Anh có bộ ba tiền đạo 'xuất sắc nhất thế giới'?

Kinh Thi Kinh Thi
14:03 ngày 10-09-2019
Tiền đạo giỏi - cỡ Harry Kane trở lên - thì thế giới không hiếm mà cũng chẳng nhiều. Nhưng thật khó kiếm cùng lúc 3 tiền đạo giỏi có thể kết hợp với nhau hoàn hảo trong một ĐTQG, như bộ ba Harry Kane, Raheem Sterling, Marcus Rashford mà Gareth Southgate đang có nơi ĐT Anh.
Anh có bộ ba tiền đạo 'xuất sắc nhất thế giới'?
Pháp hiện có Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, nhưng “độ vênh” trong bộ ba này thì rõ ràng đến mức HLV Didier Deschamps từng phải bình luận theo kiểu thanh minh: “Giroud thuộc mẫu trung phong không nhất thiết cứ phải ghi bàn”. Tương tự, nếu bảo Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Joao Felix của Bồ Đào Nha là một bộ ba thì hơi khiên cưỡng. Cùng lắm, đấy chỉ là sự lắp ghép nhất thời. Felix mới 19 tuổi, còn chưa ghi bàn cho ĐTQG.

Bảo đội tuyển Anh đang có một bộ ba tấn công hàng đầu thế giới, thì trước tiên đấy chỉ là một cách diễn đạt không nhất thiết cứ phải theo nghĩa tuyệt đối. Nhưng dù sao, nói vậy cũng có cơ sở, nhất là khi nhìn vào Raheem Sterling, Harry Kane, Marcus Rashford như một tập thể chứ không phải 3 tiền đạo riêng rẽ. Họ đang ở độ tuổi quá đẹp (21 đến 26), đã có đầy đủ kinh nghiệm ở cả ĐTQG lẫn CLB. Sự đồng đều, năng lực cá nhân và khả năng phối hợp trong một hàng công của họ đều đang phát triển trong thời gian gần đây, và xem ra họ chưa thể dừng lại. Bỏ qua những giáo điều thường thấy hoặc sự khiêm tốn không cần thiết, HLV Gareth Southgate đành thừa nhận: đội tuyển Anh đang có một bộ ba tiền đạo ở đẳng cấp hàng đầu thế giới.


Điểm qua các đội bóng lớn như Brazil, Đức, Tây Ban Nha, Italia, Hà Lan, Bỉ, Argentina, chúng ta đều không tìm thấy bộ ba tấn công nào “chuẩn” như những gì Tam sư đang có. Tiền đạo nào hơn được Lionel Messi? Nhưng khi Messi bước vào ĐTQG, câu chuyện trở nên khác hẳn. Chẳng những Messi không thể phát huy giá trị, mà còn phải nói ngược lại: cả đội phải “gánh” Messi, để rồi suốt bao nhiêu năm Argentina vẫn chưa thể có một chức vô địch “cho Messi”. Tây Ban Nha ư? Southgate nhớ lại giải Nations League: “Chúng tôi làm khách tại TBN và có một trận đấu khó khăn. Nhưng khi nhìn vào bộ ba tiền đạo của họ, tôi phải tin rằng chúng tôi có tiền đạo mạnh hơn”. Khi ấy, Sterling, Kane, Rashford so tài với Iago Aspas, Rodrigo, Marco Asensio bên phía Tây Ban Nha. Anh thắng 3-2, nhưng không nhất thiết phải nhìn vào kết quả để so sánh hai hàng tiền đạo!

Vẫn còn nhiều chỗ có thể chỉnh sửa, trong lối chơi của cả nhóm cũng như từng cá nhân cụ thể, như Southgate đã nói. Nhưng, vấn đề tổng quát là ở chỗ: Sterling, Kane và Rashford không có dịp thi đấu hàng tuần, tập hàng ngày với nhau, như ở loại hình bóng đá cấp CLB. Cách phối hợp với nhau của các tiền đạo Anh, như đã thể hiện trong trận thắng Bulgaria 4-0, là quá tốt rồi. Tình huống gây áp lực khiến hàng thủ đối phương hoảng loạn và mắc sai lầm dẫn đến bàn thua là một pha bóng điển hình. Hình ảnh như thế thường chỉ thấy ở các CLB, nơi các cầu thủ luôn hiểu rõ nhau và chơi rất nhuần nhuyễn, chưa kể họ đều phù hợp với triết lý chung của HLV. Từ nay đến VCK EURO 2020, bộ ba tiền đạo Anh sẽ còn bay bổng hơn nữa?

Rashford, Kane, Sterling là của hiếm
Bóng đá đỉnh cao đã hoặc đang có rất nhiều bộ ba tấn công siêu đẳng, từ “M-S-N” ở Barcelona hoặc “B-B-C” ở Real Madrid đến Firmino, Salah, Mane tại Liverpool hiện thời. Nhưng đa số chỉ tồn tại ở loại hình bóng đá cấp CLB. Ở ĐTQG, xưa nay dường như chỉ có mỗi “3R” (Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho) của đội tuyển Brazil là nổi bật. Rashford, Kane, Sterling mà tiếp tục thành công trong hàng ngũ Tam sư, đấy sẽ thật sự là “của hiếm” trong bóng đá quốc tế.

4 - Sterling, Kane, Rashford đã cùng nhau ghi 41 bàn trong tổng số 125 lần khoác áo đội tuyển Anh. Họ đều còn trẻ, hoặc rất trẻ, nên thành tích ghi bàn của bộ ba này trong hàng ngũ Tam sư chắc chắn sẽ còn tăng nhiều.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x