Alvaro Morata: 'Tôi từng không muốn tập luyện hay chơi bóng'

Minh Việt Minh Việt
06:40 ngày 15-11-2018
Tiền đạo Alvaro Morata vừa có bài trả lời phỏng vấn trên ABC. Anh tiết lộ mình từng có thời gian chìm xuống đáy của nỗi thất vọng, từng phải gặp bác sỹ tâm lý để điều trị. Nhưng những ngày tháng u tối đã qua. Và giờ thì Morata tìm lại được nụ cười…
Alvaro Morata: 'Tôi từng không muốn tập luyện hay chơi bóng'
“Tôi nghĩ sự tự tin là rất quan trọng. Sau những năm tháng của sự nghiệp, tôi chợt nhận ra rằng cái đầu của mình cũng cần phải được rèn luyện. Chỉ chuẩn bị về thể lực là không đủ. Tôi thực sự chưa từng nghĩ về việc tập luyện trong tâm trí. Nhưng khi một cầu thủ nghe những lời khuyên từ một chuyên gia tâm lý, rồi họ kéo bạn trở lại, tôi chợt nhận ra rằng tôi cần sự giúp đỡ”, Morata mở đầu bài phỏng vấn trên ABC tâm sự về tâm quan trọng của một chuyên gia tâm lý.  

“Tôi từng hoàn toàn trượt khỏi đường ray. Khi bạn nhận ra bạn có vấn đề với tất cả mọi người, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, thì đó thực sự là thảm hoạ. Tôi đã chống lại tất cả, từ trọng tài, đối thủ, CĐV... Tôi đã nhận ra rằng tôi đánh mất sự cân bằng. Tôi phải trở lại. Nhưng điều đó không dễ dàng.

Đó không phải là chuyện của 1 hoặc 2 tuần. Tôi từng xuống đáy trong tâm trí, đánh mất sự tự tin. Tôi không muốn tập luyện. Thậm chí tôi cũng chẳng còn khao khát chơi bóng”, Morata nói về việc anh từng chìm trong quãng thời gian đen tối hồi đầu năm 2018. 

“Sau đó, tôi mất vài tháng mới có thể trở lại, với sự giúp đỡ của một chuyên gia tâm lý. Đó là cách duy nhất để tôi hồi phục, không chỉ là ở bóng đá.

Khi sự tự tin đã trở lại, Morata (áo sáng) sẽ “nổ súng” đêm nay
Khi sự tự tin đã trở lại, Morata (áo sáng) sẽ “nổ súng” đêm nay

Sẽ rất tốt cho bạn khi bạn được nói hết ra mọi thứ, nói ra hết những thứ ở sâu thẳm trong tầm hồn bạn và bạn làm điều đặc biệt đó với một người hiểu bạn và chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe bạn. Thời gian đầu, tôi đã gặp một chút rắc rối khi nói chuyện với chuyên gia tâm lý, kể hết với anh ấy mọi vấn đề của tôi. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của anh ta mà tôi tìm lại được niềm vui trong bóng đá. Bây giờ, tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết ở Chelsea, ở ĐTQG. Tôi đã ghi bàn trở lại. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với chuyên gia tâm lý, người giúp tôi kiềm toả sức ép cũng như cảm xúc”, Morata tâm sự cách làm như nào để mình trở lại. 

Giờ thì tiền đạo người TBN đã hạnh phúc trở lại. Anh đã cải thiện khả năng ghi bàn ở Chelsea, rồi được gọi trở lại ĐT Tây Ban Nha. Mọi thứ cứ dần tốt lên với Morata. “Tôi muốn loại bỏ mọi năng lượng tiêu cực trong mình. Tôi đã từng trong quãng thời gian khó khăn. Tôi đau đớn. Tôi rời Madrid tới Chelsea là để được dự World Cup. Nhưng tôi lại vắng mặt ở Nga. Tôi từng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League mùa trước.

Mọi người gọi tên tôi. Họ ngưỡng mộ tôi. Rồi đừng một cái tôi rơi thẳng xuống vực sâu. CĐV không còn yêu mến tôi nữa. Trên đường phố, họ yêu cầu tôi rời Chelsea. Thời điểm đó, tôi đã rơi xuống đáy. Tôi thực sự không hiểu điều gì đã xảy ra. Nhưng giờ tôi đã thay đổi. Tôi có một người phụ nữ tuyệt vời bên cạnh và 2 đứa trẻ xinh đẹp. Quá khứ là quá khứ và trong tương lai, tôi sẽ mạnh mẽ hơn và không cho những điều tồi tệ trước đây lặp lại với mình”, Morata khẳng định.

Morata ở lại Chelsea vì vợ
“Mùa Hè vừa qua, tôi nói với vợ rằng tôi muốn đến một đội bóng nào đó mà tôi được hạnh phúc trở lại, không còn phải chịu nhiều sức ép. Vợ tôi cười và bảo: “Đừng nói những điều vô lý”. Rất nhiều thứ đã xảy ra trong đầu tôi khi đó và giờ thì tôi đã lấy lại sự hứng khởi”, Morata tiết lộ về lý do anh ở lại Chelsea. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x