồn ngân sách ổn định để đầu tư trên diện rộng. Nên nhớ, tiền bản quyền truyền hình mà một CLB thuộc Premier League nhận được cao gấp nhiều lần các đội bóng hạng Nhất. Việc mới xuất hiện ở giải Ngoại hạng cũng có nghĩa là họ thất thế cả về yếu tố tài chính lẫn kinh nghiệm chinh chiến so với phần còn lại.
Sẽ là khập khiễng khi so sánh Burnley với một cựu binh như West Ham, bởi tiềm lực tài chính và mức độ đầu tư của hai đội bóng hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ ngược lại, Burnley lại có nguồn tài chính vượt trội so với nhiều đội bóng ở giải hạng Nhất. Thế nên, bóng đá Anh hiện nay tồn tại một nhóm các CLB khá lỡ cỡ như Burnley, Newcastle, Cardiff… Họ non kém so với phần còn lại của Premier League nên thường xuyên phải chạy đua trụ hạng. Tuy nhiên, nếu rơi xuống giải hạng Nhất, các CLB này lại quá mạnh và dễ dàng giành quyền thăng hạng. Vì thế mà Newcastle, Cardiff và Burnley nhiều năm qua hết xuống lại lên.
Khoản tiền bản quyền truyền hình của Premier League càng tăng, càng khoét sâu khoảng cách giữa nhóm trụ hạng và phần còn lại. Sự khác biệt về tiềm lực tài chính tạo ra sự phân hóa và điều đó không chỉ diễn ra ở nhóm cuối mà còn hiện diện ở nhóm đầu. Tottenham dù thuộc Big Six, nhưng không có được tiềm lực tài chính như phần còn lại. Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018, Spurs thậm chí không có tiền mua sắm. Vì thế, Tottenham chỉ có thể bùng nổ vào một vài thời điểm, chứ chưa thể đua tranh chức vô địch trên cả chặng đường dài.
Trong trường hợp các CLB có tiềm lực tài chính tương đương, yếu tố ổn định ở thượng tầng sẽ quyết định đến vị thế. Chelsea hay Man United không thiếu tiền, nhưng lại liên tục thay HLV ở các mùa giải gần đây. Vì thế, họ không có sự nối tiếp và kế thừa như Liverpool hay Man City. Đó cũng là nguyên nhân giúp The Kop và Man xanh bứt hẳn lên để tranh ngai vàng Premier League mùa này.
Premier League mất cân bằng nhất
Có thể thấy rõ sự mất cân bằng của Premier League qua khoảng cách giữa Top 4 và nhóm “cầm đèn đỏ”. Hiện nay, đội đứng thứ 4 ở giải Ngoại hạng là Chelsea đang hơn đội đứng thứ 18 là Southampton tới 28 điểm. Đây là cách biệt lớn nhất trong nhóm 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.
Kỷ lục của Top 4
Tính tới thời điểm hiện tại, tổng điểm của các đội trong Top 4 lên đến 196 điểm. Kể từ khi Premier League ra đời, chưa bao giờ 4 đội đứng cao nhất trên BXH có tổng điểm nhiều đến thế. Điều đó phần nào cho thấy sự áp đảo của Top 4 so với phần còn lại, cũng như mức độ phân hóa của giải đấu cao nhất nước Anh.
1 - Mùa giải này là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League có tới 3 đội bóng (Man City, Chelsea và Liverpool) cùng bất bại sau 12 vòng đầu.
Hồi còn ở đỉnh cao danh vọng, HLV Jose Mourinho của Chelsea (trong lần đầu dẫn dắt đội bóng này) có một chiến lược đặc biệt. Ông thường đưa ra đội hình mạnh nhất có thể, chuẩn bị đấu pháp kỹ nhất có thể, để hướng đến một chiến thắng huy hoàng nhất có thể, khi gặp các... đối thủ yếu.
Sau 2 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trước Crystal Palace và Leicester, Man City đã trở lại vô cùng mạnh mẽ với mạch 3 chiến thắng, ghi tới 12 bàn. Rõ ràng, một Man xanh hùng mạnh đang tái sinh đúng như lời Pep Guardiola tuyên bố.
Các đội đang nằm trong nhóm rớt hạng ở Premier League đều có điểm số rất thấp. Điều này nói lên đặc điểm nào đấy của Premier League, và đặc điểm ấy lại nói tiếp: các đội bóng nhỏ như Brighton hoặc Bournemouth đã có thể yên tâm hoàn toàn khi nhìn vào điểm số hiện thời của mình.
Chelsea đang ở trong tình trạng cực kỳ khó xử. Giữa lúc Bayern sốt sắng nhất trong cuộc “săn đuổi” Callum Hudson-Odoi, thì ngôi sao trẻ của The Blues lại tỏa sáng rực rỡ.
Trong khoảnh khắc, Cesc Fabregas như chết lặng. Tiền vệ 32 tuổi chợt nhận ra mình sắp phải xa nước Anh, nơi in dấu bước chân 13 năm huy hoàng tại xứ sở sương mù. Cuối cùng, hành trình của tiền vệ tài năng bậc nhất lịch sử Premier League đã khép lại sau trận gặp Nottingham.
Liverpool vừa thất bại trước Man City. Nhưng họ vẫn là đội nắm nhiều lợi thế nhất trong cuộc đua vô địch Premier League. Bởi The Kop là đội có lịch thi đấu nhẹ nhất trong phần còn lại của mùa giải. Dĩ nhiên, đây vẫn là cuộc đua tam mã mà Man City, Tottenham cũng có những lý do để có thể vô địch…
Với chiến thắng trước Liverpool, Man City đã thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua vô địch xuống còn 4 điểm. Thế nhưng, giờ đây chính Man City mới là đội bóng nhận nhiều áp lực.
Vào tháng 9/2018, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đã diễn ra một cuộc đua tài cực kỳ đặc biệt. Đấy là cuộc đua giữa một chiếc xe đua F1, một chiếc mô tô phân khối lớn, và một... máy bay chiến đấu. Cuộc đua của 3 loại phương tiện khác nhau này là sự kiện mở màn cho lễ hội công nghệ, hàng không không gian tại Istanbul.
Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.
Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn