Ai đuổi kịp Chelsea?

Minh Tâm
06:23 ngày 17-10-2014
Các đội bóng của HLV Jose Mourinho một khi đã bứt lên trong mùa giải thứ hai mà Người đặc biệt dẫn dắt, sẽ không bị tụt lại. Điều đó giờ đây đang ứng nghiệm với Chelsea. CLB chủ sân Stamford Bridge hiện không có đối thủ trong giai đoạn đầu Premier League 2014/15.
Ai đuổi kịp Chelsea?
CHƯA BỘC LỘ ĐIỂM YẾU
Chelsea đang khiến cuộc đua tranh ở nhóm đầu trở nên nhàm chán. Mới trải qua 7 vòng đầu của Premier League 2014/15, đội chủ sân Stamford Bridge đã bỏ xa kẻ bám đuổi gần nhất tới 5 điểm. Càng chơi, Chelsea càng cho thấy sức mạnh tuyệt đối của một kẻ đi chinh phục danh hiệu. Họ toàn thắng 4 trận gần nhất và chỉ 1 lần phải vào lưới nhặt bóng. 

Đoàn quân của HLV Jose Mourinho hiện nay chưa bộc lộ điểm yếu nào. Họ sở hữu hàng công tốt nhất Premier League, hàng thủ tốt thứ hai của giải đấu và đặc biệt thể hiện sự tỉnh táo, lạnh lùng trong những trận cầu mang tính cân não. Chiến thắng 2-0 dễ như đi chợ trước Arsenal hôm 5/10 là minh chứng cho thấy sức mạnh và bản lĩnh của The Blues. Giờ đây, thật khó để dự đoán bao giờ Chelsea dừng lại. Họ vẫn là cỗ máy hoạt động nhịp nhàng, ăn khớp và thích ứng với mọi hoàn cảnh.


Trả lời phỏng vấn hôm giữa tuần, HLV Jose Mourinho không giấu nổi vẻ hài lòng về phong độ của các cầu thủ Chelsea: “Tôi hài lòng với tất cả mọi thứ. Thời điểm này, đội bóng của tôi có thể thích ứng với tất cả. Chúng tôi có thể đối phó với mọi tình huống trong trận đấu và chơi theo nhiều cách khác nhau. Đội bóng đã trưởng thành nhiều so với một năm trước và đang hướng tới những cái đích lớn của mùa giải”.

Có thể hiểu được sự tự tin của Mourinho, bởi các đội bóng do ông dẫn dắt thường chơi rất tốt ở mùa giải thứ hai. Từ Porto, Inter, cho tới Real Madrid một khi đã tăng tốc ở mùa giải thứ hai đều không dừng lại. Họ sẽ bay cao, bay cao mãi và cuối cùng kết thúc với chức vô địch. Điều đó rất có thể sẽ ứng với Chelsea mùa giải này. 5 điểm hơn đội xếp dưới sau 7 vòng đầu không phải là khoảng cách quá lớn. Nhưng quan trọng là Chelsea đã thể hiện được sức mạnh vượt trội, cùng sự ổn định mà các ứng cử viên khác không có được.

CHỈ NGẠI “VIRUS FIFA”
Chelsea hiện chưa bộc lộ điểm yếu và những ai muốn thầy trò HLV Jose Mourinho giảm tốc chỉ có thể trông mong vào sự tác động của những điều kiện ngoại cảnh. Trong đó, “virus FIFA” cùng lịch thi đấu quốc tế có thể xem như trở ngại lớn nhất của The Blues.


Ở loạt trận giao hữu và vòng loại EURO 2016 vừa qua, có tới 17 cầu thủ Chelsea trở về làm nhiệm vụ cho ĐTQG. Phần lớn trong số đó đều ra sân thi đấu. Họ chỉ có vài ngày nghỉ trước khi bước vào vòng 8 Premier League diễn ra cuối tuần này. Đấy là chưa kể tới một vài hảo thủ gặp vấn đề về sức khỏe trong thời gian tập trung cùng ĐTQG. Đó là Andre Schuerrle, người vừa phải nghỉ trận gặp Ireland do bệnh cúm. Eden Hazard cũng không thể góp sức cho ĐT Bỉ trong trận gặp Andorra, do gặp một số vấn đề ở ngón chân.

Những chấn thương đó, cũng như tác động từ “virus FIFA” có thể sẽ phá vỡ kết cấu đội hình của Chelsea. Đấy sẽ là mối nguy lớn nhất của The Blues, khiến họ có nguy cơ bị những ông lớn khác rút ngắn cách biệt. Nên nhớ, Man United và Man City hiện đã có dấu hiệu phục hồi. 

Dù sao đi nữa thầy trò HLV Jose Mourinho cũng không được phép chủ quan. Họ đang bỏ lại các đối thủ chính một khoảng khá xa nhưng nên nhớ mùa giải vẫn còn rất dài phía trước. 

CON SỐ
3. Arsenal đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng ở mặt trận quốc nội.

4. Trước khi gặp nhau cuối tuần này, Man City đã đánh bại Tottenham trong cả 4 cuộc đối đầu gần nhất trên sân Etihad.

10. Chelsea trải qua 10 trận bất bại tại Premier League. Lần gần nhất họ thua ở sân chơi này là ngày 19/4/2014, với tỷ số 1-2 trước Sunderland.

Chelsea - đội duy nhất bất bại
Tính đến thời điểm này, Chelsea là đội duy nhất còn giữ được thành tích bất bại tại Premier League 2014/15. Đây là lần thứ hai trong 3 năm qua, The Blues giữ thành tích bất bại sau 7 vòng đầu tiên tại Premier League. Lần gần nhất họ làm được điều đó là mùa giải 2012/13.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x