6 ngôi sao đến CLB Ngoại hạng Anh nhưng lúc nào cũng muốn đi vì sợ thời tiết

Duy Hồng
13:48 ngày 18-06-2022
Ngoại hạng Anh là điểm đến ưa thích của nhiều cầu thủ nhưng có không ít ngôi sao dù đã đồng ý tới chơi bóng cũng vẫn khó chịu vì thời tiết...quá đáng sợ.
#1
Mario Balotelli

Hầu hết các vấn đề xung quanh cựu tiền đạo của Liverpool và Manchester City Mario Balotelli đều tập trung vào những trò hề ngoài sân cỏ hơn là những màn trình diễn trên sân cỏ.

Balotelli đã giúp Man City vô địch Premier League và FA Cup trong 3 mùa giải, trước khi trở lại Italia khoác áo AC Milan. Việc trở lại Anh với Liverpool là một động thái không có lợi cho bên nào và chính trong lần trở lại thứ hai này, tuyển thủ Ý đã phàn nàn về thời tiết. Sau chuyến đi đến của Sunderland, anh đã nói với Daily Mail "đây là thành phố lạnh nhất mà tôi từng thi đấu".

#2
Angel Di Maria

Việc Manchester United ký hợp đồng với siêu sao Real Madrid vào mùa hè năm 2014 được ca ngợi là một thương vụ hoàn hảo của CLB.

Nhưng động thái này nhanh chóng trở thành một cơn ác mộng. Sau khởi đầu tích cực, phong độ của Di Maria sa sút và anh chuyển sang Paris Saint-Germain chỉ một năm sau đó.

Di Maria rời nước Anh có phải vì lý do thời tiết?

Lý do khiến Di Maria ra đi sớm thế có thể là vì sự "tư vấn" của cô vợ Jorgelina Cardoso sau những lời chỉ trích về văn hóa Anh và thành phố Manchester: "Lúc đó, Angel đang chơi ở nơi mà theo tôi à đội bóng tốt nhất thế giới (Real Madrid). Mọi thứ đều hoàn hảo, từ thời tiết cho đến những món ăn ngon tuyệt vời.

Rồi một ngày, Di Maria nói với tôi rằng có một lời đề nghị đến từ Manchester. Tôi cũng nhắc Di Maria rằng rất có thể anh ấy sẽ bị cô độc. Thậm chí tôi còn bảo Di Maria có thể chọn bất kỳ đâu, ngoại trừ nước Anh. Nhưng cuối cùng, Di Maria vẫn chọn chuyển tới Anh thi đấu và chỉ sau 1 mùa giải, chúng tôi đã phải rời đi. Chết tiệt!".

#3
Edin Dzeko

Cựu tiền đạo của Manchester City đã có năm mùa giải thành công ở câu lạc bộ với  chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và 1 cúp Liên đoàn trước khi rời đến Roma theo hợp đồng vĩnh viễn vào năm 2016. Dzeko tiếp tục chơi ở cấp độ cao nhất tại Serie A trong màu áo với Inter Milan và bình luận viên Ian Darke của BT Sport đã tiết lộ phản ứng đột ngột của tiền đạo này trước những tin đồn về việc trở lại Premier League vào năm 2020.

Khi đó, Darke nói với tờ Sun: "Sau trận đấu, [Owen Hargreaves] nói, 'Everton quan tâm đến bạn, bạn biết đấy". Và anh ấy nói, "Bạn nghĩ tôi sẽ quyết định điều gì? Tôi có thể ở lại ở Rome hay tới Merseyside trời mưa tầm tã để chơi cho Everton? Xin đừng hỏi tôi điều đó một lần nữa '. "

#4
Nolito

Nolito không thể thành công như những người Tây Ban Nha khác ở Ngoại hạng Anh

Tiền đạo người Tây Ban Nha đã trải qua một mùa giải đáng quên ở Premier League với Manchester City sau khi ký hợp đồng từ Celta Vigo vào năm 2016. Nolito đã ghi sáu bàn sau 30 lần ra sân trước khi trở lại Tây Ban Nha với Sevilla vào năm sau. Cầu thủ này đã nói về những khó khăn trong việc định cư ở Anh trước khi rời khỏi Man City và tuyên bố táo bạo về việc thời tiết đã ảnh hưởng đến gia đình mình như thế nào: "Tôi học được ít tiếng Anh. Thật khó. Chỉ là 'ngày mai', 'chào buổi sáng', 'chào buổi chiều' và một chút nữa. Mặt con gái tôi đã đổi màu - có vẻ như nó đang sống trong một hang động".

#5
Lucas Torreira

Tuyển thủ Uruguay đã ký hợp đồng với Arsenal vào năm 2018 và có 89 lần ra sân cho câu lạc bộ, trước khi trải qua hai mùa giải gần nhất thi đấu dưới dạng cho mượn tại Atletico Madrid và Fiorentina. Torreira dự kiến sẽ rời đi vào mùa hè này, và tiền vệ này trước đó chỉ những khó khăn của mình để ổn định ở Anh:  "Nước Anh là một thế giới hoàn toàn khác. Ngôn ngữ (rào cản) đã khiến tôi không thể giao tiếp với đồng đội và mọi người. Rất khó khi bạn không thể đối thoại. Và sau đó là thời tiết. Bạn đi ra ngoài vào buổi sáng và trời nhiều mây, bạn về nhà vào buổi chiều và trời vẫn đầy mây".

#6
Simone Zaza

Số đông CĐV West Ham vẫn chưa hiểu vì sao CLB lại chiêu mộ Zaza vào năm 2016. Khi đó, West Ham mượn Zaza từ Juventus nhưng giao kèo sớm bị cắt vì cầu thủ này chơi quá tệ. Zaza không ghi bàn cho The Hammers, và cha của anh, Antonio đã viện dẫn cả thời tiết và HLV cũ Slaven Bilic là những lý do khiến con trai ông không thể thi đấu ở Premier League.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x