Alex Telles có thể mang lại cho M.U điều gì?

TÙNG LÂM
09:27 ngày 09-10-2020
Trong 4 tân binh mà M.U đưa về vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng Hè 2020, một người chỉ tới vào tháng 1 (Amad Traore), một người còn quá trẻ (Facundo Pellistri), một người còn phải cách ly (Edinson Cavani). Duy nhất Alex Telles là có thể ra mắt ngay ở trận đấu tiếp theo. Vậy Telles là ai và có thể mang tới cho M.U điều gì?
#1
Khả năng tấn công

Nếu bạn chỉ xem các clip về Alex Telles trên YouTube, sẽ không ai trách cứ nếu bạn nghĩ rằng mình đang xem những hình ảnh của một cầu thủ tấn công. Bởi trên thực tế, tấn công chính là một điểm mạnh của Telles. Trong năm mùa giải chơi cho Porto, hậu vệ trái 27 tuổi đã đóng góp tới 27 bàn và 56 pha kiến tạo. Riêng mùa trước là 13 bàn và 12 kiến tạo trên mọi đấu trường. Đấy là những con số mà ta thường thấy ở những tiền vệ công, chứ không phải là hậu vệ cánh.

Tất nhiên, cũng phải tính tới một yếu tố quan trọng là chất lượng của giải Bồ Đào Nha kém xa Premier League, nên Telles mới có thể tung hoành như vậy. Nhưng rõ ràng là với Telles, các CĐV của M.U có cơ sở để hi vọng rằng những pha tấn công bên cánh trái của đội bóng sẽ sáng tạo, mạnh mẽ, tốc độ và có chủ đích hơn. Marcus Rashford cũng không sợ rơi vào cảnh cô đơn nữa. Có Telles tích cực chồng biên, Rashford có thể di chuyển vào giữa để chơi gần khung thành hơn. Những nhiệm vụ này lẽ ra thuộc về Luke Shaw, nhưng hậu vệ người Anh thường xuyên gây thất vọng.

#2
Chuyên gia các tình huống cố định

“Tôi thích nhìn nhận bản thân như là một cầu thủ rất thông minh và là một chuyên gia cố định”, Telles nói sau ngày ra mắt M.U. Phần “rất thông minh” chúng ta còn phải xem xét kỹ hơn, nhưng phần “chuyên gia” cố định thì đúng. Ở Porto, Telles vừa là người đá phạt góc, vừa là người đá penalty. Nếu bóng ở vị trí thuận lợi, anh cũng là người thực hiện các quả phạt cố định luôn. Trong sự nghiệp, anh đã ghi 16 bàn từ chấm 11m, và 3 bàn khác từ các quả đá phạt cố định. Ngoài ra, anh cũng tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn cho đồng đội từ các quả đá phạt góc.

Alex Telles sở hữu khả năng đá phạt ấn tượng từ khi còn khoác áo Porto

Với Telles, M.U có thể hi vọng là khả năng dàn xếp đá phạt của họ sẽ được cải thiện. Ở chấm 11m, họ đã có Bruno Fernandes, người gần như không bao giờ thất bại. Nhưng trong các tình huống phạt góc và đá phạt hơi chếch so với khung thành đối phương, M.U đang chưa có một người thực hiện đáng tin cậy. Với những cầu thủ cao lớn như Maguire, Matic, Pogba..., M.U lẽ ra phải thu được nhiều hơn từ những tình huống như thế. Đã tới lúc M.U cần tìm một hướng đi mới và sự xuất hiện của Telles vì thế có thể xem là rất kịp lúc.

#3
Khả năng phòng ngự?

Đây là một dấu hỏi lớn. Và tốt nhất là M.U không nên chờ đợi quá nhiều. Đã có nhiều bài học liên quan tới các hậu vệ của Porto. Ở giải vô địch Bồ Đào Nha, nơi chất lượng của Porto vượt trội phần lớn các đội bóng khác, những hậu vệ của họ thường thể hiện ấn tượng, nhưng tới khi sang các nền bóng đá khác cạnh tranh hơn thì họ đều thể hiện bình thường, thậm chí kém. Telles có thể sẽ là trường hợp tiếp theo. Mùa trước, Porto của anh có tới 20 trận giữ sạch lưới, nhưng anh thì chỉ có trung bình 1,2 pha tắc bóng mỗi 90 phút, kém xa Williams (1,9) và Shaw (1,8).

Nhưng nếu M.U định khai thác khả năng tấn công của Telles, thì họ nên tìm ra cách để giảm bớt gánh nặng phòng ngự cho anh, như cách HLV Juergen Klopp khai thác Trent-Alexander Arnold. Telles sẽ không là một Andrew Robertson mới, người có thể chạy lên tạt bóng rồi chạy về cướp bóng ngay một tình huống, và làm đi làm lại như thế nhiều lần trong trận. Nếu Telles dâng lên cao, khoảng trống phía sau anh cần phải được các tiền vệ trung tâm lấp vào.

Nhưng dù sao, CĐV M.U tin tưởng, Telles cũng khó mà tệ hơn Shaw được...

Kinh nghiệm châu Âu

Telles là cầu thủ có thời gian chơi bóng ở các cúp châu Âu nhiều thứ tư trong đội hình M.U hiện tại, chỉ sau Nemanja Matic, David De Gea và Paul Pogba. Anh đã có 3.468 phút tham gia các giải đấu châu lục.

60 - Kể từ khi ra mắt Porto, Telles đã đóng góp vào 60 bàn thắng ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Trong 60 bàn thắng/kiến tạo này, có 43 bàn đến từ các tình huống cố định.

XEM THÊM

Calvert-Lewin sẽ đảm nhận vai trò trung phong ĐT Anh?

Welbeck & Wilshere: Những cựu thần đồng thất nghiệp trước tuổi 30

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x