Antonio Conte & mặt trái của “nhãn hiệu Calcio”

Kinh Thi Kinh Thi
11:24 ngày 05-02-2018
HLV Antonio Conte của Chelsea đang đứng trước một tương lai không chút rõ ràng, hoặc... rất rõ ràng. Gần như chắc chắn Conte sẽ phải ra đi trước khi bản hợp đồng hiện thời kết thúc vào năm 2019. Vấn đề chỉ là lúc nào!
Antonio Conte & mặt trái của “nhãn hiệu Calcio”
Trong vòng chưa đến chục năm, Conte đã là HLV người Italia thứ 4 đưa một CLB Anh lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh - sau Carlo Ancelotti (Chelsea, năm 2010), Roberto Mancini (Man City, 2012) và Claudio Ranieri (Leicester, 2016). Calcio là nền bóng đá nổi tiếng nhất thế giới về chiến thuật, nên các nhà cầm quân xuất thân từ đấy đều rất uyên thâm trong lĩnh vực này. Đấy không phải là điểm chung duy nhất kết nối Conte với Ranieri, Mancini và Ancelotti.

Trừ Mancini phải mất đến mùa thứ 3 mới đưa một Man City lép kẹp về truyền thống lên ngôi vô địch, các nhà cầm quân còn lại đều vô địch Premier League ngay trong mùa bóng đầu tiên dẫn dắt CLB của mình. Đấy là điều mà ngay cả Pep Guardiola trứ danh cũng không làm được. Jose Mourinho cũng không làm được với M.U, hoặc trong lần thứ hai dẫn dắt Chelsea.

Lạ thay, cả Ancelotti, Mancini lẫn Ranieri đều bị sa thải rất nhanh sau khi đăng quang, và đây cũng là một điểm chung rất đáng lưu ý giữa các HLV người Italia trong làng bóng Anh. Nếu không câu nệ trận địa Premier League, chúng ta lại phải đưa thêm vào danh sách này trường hợp của Roberto Di Matteo - lập tức đem về cho Chelsea chức vô địch Champions League 2012, và bị sa thải không lâu sau đó.

Cũng trong tháng này năm ngoái, Leicester sa thải Ranieri, khi ông vẫn đang là nhà ĐKVĐ Premier League trên danh nghĩa. Đấy là một sự kiện đầy cảm xúc. Giờ thì ngược lại: nếu Chelsea sa thải Conte trong những ngày sắp tới, thiên hạ bất quá sẽ chỉ nhún vai một cách lạnh lùng. Vì Ancelotti và Di Matteo cũng đều đã bị như vậy. Vì Chelsea của Roman Abramovich luôn đối xử với HLV của họ như vậy. Nhưng hãy lưu ý các đồng hương khác của Conte. Vì sao họ cũng chịu chung số phận, ở Leicester và Man City?


Nếu như rút cuộc Conte cũng bị sa thải, thì đấy là vì Chelsea của Abramovich luôn hành xử như thế, hay vì một điểm chung nào đó, giữa Conte với Ranieri, với các HLV Italia nói chung?

Họ không hề làm chủ một “triều đại”. Có thể là không đủ điều kiện, hoặc bản thân họ không cần. Conte dùng những cầu thủ sẵn có - phần nhiều khá xoàng về mặt danh tiếng - để chiếm ngôi vô địch Premier League 2017. Chẳng ai xem Victor Moses hoặc Marcos Alonso là những nhà vô địch, trước khi họ khẳng định ngôi vị. N’Golo Kante hoặc Jamie Vardy tại Leicester cũng vậy.

Nói chung, Conte hoặc Ranieri đều thành công bằng con đường chiến thuật - đúng sở trường của các HLV thuộc Calcio. Tất nhiên, chiến thuật nào cũng cần cầu thủ thích hợp để phát huy tác dụng. Nhưng đấy không bao giờ là điều mấu chốt. Và khi giỏi về chiến thuật, bạn không nhất thiết phải sở hữu những ngôi sao lớn.

Bây giờ, khi Kante hoặc Moses đều không còn là chính mình lúc vô địch, người ta chỉ vào đấy để cho rằng Conte đang thất bại ở Chelsea. Kỳ thực, đã có bao giờ họ là ngôi sao! Ranieri ở Leicester năm ngoái cũng vậy. Ai cũng có phong độ lúc này, lúc khác.

Conte cũng từng nhiều lần “nói xéo” các giám đốc của Chelsea, đại khái là ông không hài lòng với chiến lược tuyển mộ của họ. Nhưng chính ông cũng luôn tỏ rõ thái độ “không cần ngôi sao”. Ông luôn tự tin rằng vẫn có thể lèo lái một đội bóng thành công bằng con đường chiến thuật, bất kể lực lượng trong tay là như thế nào.

Những HLV thuộc trường phái Calcio như Conte thường không xây dựng lực lượng theo kiểu hướng đến một “triều đại”. Ngược lại, Pep Guardiola tại Man City thuộc mẫu HLV ấy, quá rõ rồi. Arsene Wenger tại Arsenal cũng vậy. Có vẻ như Jose Mourinho ở M.U cũng đang hướng tới con đường ấy. HLV làm chủ một “triều đại” thì... rất khó bị đuổi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Conte không muốn bị xem là kẻ cơ hội ở Chelsea Conte không muốn bị xem là kẻ cơ hội ở Chelsea

    Trước thông tin cho rằng quãng thời gian HLV Antonio Conte gắn bó với Chelsea sắp đi đến hồi kết, chiến lược gia người Italia đã phủ nhận ông có mâu thuẫn với BLĐ The Blues, đồng thời nói bóng gió về khả năng các bên sẽ gia hạn hợp đồng.

  • Ảnh chế: Anh Tài cướp điểm Liverpool Ảnh chế: Anh Tài cướp điểm Liverpool

    Những quyết định bất lợi của trọng tài Jon Moss trong trận đại chiến giữa Liverpool và Tottenham đã giúp đội bóng thành London may mắn giữ lại được một điểm.

  • Van Dijk tố Kane và Lamela ăn vạ kiếm 11 mét Van Dijk tố Kane và Lamela ăn vạ kiếm 11 mét

    Trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool đã tố cáo tiền đạo Harry Kane cố tình ăn vạ kiếm phạt đền trong trận hòa 2-2 với Tottenham.

  • Ramsey hưởng lợi từ các tân binh Ramsey hưởng lợi từ các tân binh

    Vị trí của Aaron Ramsey từng bị đe dọa khi Jack Wilshere bất ngờ chơi hay ở vị trí tiền vệ trung tâm cạnh Granit Xhaka.

  • Salah được so sánh với Messi sau khi lập siêu phẩm Salah được so sánh với Messi sau khi lập siêu phẩm

    Cựu hậu vệ Liverpool - Jamie Carragher rất ấn tượng với pha làm bàn thứ 2 của tiền vệ Mohamed Salah trong trận Liverpool hòa Tottenham 2-2 vào tối qua. Theo Carragher, trong giới cầu thủ chỉ có duy nhất Lionel Messi làm được như Salah.

  • Sanchez đã hòa nhịp cùng M.U Sanchez đã hòa nhịp cùng M.U

    Alexis Sanchez đã có màn trình diễn chói sáng nhất kể từ ngày khoác áo Man United. Ngôi sao người Chile trở thành động cơ chính kéo Quỷ đỏ đến với chiến thắng 2-0 trước Huddersfield vào thứ Bảy vừa qua. Đây có thể xem là thành quả bước đầu của Sanchez trên con đường hòa nhập với lối chơi chung của Man United.

  • Man City xuống phong độ: Nỗi khổ của Guardiola Man City xuống phong độ: Nỗi khổ của Guardiola

    Cơn khủng hoảng lực lượng đã ảnh hưởng rõ rệt tới Man City. Đội bóng của Pep Guardiola bắt đầu quen dần với những cú sẩy chân. Thậm chí, vị HLV người Tây Ban Nha không đủ cầu thủ để lấp đầy băng ghế dự bị.

  • "Người không phổi" De Bruyne cũng bắt đầu mệt mỏi "Người không phổi" De Bruyne cũng bắt đầu mệt mỏi

    Tiền vệ Kevin de Bruyne thừa nhận, anh và các đồng đội đã cảm thấy rất mệt mỏi và HLV Pep Guardiola cho phép các cầu thủ được nghỉ xả hơi 3 ngày.

  • Paul Pogba và đòn cảnh cáo từ Mourinho Paul Pogba và đòn cảnh cáo từ Mourinho

    Với việc bị gạt ra khỏi đội hình xuất phát ở trận gặp Huddersfield thì Paul Pogba đã hiểu, anh vẫn có thể ngồi dự bị như ai. Và cách duy nhất để điều đó không xảy ra là nên ngoan ngoãn, tuân thủ vô điều kiện các yêu cầu của HLV Jose Mourinho.

  • Lý do Klopp không dám phàn nàn quả penalty của Tottenham Lý do Klopp không dám phàn nàn quả penalty của Tottenham

    Chia sẻ với báo giới, HLV Juergen Klopp buộc phái nín nhịn sự tức giận của mình khi chứng kiến Liverpool mất điểm đáng tiếc vì quả penalty không đáng ở phút bù giờ.

  • Aubameyang và Mkhitaryan: Khởi đầu hoàn hảo, nhưng vẫn còn hoài nghi Aubameyang và Mkhitaryan: Khởi đầu hoàn hảo, nhưng vẫn còn hoài nghi

    Trước Everton, Henrikh Mkhitaryan và Pierre-Emerick Aubameyang đã có một khởi đầu không thể tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn còn rất sớm để khẳng định sự thăng hoa này sẽ được duy trì trong một đội bóng thiếu ổn định như Arsenal.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x