7 bản hợp đồng tệ nhất trong sự nghiệp của Sir Alex ở M.U

Duy Hồng
11:24 ngày 22-04-2020
Khi còn dẫn dắt M.U, Sir Alex Ferguson từng có những bản hợp đồng chất lượng như Eric Cantona, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Edwin van der Sar... nhưng bên cạnh đó, cựu chiến thuật gia người Scotland cũng nhiều lần thất bại với các lựa chọn của mình. Dưới đây là 7 trường hợp tệ nhất.
#7
Bebe

Nếu Cristiano Ronaldo là thương vụ thành công nhất từ Bồ Đào Nha thì Bebe là thương vụ bị dè bỉu nhiều nhất. M.U chi ra 7,5 triệu bảng cho Vitoria Guimaraes để có được tiền đạo này nhưng nhanh chóng nhận ra đây là món hàng hớ. Bebe không đủ khả năng để chơi cho M.U, thế nên suốt 4 năm khoác áo Quỷ đỏ, tiền đạo này chỉ 2 lần ra sân và 3 lần bị đem cho mượn trước khi chia tay. Cho tới lúc này, Bebe đang là trụ cột của Rayo Vallecano.

Khoảnh khắc đáng nhớ của Bebe (giữa) dù anh không có nhiều đóng góp cho CLB

#6
Eric Djemba-Djemba

Sự nghiệp của Djemba-Djemba ở Man United rất ngắn ngủi, dù ban đầu anh được chờ đợi sẽ trở thành người thay thế cho Roy Keane. Djemba-Djemba ra mắt bằng một pha vào bóng thô bạo với Sol Campbell mà HLV Arsene Wenger mô tả là “bẩn thỉu”. Anh chỉ chơi 20 trận ở Premier League cho M.U trước khi chuyển sang khoác Aston Villa, rồi Burnley. Sau đó anh còn đá cho Qatar SC trước khi lưu lạc sang Đan Mạch khoác áo Odense, đến Israel chơi cho Hapeol Tel-Aviv và từ năm 2016 tới giờ đang thi đấu cho... FC Vallorbe-Ballaigues (Thụy Sỹ).

Djemba-Djemba ra mắt M.U với nhiều kỳ vọng nhưng không đáp ứng được yêu cầu

#5
Kleberson

Kleberson tới M.U cùng mùa hè với Djemba-Djemba với mức phí chuyển nhượng khá cao cho một cầu thủ trẻ thời bấy giờ. Sau khi Kleberson gây ấn tượng ở World Cup 2002, M.U đã trả cho Atletico Paranaense 6,5 triệu bảng để có anh. Giống như Djemba-Djemba, Kleberson chỉ ra sân 20 trận ở Premier League trong 2 năm trước khi bị bán sang Besiktas (2005). Năm 2016, Kleberson giải nghệ trong màu áo Fort Lauderdale Strikers (Mỹ).

Kleberson không thể thành công ở M.U như Ronaldo

#4
Massimo Taibi

Trong giai đoạn M.U đang tìm người thay thế Peter Schmeichel, Massimo Taibi là một trong hàng loạt cái tên được trao cơ hội thử sức ở vị trí gác đền tại Old Trafford. Taibi gia nhập M.U với giá 4,5 triệu bảng, nhưng sự nghiệp tại xứ sở sương mù của thủ thành người Ý rất ngắn ngủi, vì anh đã mắc phải hàng loạt sai lầm. Trong số những sai lầm ấy, nổi tiếng nhất là tình huống anh để bóng lọt háng sau cú sút yếu xìu của Matt Le Tissier. Tổng cộng, Taibi chỉ bắt 4 trận cho M.U trước khi trở về Italia. Ở quê nhà, Taibi chơi tốt hơn hẳn và thậm chí còn ghi 1 bàn khi bắt cho Reggina. Sau đó, Taibi bắt 131 trận cho Atalanta, 49 cho Torino và 47 cho Ascoli trước khi treo găng vào năm 2009.

Taibi được trao cơ hội nhưng sớm gây thất vọng vì khả năng yếu kém

#3
Wilfried Zaha

Được mua về M.U với giá 12 triệu bảng từ tay của Sir Alex, Zaha đã quá đen đủi khi gặp phải Moyes ngay ở mùa giải đầu tiên của anh tại Old Trafford. Moyes đã không đặt đủ niềm tin vào Zaha. Anh chỉ có tổng cộng 4 lần thi đấu cho đội một M.U trước khi bị tống khứ sang Crystal Palace (2 lần) và Cardiff theo dạng cho mượn. Đến Hè 2015, Palace chỉ phải chi ra 3 triệu bảng để mua đứt Zaha. Những năm gần đây, Zaha là một trong những cầu thủ chạy hàng đầu Ngoại hạng Anh và với những gì anh đã thể hiện, có thể thấy Moyes đã quá lãng phí món hàng từng được Sir Alex đánh giá cao.

Zaha không được trao nhiều cơ hội ở sân Old Trafford

#2
Nick Powell

Ở tuổi 18, Powell được coi là một trong những tài năng trẻ sáng giá của nước Anh vào thời điểm đó. Chứng kiến những gì Powell thể hiện tại Crewe Alexandra, M.U đã chi ra 6 triệu bảng để mua anh vào mùa Hè 2012. Ngay trong trận ra mắt, Powell khiến fan sững sờ với cú sút xa đầy uy lực tung lưới Wigan ở cự ly 18m. Nhưng mọi thứ trở nên xáo trộn với Powell khi Sir Alex giải nghệ vào năm 2013. Anh bị đánh giá không phù hợp với lối chơi của M.U dưới thời David Moyes và Louis van Gaal nên đã chuyển tới Wigan theo dạng CNTD vào Hè 2016. Bây giờ, Powell đang là thành viên của Stoke City.

Nếu Sir Alex không nghỉ hưu, sự nghiệp của Powell có thể đã khác

#1
Juan Sebastian Veron

Năm 2001, HLV Alex Ferguson chi 28,1 triệu bảng để mua Veron từ Lazio. Đó là kỷ lục chuyển nhượng ở Premier League thời điểm đó. Chưa hết, lúc ấy Veron cũng đang được coi là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới. Tuy nhiên, sau 2 năm ở Old Trafford, Veron đã bị Sir Alex đẩy sang Chelsea. Trong cuốn tự truyện của mình được xuất bản sau này, Sir Alex giải thích việc Veron thất bại ở M.U là vì anh không chịu học tiếng Anh và sống thiếu kỷ luật.

Veron tài hoa nhưng không phù hợp với bóng đá Anh

XEM THÊM

Một số cầu thủ M.U gặp rắc rối khi ở nhà quá lâu, cần có chuyên gia tư vấn

Pogba công khai hâm mộ Arsenal, thần tượng Henry

Tại sao Arsenal bỏ Kante chọn Xhaka để phải nhận 'trái đắng'?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Do đâu Chelsea thù ghét Tottenham cực độ? Do đâu Chelsea thù ghét Tottenham cực độ?

    Càng gần, càng thù hận. Đó là chân lý trong bóng đá. Nếu bạn hỏi các fan của Chelsea xem họ ghét ai nhất, câu trả lời rất rõ ràng là ông hàng xóm Tottenham chứ không phải Man United hay Liverpool. Có đến 58,6% CĐV Chelsea ghét Tottenham, trong khi chỉ có 10,6% ghét Liverpool.

  • Dalot đối mặt với tương lai mờ mịt tại Old Trafford Dalot đối mặt với tương lai mờ mịt tại Old Trafford

    Hậu vệ người Bồ Đào Nha, Diogo Dalot sẽ phải chiến đấu cho tương lai của mình tại Man United, chưa đầy hai năm sau khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ Porto.

  • Hai cầu thủ Tottenham đi vào 'vết xe đổ' của ông thầy Mourinho Hai cầu thủ Tottenham đi vào 'vết xe đổ' của ông thầy Mourinho

    Hậu vệ cánh phải Serge Aurier và tiền vệ Moussa Sissoko của Tottenham mới đây đã bày tỏ sự hối tiếc vì có hành động không đúng khi phớt lờ những lời khuyến cáo, trong lúc mọi người cần chung tay nỗ lực đẩy lui dịch Covid-19.

  • Dele Alli: Cậu bé vàng hay chòm sao chổi? Dele Alli: Cậu bé vàng hay chòm sao chổi?

    Với một cầu thủ mới 24 tuổi và đã đạt vô số thành tựu như Dele Alli, nghi ngờ khả năng của anh có vẻ không khôn ngoan. Nhưng cũng kỳ lạ hệt như sự phát triển thần tốc của mình, bao quanh Alli là một lớp sương mù của mâu thuẫn, khiến công chúng dù muốn tin anh đang đi lên mà không làm được.

  • Jorginho sắp gia hạn hợp đồng, chấm dứt tin đồn rời Chelsea Jorginho sắp gia hạn hợp đồng, chấm dứt tin đồn rời Chelsea

    Người đại diện của tiền vệ Jorginho khẳng định thân chủ mình đang rất hạnh phúc tại Chelsea chuẩn bị đàm phán gia hạn hợp đồng, qua đó chấm dứt những tin đồn có thể trở lại Italia tái ngộ ông thầy Maurizio Sarri tại Juventus.

  • Sau Sancho, M.U đưa tiếp Felix vào tầm ngắm Sau Sancho, M.U đưa tiếp Felix vào tầm ngắm

    Theo thông tin mới nhất từ báo chí Anh, M.U đang muốn chiêu mộ không chỉ 1, mà sẽ là 2 ngôi sao đình đám trong mùa Hè này. Và sau khi có tin đạt được thỏa thuận cá nhân với Jadon Sancho, mục tiêu tiếp theo của M.U chính là Joao Felix.

  • Liverpool tranh 'Luis Suarez mới' với Juve, Barca và Man City Liverpool tranh 'Luis Suarez mới' với Juve, Barca và Man City

    Sau Juventus, Barcelona và Man City, lại vừa có thêm Liverpool gia nhập cuộc đua nhằm có được cầu thủ chạy cánh Thiago Almada đang chơi bóng ở Argentina cho Velez Sarsfield.

  • Những người 'giấu mặt' trong sân bóng mùa Covid Những người 'giấu mặt' trong sân bóng mùa Covid

    “Cần bao nhiêu nhân công phục vụ để một trận bóng đá diễn ra?”, câu hỏi ấy bỗng dưng được quan tâm khi gần như chắc chắn, phần còn lại của mùa giải châu Âu sẽ diễn ra trong các sân bóng không khán giả. Các khán đài sẽ trống trơn nhưng ở dưới đường pitch và sau cánh gà, vẫn còn hàng trăm người chấp nhận rủi ro để đảm bảo một trận đấu suôn sẻ.

  • Fowler và những ngày vui ngắn chẳng tày gang Fowler và những ngày vui ngắn chẳng tày gang

    Michael Owen, Wayne Rooney, hoặc bất cứ ngôi sao trẻ nào được gắn mác “thần đồng” trên quê hương bóng đá đều phải đứng sau Robbie Fowler trong một thống kê hết sức quan trọng: số bàn thắng ở Premier League trước sinh nhật thứ 21. Thật đáng tiếc khi gần như toàn bộ sự nghiệp bóng đá của Fowler... cũng chỉ có thế!

  • David Silva đàm phán trở lại Valencia David Silva đàm phán trở lại Valencia

    Tiền vệ David Silva đang đàm phán để trở lại CLB cũ Valencia sau khi rời Man City. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đã khiến mọi chuyện trở nên hết sức phức tạp.

  • Dàn sao Arsenal nhận bao nhiêu sau khi bị trừ 12,5%  lương? Dàn sao Arsenal nhận bao nhiêu sau khi bị trừ 12,5% lương?

    Theo báo chí Anh, tiền vệ Mesut Oezil vẫn sẽ kiếm được hơn 300.000 bảng/tuần dù bị Arsenal trừ 12,5%.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x