Ai đang bòn rút Arsenal?

Cẩm Chi
14:44 ngày 11-08-2020
Thông cáo báo chí Arsenal phát đi trên trang chủ của mình về việc sa thải 55 nhân viên với lý do “cân đối thu chi”, khiến người trong nghề giật mình. Tiền của Arsenal đang chảy đi đâu khi năm 2019, họ là CLB bóng đá kiếm tiền tốt thứ ba thế giới.

Cần một ai đó chịu trách nhiệm cho những thất thoát này và nếu phải chọn, Raul Sanllehi là “ứng viên sáng giá”. 

Con số không biết nói dối

Arsenal là CLB bóng đá sở hữu hợp đồng thương mại quảng cáo lớn thứ 3 trên thế giới với một nhãn hàng thể thao. Hàng năm, Adidas trả Arsenal số tiền 67 triệu bảng để xuất hiện trên trang phục và dụng cụ thi đấu của Pháo thủ. 

Chưa kể mỗi năm, Arsenal nhận 45 triệu bảng từ hãng hàng không Fly Emirates khi đồng ý cho đơn vị này làm nhà tài trợ chính, chưa kể 30 triệu bảng hạch toán riêng quyền đặt tên cho sân vận động. Chính phủ Rwanda cũng trả Arsenal 10 triệu bảng mỗi mùa giải nhằm quảng bá hình ảnh đất nước họ qua bóng đá. 

Cộng thêm những khoản tiền khác được công bố rộng rãi như tiền bản quyền truyền hình (của Premier League và UEFA), tiền bán vé và các hoạt động bán quảng cáo mặt đất, Arsenal đã thu về 445,6 triệu bảng trong riêng năm tài chính 2019, đứng thứ 3 toàn cầu. Trong báo cáo tài chính mới nhất, hãng Deloitte đánh giá Arsenal là CLB bóng đá giàu thứ 11 thế giới. 

Joorabchian (bìa trái), tay cò khét tiếng có nhiều  mối làm ăn với Sanllehi

Arsenal có tiền, đấy là sự thật khỏi phải bàn cãi. Và dù cho đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng tới doanh thu, Arsenal cũng không thể hết tiền nhanh như cách lãnh đạo CLB này thông báo lý do sa thải 55 nhân viên.

Nguồn tin của El Confidencial tiết lộ, Arsenal chỉ tiết kiệm được 2 triệu bảng cho việc sa thải 55 nhân viên lâu năm, những người nhận lương trung bình 35.000 bảng/mùa. 2 triệu bảng chỉ tương đương 2 tháng thu nhập sắp tới của Aubameyang trong hợp đồng mới nhưng khi Arsenal phải “cắt đi” 2 triệu bảng ấy, nghĩa là họ có vấn đề. Hoặc là Arsenal keo kiệt thật, nhưng khả năng cao hơn là tình hình tài chính của họ gặp trục trặc.  

Chẳng phải vô cớ mà trong tuần qua, thư ký tài chính của ông chủ Mỹ Stan Kroenke (cổ đông lớn nhất của Arsenal) gấp rút bay từ Mỹ sang Anh trên chuyên cơ và sẽ ở lại London trong 8 tháng tới với nhiệm vụ duy nhất: Giám sát bộ sậu ở London Colney, với trung tâm đầu não là Raul Sanllehi, giám đốc bóng đá. “Tại sao kiếm tiền tốt nhưng vẫn không đủ tiền”, câu hỏi ấy Kroenke rất muốn giải đáp.     

Bán xe nhưng vẫn mua xăng 

Trong 55 nhân viên phải nghỉ việc ở đợt “thanh trừng” mới nhất của Sanllehi có rất nhiều gương mặt tên tuổi cộm cán, là những người đặt nền móng cho sự phát triển thể thao bền vững kể từ thời Arsene Wenger. Francis Cagigao, người đứng đầu bộ phận tuyển dụng tài năng trẻ của CLB trong 24 năm, nằm trong số đó. 

Sự ra đi của Cagigao, vốn vẫn được những Fabregas, Bellerin hay Martinelli chịu ơn, khiến nội tình của Arsenal dậy sóng. Họ không hiểu vì sao Sanllehi lại cắt đi cái gốc rễ của tập thể với những lời giải thích về tiền bạc nhưng cùng lúc, vẫn móc nối, thực hiện những phi vụ mờ ám bên ngoài. 

Ông chủ Kroenke vừa phải bay sang  London để điều tra vấn đề

Tính chất “mờ ám” được Kroenke yêu cầu làm sáng tỏ trong thời gian tới theo tin tức của báo Athletic. “Trong 18 tháng qua kể từ khi tới Arsenal làm việc, Sanllehi đã giao dịch với bao nhiêu người đại diện, công ty môi giới bóng đá? Những con số Arsenal thực chi cho môi giới là bao nhiêu?”, tất cả sẽ được giải trình trong tương lai gần. 

Tầm ảnh hưởng của Sanllehi tới các giao dịch ngoại tệ ở Arsenal đang khiến người trong cuộc hiểu rằng, ông ta muốn trục lợi cá nhân. Gần hai năm qua, Arsenal liên tiếp làm ăn với Kia Joorabchian, tay “cò” tai tiếng. Nhân vật này đại diện cho nhiều nhân vật ở Emirates, từ GĐKT Edu tới trung vệ hết thời David Luiz và sắp tới, rất có thể là Willian. 

Nếu 3 gương mặt kể trên đều ít nhiều là tên tuổi có tiếng nên có thể châm chước thì với trường hợp của Cedric Soares, bằng cách nào hậu vệ này được ký hợp đồng 4 năm ngay cả khi chưa cống hiến phút nào trong 6 tháng cho mượn vì chấn thương? Cedric, đương nhiên, cũng là “gà” của Joorabchian.  

Unai Emery và Pablo Mari là một trường hợp khác. Ban đầu, Kroenke muốn bổ nhiệm Luis Enrique nhưng Sanllehi được cho đã thuyết phục ông chủ người Mỹ tín nhiệm Emery, vốn không thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Một năm sau, Sanllehi lại đưa về Mari, trung vệ có chung công ty đại diện với Emery. Và kỳ lạ thay, người đứng đầu công ty AC Talent này là Arturo Canales, người xứ Cataluya và là bạn thân của… Sanllehi. 

Đẩy ra đường những con người trực tiếp vận hành, đem lại lợi nhuận cho bộ máy và đồng thời “rước” về những gương mặt hoặc hết thời hoặc vô danh, đó chắc chắn không phải đường lối của một đội bóng lớn. Ở Manchester, Pep Guardiola đang cùng Man City xây dựng lý tưởng mới thì tại London, một người Cataluya khác, đang phá nát Arsenal….

Có một cuộc lật đổ? 
Báo The Guardian cho biết, Kroenke sẵn sàng tái cấu trúc bộ máy lãnh đạo nhằm tránh hiện tượng tập trung quyền lực, giao toàn bộ mảng bóng đá cho một nhân vật. Không loại trừ khả năng, Sanllehi sẽ bị cách chức và ứng viên được chọn thay thế là… Sven Mislintat (ảnh trên).

6 tháng qua mất bao nhiêu tiền? 
Trên thực tế, theo tờ Telegraph, thì Arsenal chỉ thất thoát khoảng 55 triệu bảng trong giai đoạn 6 tháng căng thẳng vừa qua của bóng đá thế giới vì Covid-19. Con số ấy vẫn là mức chấp nhận được nếu so với M.U và Man City, những đội thua lỗ hơn 100 triệu bảng. 

XEM THÊM

Vẻ đẹp quyến rũ đến từ VĐV thể hình bán chuyên của Hàn Quốc

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Georgina Rodriguez khoe vòng 3 mướt mắt trong bộ đồ lót màu đen huyền bí

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Top 10 sao mai MU chuẩn bị bước ra ánh sáng Top 10 sao mai MU chuẩn bị bước ra ánh sáng

    Tiền đạo Ethan Wheatley mới đây đã trở thành cầu thủ thứ 250 được đào tạo ở học viện MU chính thức ra mắt đội 1. Nhân dịp HLV Ten Hag vừa cho trình làng Wheatley ở trận Quỷ đỏ thắng Sheffield United 4-2, chúng ta hãy cùng điểm qua 10 ngôi sao mai đầy tiềm năng của MU sắp bước ra ánh sáng.

  • 'Messi chơi bóng bằng não nhiều hơn Ronaldo' 'Messi chơi bóng bằng não nhiều hơn Ronaldo'

    Cựu tiền đạo Giuseppe Rossi của MU đã chọn Lionel Messi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thay vì người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo.

  • Nhận định bóng đá Bayern vs Eintracht Frankfurt, 20h30 ngày 27/4: Dành sức cho đại chiến 20h30 ngày 27/4: Bayern vs Eintracht Frankfurt

    Nhận định bóng đá trận Bayern vs Eintracht Frankfurt diễn ra vào lúc 20h30 ngày 27/4 trong khuôn khổ vòng 31 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Trao thưởng Chặng 20 Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 Trao thưởng Chặng 20 Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024

    Giải đua xe đạp toàn quốc tranh “Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 - 2024” mang chủ đề “Non sông liền một dải”, xuất phát tại thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 03/4/2024 và đi qua các tỉnh, thành phố dọc chiều dài đất nước, với tổng lộ trình đường đua là trên 2.700km.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x