INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2018

Alisson, đời không như là mơ!

Kinh Thi Kinh Thi
08:49 ngày 22-07-2018
Ở một mức độ nào đó (và cũng còn tùy quan điểm), Mohamed Salah chưa phải là ngôi sao lớn khi HLV Juergen Klopp kéo anh về Liverpool. Tất nhiên, Salah khi ấy cũng đã thành công ở AS Roma. Nhưng anh chỉ thật sự vươn lên một đẳng cấp mới khi tỏa sáng ngay trong mùa đầu tiên khoác áo Liverpool.
Alisson, đời không như là mơ!
Ngoài tài năng, đẳng cấp của Salah còn được quyết định bởi sự phù hợp giữa các đặc điểm chuyên môn của anh (ví dụ như tốc độ) với triết lý bóng đá của Klopp. Trong môi trường mới, cách huấn luyện mới, cách dùng người mới, đã xuất hiện một Salah mới, hay hơn rất nhiều, so với một Salah từng được biết đến. Đấy thật ra chẳng phải là chuyện gì mới mẻ trong bóng đá đỉnh cao.

Bây giờ, người ta trông chờ một Alisson “đắt nhất thế giới qua mọi thời đại” sẽ trấn giữ khung thành Liverpool khác hẳn với Simon Mignolet hoặc Loris Karius trước đây, và điểm yếu lớn nhất, rõ ràng nhất của Liverpool sẽ tan biến trong mùa bóng đầy tham vọng sắp tới. Hãy nhớ lại trường hợp của Salah: còn phải lưu ý vấn đề “môi trường” nữa.

AS Roma nói riêng hoặc Serie A nói chung là môi trường bóng đá tuyệt vời để các thủ môn bay bổng, qua bao đời nay. Ở ĐT Brazil, dưới thời Tite cũng vậy. Ngoài tài năng, Alisson còn được trợ giúp bởi quan điểm, lối chơi, chiến thuật phù hợp để bản thân anh dễ dàng tỏa sáng trước khung thành.

“Môi trường Liverpool” không thuận lợi lắm đối với bất kỳ thủ môn nào, đấy là một chuyện rõ ràng - cũng rõ ràng chẳng kém việc Salah thành công vang dội nhờ tài năng tấn công của anh có điều kiện phát triển rực rỡ trong môi trường này. Về mặt triết lý, Klopp đã nói đi nói lại, rằng ông thà thua 4-5 hơn là thắng 1-0. Về quan điểm, Klopp chỉ thấy tốc độ là quan trọng nhất trong bóng đá đỉnh cao. Về chiến thuật, ông làm mọi cách để lối chơi thiên về tốc độ của mình phát huy hiệu quả. Tiền vệ là phải xông lên tấn công, chứ không chỉ lo thù hồi bóng hoặc che chắn cho hàng thủ. Hậu vệ cũng phải giỏi về tấn công. Còn tiền đạo xem ra không cần quan tâm khái niệm hỗ trợ phòng thủ.

Vậy, ai hoặc cách chơi nào sẽ bảo vệ cho Alisson?


Có thể báo giới chỉ thích phóng đại mọi chuyện, hoặc bản thân Klopp cũng thích nói quá, khi bàn về bóng đá tấn công, như một cách tự lăng xê trong cái phần việc mà chẳng ai bắt ông phải nói thật suy nghĩ chuyên môn của mình. Nhưng Liverpool không phải là môi trường để các thủ môn tỏa sáng. Đấy đã là thực tế rành rành suốt hàng chục năm. Đấy thậm chí đã là thực tế lâu đời hơn cả sự hiện diện của Klopp tại Anfield. Từ Pepe Reina, Brad Jones cho đến Simon Mignolet, Loris Karius - tất cả đều bị thui chột hơn là phát triển tài năng trong khung thành Liverpool.

Jerzy Dudek vĩ đại thế nào? Khoan nói đến loạt luân lưu 11m, đưa Liverpool lên ngôi vô địch Champions League 2004/05, Dudek còn là nhân vật trong khoảnh khắc mà tạp chí Champions của UEFA chọn là “vĩ đại nhất trong lịch sử Champions League” - vĩ đại hơn cả vú vô lê của Zinedine Zidane hoặc hai bàn thắng ngược vào cuối trận của M.U. Và Dudek phải chia tay Liverpool trong cay đắng, chìm luôn vào quên lãng không lâu sau khi diễn vai người hùng.
Liverpool quan tâm đến các thủ môn như thế nào? HLV thủ môn của Liverpool chắp cánh hay làm thui chột những đôi găng vàng ở Anfield như thế nào? Rất ít người biết. Đã đành rằng đấy là chuyện hậu trường của người trong cuộc. Nhưng đấy cũng là đề tài không “ăn khách”, không được báo chí dùng để tâng bốc (như cách người ta tâng bốc quan điểm tấn công của Juergen Klopp).

Và khi không biết thực hư thế nào, chúng ta hãy nhìn lại những Dudek, Reina, Jones, Mignolet, Karius... để hình dung tương lai của Alisson tại Liverpool. Hay anh nên thuê riêng cho mình một HLV thủ môn?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x