Ai đó giới thiệu 'bài học' đi nào...

Từ 08:33 ngày 07-06-2020
Khắp nơi rần rần học hỏi “mô hình Đức”, khi Mannschaft vô địch World Cup 2014, và Bundesliga có trận “chung kết nội bộ” Bayern - Dortmund ở Champions League 2013.

Đại khái là, bỗng nhiên tài năng trẻ trong làng bóng Đức mọc lên như nấm sau mưa suốt nhiều năm liền trước đó, và những thành công vừa nêu được xem là quả tất yếu. Thế rồi, cứ như khuôn khổ định sẵn, người ta tuôn ra cơ man những bài học hay từ khâu đào tạo trẻ của các đội bóng ở Bundesliga.

Thực tế là ngay sau chức vô địch World Cup 2014 thì đội tuyển Đức chia tay World Cup 2018 bằng một thất bại đáng gọi là nặng nề nhất lịch sử. Tít mù nó lại vòng quanh. Từng được tâng bốc là biết cách đào tạo trẻ để có tài năng, như một kinh nghiệm tốt đẹp rút ra từ sự già nua và những thất bại ngay trước đó, bóng đá Đức có vài năm huy hoàng “đáng để các nơi học hỏi”, rồi lại bị cho là đã già nua, ít thay đổi, sau giải đấu lớn gần đây nhất.

Mannschaft thì chẳng liên quan gì đến các CLB ở Bundesliga. Và bản thân các CLB ở Bundesliga cũng chẳng có điểm chung đáng kể nào. Trong bóng đá chuyên nghiệp, người ta chỉ biết và quan tâm mỗi quyền lợi của chính mình - thậm chí còn vui mừng khi thấy đối thủ cạnh tranh thất bại.

Nói cách khác: các CLB Bundelsiga không có nghĩa vụ hay niềm vinh dự gì khi người ta kết nối cách đào tạo trẻ của họ với số lượng tài năng của ĐTQG Đức. Ở một mức độ nào đó thì tất nhiên, những sự kết nối đều không sai. Nhưng tóm lại thì những CLB riêng rẽ như RB Leipzig, Borussia Dortmund hoặc Bayern Munich chẳng có lý do gì để phải quan tâm vấn đề tài năng của bóng đá Đức.

RB Leipzig là đội bị ghét bỏ nhất, là “kẻ thù của bóng đá Đức” trong mắt của một bộ phận không nhỏ những CĐV, đặc biệt là những người bảo thủ. Đội này mua đứt Timo Werner, tài năng trẻ do Stuttgart đào tạo, bằng một hợp đồng bộn bạc. Và bây giờ, khi Werner chấp nhận đề nghị “khủng” để chuẩn bị sang Chelsea, tiền bạc cũng là câu chuyện chính. Chẳng có gì để bàn về tương lai tương lai của anh ở Mannschaft. Ngoài Werner thì Jadon Sancho và Erling Haaland là những ngôi sao trẻ khác, cũng rất “đình đám”, ở Bundesliga hiện thời. Sancho là cầu thủ Anh trong khi Haaland là người Na Uy, đều đang khoác áo Dortmund.

Đâu rồi, những bài học “đào tạo trẻ”? Hoặc, vô vị hơn, bóng đá Đức lại già cỗi, hết ngôi sao rồi? Chiến lược của các đội bóng Bundesliga là như thế nào - khi chúng ta nhìn vào những Werner, Haaland, Sancho? Tóm lại, chẳng có câu trả lời nào. Các vấn đề ấy đã không tồn tại, ngay từ cái thời kỳ ảo của những “bài học Đức” cách đây nhiều năm rồi.

XEM THÊM

Liverpool làm gì sau khi để mất Werner vào tay Chelsea?

Liverpool đã biết phải ăn mừng thế nào nếu vô địch Premier League

Liverpool thống trị 3 giải thưởng Ngoại hạng Anh

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x