6 khoảnh khắc ngoài sân cỏ đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

Duy Hồng
14:14 ngày 23-04-2020
Ngoại hạng Anh không chỉ kịch tính với những trận đấu mà còn ghi đậm trong tâm trí CĐV bởi các phát biểu "không đụng hàng" hay những khoảnh khắc bất ngờ. Dưới đây là 6 trường hợp kinh điển như thế.
#1
Eric Cantona

- Ngày: 31/3/1995
- Địa điểm: Khách sạn Jury's Inn, Croydon
- Sự kiện: Họp báo về phán quyết của BTC về việc Cantona tung cú kung-fu nổi tiếng vào người một CĐV của Crystal Palace có tên Matthew Simmons

Hình ảnh của Cantona ở buổi họp báo năm 1995

Sau khi bị phạt 120 giờ công ích, 10.000 bảng cùng án treo giò 9 tháng thì Cantona đã khiến cả khán phòng phải ngơ ngác nhìn nhau với phát biểu đầy... triết lý rồi đứng lên đi luôn lập tức: "Đám hải âu luôn theo sau tàu đánh cá là bởi chúng nghĩ cá mòi sẽ được ném xuống biển".

Đến tận bây giờ, vẫn chưa ai dám chắc mình hiểu tường tận câu nói này. Phần lớn đều nghĩ Cantona chửi đám truyền thông luôn soi mói và bới móc. Nhưng nó cũng có thể nhắm vào đám đạo đức giả luôn cho mình cái quyền chỉ trích người khác.

#2
Alan Hansen

- Ngày: 19/8/1996
- Địa điểm: ITV Studios
- Sự kiện: Bình luận Ngoại hạng Anh

Sau mùa giải 1994/95 cay đắng nhìn Blackburn Rovers đăng quang với chỉ 1 điểm nhiều hơn (88 so với 89), Sir Alex Ferguson lập tức cải tổ M.U khi bán đi 3 cầu thủ giàu kinh nghiệm là Mark Hughes (sang Chelsea), Paul Ince (Inter Milan) và Andrei Kanchelskis (Everton) và trao cơ hội cho lứa 'Class 92" như yan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville và David Beckham. 

Hansen nhiều lần bị chế nhạo bởi phát biểu này

M.U khởi đầu Ngoại hạng Anh 1995/96 không thực sự tốt khi để thua Aston Villa với tỷ số 1-3. Chứng kiến thất bại của M.U, BLV nổi tiếng Alan Hansen lúc đó đã phát biểu rằng: "Bạn không thể vô địch với những đứa trẻ".

Nhưng "vạn sự khởi đầu nan", M.U sau đó đã cải thiện phong độ và tạo ra một trong những cú "ngược dòng" vĩ đại nhất trong hành trình lên ngôi ở Ngoại hạng Anh. M.U dù để Newcastle "dẫn trước" tới 12 điểm trong phần lớn cuộc đua nhưng cuối cùng, đoàn quân trẻ tuổi của Sir Alex Ferguson đã đăng quang khi nhiều hơn đối thủ 4 điểm.

#3
Jose Mourinho

- Ngày: 02/06/2004
- Địa điểm: Stamford Bridge, London
- Sự kiện: Mourinho ra mắt Chelsea

Khoảnh khắc ngạo mạn của Mourinho

Không ai có thể quên được lời giới thiệu bản thân của Mourinho, trong buổi họp báo ra mắt Chelsea. Đó là khoảnh khắc xứng đáng đi vào lịch sử bóng đá thế giới từ trước đến nay: "Đừng gọi tôi là kẻ ngạo mạn, song với tư cách là HLV đội ĐKVĐ Châu Âu tôi nghĩ tôi là một người đặc biệt”.

Nhờ sự có mặt của Mourinho, Chelsea trở thành 1 thế lực mới bên cạnh M.U và Arsenal. Kể từ lúc đó, Arsenal của Arsene Wenger không 1 lần nào giành thêm được chức vô địch Ngoại hạng Anh còn M.U của Sir Alex phải xây dựng 1 đội hình mới. Mãi tới mùa giải 2006/07, M.U mới lại đăng quang ở đấu trường này.

#4
Roy Keane

- Ngày: 01/05/2005
- Địa điểm: Sân Highbury của Arsenal
- Sự kiện: Gây gổ với Patrick Vieira vì dám đụng tới Gary Neville

Trước trận Arsenal để thua M.U 2-4 trên sân nhà năm 2005, thủ quân 2 đội là Patrick Vieira và Roy Keane đã có màn khẩu chiến trong đường hầm dẫn ra bên ngoài sân. Khi được trọng tài can ngăn, Keane vẫn cố dằn mặt Vieira bằng lời cảnh báo: "Tao sẽ gặp mày ở ngoài đó".

Keane luôn bênh vực đồng đội

Lý do khiến Keane nổi nóng với Vieira vì thủ quân Arsenal "cà khịa" Gary Neville. Với cá tính của mình, Keane đương nhiên không thể bỏ qua. Đây vẫn là một trong những vụ xô xát đáng nhớ nhất mỗi khi người ta nhớ tới Keane và Vieira.

#5
 Kevin Keegan

- Ngày: 29/04/1996
- Địa điểm: St. James' Park, Newcastle
- Lý do: Họp báo sau trận đấu

Sau 23 trận đấu ở Ngoại hạng Anh 1995/96, Newcastle được coi là ứng viên sáng giá cho chức vô địch khi bỏ xa M.U đến 12 điểm trên BXH. Nhưng sau đó không hiểu vì sao Newcastle chững lại khi để thua ở 4/6 trận còn M.U lại chơi cực hay nhờ sự trở lại của Eric Cantona. Ở màn so tài trực tiếp ở St. James' Park, M.U đã đánh bại Newcastle với tỷ số 1-0 nhờ Cantona. Nhờ đó, M.U đã vượt qua Newcastle với 2 điểm nhiều hơn. 

Keegan đã không thể giúp Newcastle vô địch Ngoại hạng Anh

Trước thềm trận đấu, Sir Alex khi đó “nắn gân” Kevin Keegan rằng “Một số đội (ám chỉ Leeds, Nottingham Forest) không đá hết sức khi gặp Newcastle như khi họ gặp Man United”. Tức điên với bình luận của Sir Alex, ông Keegan đáp trả: “Tôi rất vui nếu chúng tôi đánh bại họ”. Nhưng lời nói không đi cùng thực tế, Newcastle đã thua.

Do vậy, họ chỉ còn biết cố gắng ở giai đoạn cuối và cầu mong M.U sảy chân. Ở trận đấu sau đó, Keegan từng hi vọng M.U thua Middlesbrough khi đưa ra phát biểu đầy thách thức: "Bạn có thể truyền tải những gì tôi nói, ngay bây giờ cho Alex Ferguson nếu ông ta đang theo dõi. Newcastle vẫn đang chiến đấu cho chức vô địch và M.U sẽ còn trận đấu khó khăn trước Middlesbrough. Tôi muốn gì từ kết quả trên? Thú thực tôi sẽ rất vui nếu Middlesbrough thắng M.U".

Ngược lại, M.U đã giành chiến thắng 3-0 trước Middlesbrough còn Newcatle chơi kém ổn định khi hòa 1-1 với Forest. Mùa đó, M.U vô địch còn Newcaslte đứng thứ 2.

#6
Andrea Bocelli

- Ngày: 08/05/2016
- Địa điểm: King Power, Leicester
- Lý do: Mừng Leicester vô địch Ngoại hạng Anh

Trong ngày Leicester chính thức nhận Cúp Premier League, danh ca người Italia Andrea Bocelli khiến cho buổi lễ ăn mừng trên sân King Power thêm đặc biệt và long trọng.

Bocelli được BLĐ Leicester mời đến từ lời đề nghị của HLV Claudio Ranieri. Khoảnh khắc này có lẽ là quá mới mẻ với Leicester nên phần lớn CĐV nhao nhác khiến cho cả SVĐ ồn ào như ong vỡ tổ. HLV Ranieri sau đó đã phải nhắc nhở đám đông trật tự để người bạn thân bị mù có thể bắt đầu buổi biểu diễn.

Bocelli trong buổi biểu diễn đặc biệt ở sân King Power

Sau khi bỏ chiếc áo ngoài, nam danh ca khiến sân King Power thêm phấn khích khi để lộ ra chiếc áo đấu của Leicester và say sưa hát 2 ca khúc nổi tiếng "Nessun Dorma" và "Time To Say Goodbye". 

Andrea Bocelli, sinh ngày 22/9/1958, bị tật bẩm sinh ở mắt và bị mù hoàn toàn năm ông 12 tuổi vì tai nạn.

Với tài năng thiên bẩm, chất giọng tenor cao vút, Andrea Bocelli đã vượt qua nghịch cảnh để trở thành một trong những huyền thoại dòng nhạc Opera. Ngày 02/03/2010, ông được ghi danh tại Đại lộ Danh vọng Hollywood vì những đóng góp của mình cho âm nhạc quốc tế.

Nữ danh ca Celine Dion đã từng nói rằng: "Nếu Chúa có giọng hát, thì giọng của người rất gần với giọng của Andrea Bocelli".

XEM THÊM

Ngoại hạng Anh lên phương án đá nhiều trận 1 ngày trên sân trung lập

Đội bóng Ngoại hạng Anh 'đốt' 9 triệu bảng/tuần vì Covid-19

Những cặp đôi có thể giết nhau nếu không phải đồng đội

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Người xem có thể được theo dõi miễn phí các trận đấu của M.U, Liverpool Người xem có thể được theo dõi miễn phí các trận đấu của M.U, Liverpool

    Bộ trưởng Văn hóa Anh, ông Oliver Dowden đã tiết lộ các kênh truyền hình Sky Sports và BT Sport đang xem xét miễn phí một số trận đấu của các ông lớn Man United, Man City sau khi mùa giải tại Ngoại hạng Anh được nối lại.

  • Top 10 chủ sở hữu giàu nhất  thế giới bóng đá Top 10 chủ sở hữu giàu nhất thế giới bóng đá

    Một khi vụ chuyển nhượng quyền sở hữu ở Newcastle hoàn tất, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh sẽ có một ông chủ rất giàu. Rất, rất giàu. Giàu tới mức khó tưởng tượng nổi. Để dễ hình dung, hãy xem chủ mới của Newcastle đứng ở đâu trong Top 10 chủ sở hữu giàu nhất thế giới bóng đá.

  • Thất bại ở M.U, Di Maria đổ lỗi cho Van Gaal Thất bại ở M.U, Di Maria đổ lỗi cho Van Gaal

    HLV Louis van Gaal "muốn có" Di Maria. Và ông đã có cầu thủ này, với cái giá chuyển nhượng kỷ lục trong làng bóng Anh: 59,7 triệu bảng (ở thời điểm ấy). Vậy vì sao ngay cả với cầu thủ mà chính ông muốn có, Van Gaal vẫn cứ thất bại?

  • Vì sao 'triều đại' Van Gaal ở Man United sụp đổ? Vì sao 'triều đại' Van Gaal ở Man United sụp đổ?

    Louis van Gaal tới M.U vào Hè 2014, ở thời điểm mà Quỷ đỏ đang khủng hoảng trầm trọng. Sự kỳ vọng đặt vào chiến lược gia người Hà Lan là rất lớn. Nhưng cuối cùng ông phải rời Old Trafford sau 2 năm với rất nhiều nỗi thất vọng. Cùng nhìn lại vì sao triều đại Van Gaal ở M.U lại sụp đổ nhanh đến vậy?

  • Van Gaal không gặp thời hay không gặp người? Van Gaal không gặp thời hay không gặp người?

    30 năm trước, Louis van Gaal tiếp quản Ajax, trong đầu của vị chiến lược gia xuất chúng này là suy nghĩ “vượt qua Johan Cruyff”. Ông tạo nên một tập thể tuổi teen là những Van der Sar, Kluivert, anh em De Boer, Bergkamp, Marc Overmars, Michael Reiziger và Seedorf, Edgar Davids… Một thế hệ đã tiêu diệt bóng đá châu Âu vào những năm 1995-1996. 

  • Alli thực ra không tệ như người ta vẫn nghĩ Alli thực ra không tệ như người ta vẫn nghĩ

    Sau 1 mùa thất vọng, Dele Alli đang lấy lại phong độ ở mùa giải hiện tại. Nhưng rõ ràng, anh vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng lớn lao sau khởi đầu như mơ tại Tottenham. Vậy đâu là nguyên nhân cho “sự sa sút” này? Và Alli có thực sự tệ như người ta vẫn nói?

  • 5 chuyên gia kiến tạo vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh 5 chuyên gia kiến tạo vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

    Lịch sử Ngoại hạng Anh từng chứng kiến rất nhiều chân chuyền cự phách, trong đó có thể kể tới Ryan Giggs, Dennis Bergkamp hay Cesc Fabregas. Dưới đây là Top 5 chuyên gia kiến tạo vĩ đại nhất lịch sử giải đấu số 1 xứ sương mù.

  • Rooney dẫn đầu nhóm cầu thủ tham gia cuộc chiến tiền lương với BLĐ Derby Rooney dẫn đầu nhóm cầu thủ tham gia cuộc chiến tiền lương với BLĐ Derby

    Với tư cách một siêu sao hưởng đãi ngộ cao nhất tại Derby County, Wayne Rooney cảm thấy mình cần có trách nhiệm để đứng ra đảm bảo lợi ích cho các đồng đội trong đại dịch Covid-19.

  • Sợ Covid-19, các CLB Premier League vẫn muốn hủy mùa giải Sợ Covid-19, các CLB Premier League vẫn muốn hủy mùa giải

    Các CLB tại Premier League vẫn đang thảo luận về khả năng hủy mùa giải 2019/20 trong bối cảnh lo ngại về tính khả thi của việc trở lại ngày càng ít đi.

  • Đổi chủ, Newcastle bắt đầu săn ngôi sao trên băng ghế huấn luyện Đổi chủ, Newcastle bắt đầu săn ngôi sao trên băng ghế huấn luyện

    Dù còn cần thêm một vài tuần xử lý giấy tờ, công cuộc đổi chủ ở Newcastle mới hoàn tất. Nhưng ngay từ lúc này, đội bóng chủ sân St James’ Park đã bắt đầu quá trình… tìm kiếm HLV mới.

  • Tin giờ chót 22/4: UEFA phủ nhận bị WHO khuyến nghị Tin giờ chót 22/4: UEFA phủ nhận bị WHO khuyến nghị

    UEFA phủ nhận bị WHO khuyến nghị; Pochettino là lựa chọn hoàn hảo cho Newcastle; Chelsea muốn đổi Kepa lấy Donnarumma v.v... là những tin tức đáng chú ý cuối ngày 22/4.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x