Arsenal bất bại tại ICC 2018: Pháo sẵn sàng nhả đạn

Thạch Long
09:20 ngày 03-08-2018
Đánh bại Chelsea trên chấm luân lưu vào rạng sáng qua, Arsenal khép lại giải giao hữu ICC với thành tích không thua trận nào trong 90 phút thi đấu chính thức. Khẩu thần công dưới triều đại tân HLV Unai Emery chỉ chờ ngày Premier League khởi tranh để nhả đạn.
Arsenal bất bại tại ICC 2018: Pháo sẵn sàng nhả đạn

Một điểm cộng cho Chelsea

Arsenal và Chelsea bước vào trận derby London trên đất Mỹ rạng sáng qua với 2 mục đích khác nhau. Với NHM Pháo thủ, đây tiếp tục là một trận đấu để họ kiểm nghiệm triết lý và tiềm năng của tân HLV Unai Emery. Trong khi đó, HLV Maurizio Sarri tung ra đội hình mạnh nhất có thể với thông điệp rõ ràng: Đây có thể sẽ chính là đội hình xuất phát trong trận tranh Siêu Cúp Anh với Man City vào ngày 5/8 tới.

Chelsea đã nhận về khá nhiều tín hiệu tích cực. Họ chơi hay hơn Arsenal cho đến khi bị Alexandre Lacazette gỡ hòa ở phút 90+3. Một số vị trí như của tân binh Jorginho, Ross Barkley, Antonio Ruediger và đặc biệt nhất là cầu thủ trẻ Callum Hudson-Odoi chơi tương đối ấn tượng.

Trong nhóm này, tờ Independent thậm chí đã phải giành hẳn một bài riêng để nói về màn trình diễn của Hudson-Odoi. Đây là trận đấu mà chỉ do thiếu may mắn Hudson-Odoi mới không sút tung lưới Petr Cech. Nếu như Chelsea không thể mua được một tiền đạo xuất sắc trong “chợ Hè” năm nay thì không loại trừ khả năng HLV Sarri sẽ đôn Hudson-Odoi lên đội 1. Năm xưa, Harry Kane cũng đã từ một cầu thủ trẻ vô danh vụt sáng nhờ được tạo cơ hội. Điều tương tự có thể đến với Hudson-Odoi.


Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất trận đấu phải chuyện Arsenal lại thêm một lần nữa lội ngược dòng sau khi bị dẫn bàn. Ở trận gặp Atletico Madrid, Arsenal cũng tìm được bàn gỡ, dù đối thủ đá phòng ngự rất chắc chắn. Và ở trận gặp Chelsea rạng sáng qua, Pháo thủ tiếp tục duy trì được sự bền bỉ cho đến những phút cuối cùng và gỡ hòa thành công.

Nhiều sự lạc quan cho Arsenal

Với nhiều CĐV, đây chỉ là sự trùng hợp. Tuy nhiên, có thật sự chỉ là trùng hợp hay không, hãy lắng nghe Hector Bellerin phân tích về sự khác biệt giữa Unai Emery và Arsene Wenger. Theo hậu vệ người Tây Ban Nha, điểm khác biệt lớn nhất giữa triều đại cũ của Wenger và triều đại mới của Emery là cường độ tập luyện. Theo Bellerin, Emery yêu cầu nền tảng thể lực dồi dào hơn rất nhiều so với Wenger. 

“Wenger là mẫu HLV giỏi khích lệ tinh thần cầu thủ. Trong khi đó Emery cho rằng, điều quan trọng nhất là cầu thủ phải đủ thể lực để di chuyển suốt 90 phút. Vậy nên chúng tôi đang phải học cách thích nghi với những bài tập nặng dưới thời Emery. Một vài cầu thủ đã bắt đầu thích nghi tốt và có thể giữ thể trạng tốt cho đến cuối trận”, Bellerin nói.

Sau tiết lộ của Bellerin, chúng ta đã thấy rõ hơn dấu ấn của Emery trong cách đá của Arsenal. Nhờ sức bền tốt hơn nên Arsenal có thể bất ngờ tăng sức ép rất nhanh ở một số thời điểm mà đối thủ bắt đầu xuống sức để ghi bàn thắng. Việc Arsenal trải qua 2/3 trận tại ICC lần này bị dẫn trước rồi ghi bàn lội ngược dòng chính là điều mà Arsenal-Wenger mùa trước làm cực kỳ tệ. 


Theo thống kê, tại Premier League mùa trước, Arsenal trong 14 lần bị đối thủ dẫn trước đã thua tới 9 trận. Với tỷ lệ thua trận sau khi bị dẫn bàn lên tới 64,2%, Pháo thủ là đại gia ngược dòng kém cỏi bậc nhất Big Six (tỷ lệ thua trận sau khi bị dẫn trước của Man City chỉ là 20%).

Cho dù Arsenal cần thêm những bài test lớn ở Premier League để kiểm chứng liệu họ có đủ khỏe mạnh và bản lĩnh như những trận giao hữu vừa qua hay không, nhưng chí ít thì NHM Pháo thủ đang cảm thấy lạc quan. Chia tay một triều đại kéo dài tới 22 năm và bắt đầu cuộc sống mới không phải là chuyện đơn giản. Nhưng những trận đấu đầu tiên của Arsenal dưới thời Emery cho thấy, cuộc sống cũng không đến mức quá khó khăn như những lo ngại trước đây.

Emery có tỷ lệ thắng cao hơn Wenger
Sau khi cộng dồn cả thành tích đá giao hữu của Arsenal, tỷ lệ thắng cả sự nghiệp của HLV Unai Emery đang là 55,2%, cao hơn cả chiến lược gia huyền thoại Arsene Wenger (54,1%). Thêm một điều giúp NHM Arsenal lạc quan là kể từ năm 2013 đến nay, chưa bao giờ Emery khép lại một mùa bóng mà không giành được một chức vô địch nào đó.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhận định bóng đá Reading vs Derby, 02h00 ngày 4/8: Quà ra mắt của Lampard Nhận định bóng đá Reading vs Derby, 02h00 ngày 4/8: Quà ra mắt của Lampard

    Cả Reading và Derby đều đã thay HLV trưởng sau khi mùa bóng trước khép lại. Với Reading, sau khi thất bại trong trận play-off thăng hạng Premier League, BLĐ đội bóng này đã quyết định chia tay huyền thoại Jaap Stam và bổ nhiệm ông Paul Clement.

  • ĐT Anh quyết 'trói chân' Southgate ĐT Anh quyết 'trói chân' Southgate

    LĐBĐ Anh (FA) đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Gareth Southgate như một phần thưởng cho thành tích lọt vào bán kết World Cup 2018 của Tam sư. Dù còn gặp một số rắc rối, nhưng quá trình đàm phán sẽ sớm hoàn tất trong thời gian tới…

  • Chelsea ra ngõ gặp núi Chelsea ra ngõ gặp núi

    Chelsea sẽ bước vào mùa giải 2018/19 với lịch thi đấu khủng khiếp. Trong giai đoạn đầu, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ liên tục phải chạm trán với nhiều đối thủ lớn. Đấy sẽ là thử thách chẳng mấy dễ chịu với một HLV mới nhận công việc như Maurizio Sarri.

  • Zidane có thể là người phục hưng M.U Zidane có thể là người phục hưng M.U

    Tương lai của Jose Mourinho ở Old Trafford đang đầy rẫy hoài nghi. Và nếu bắt buộc phải thay ngựa giữa dòng, M.U sẽ làm điều đó bởi ngay từ bây giờ họ đã chọn ra ứng viên xứng đáng. Đó là Zinedine Zidane.

  • Cầu thủ hy sinh kỳ nghỉ, nên hay không nên? Cầu thủ hy sinh kỳ nghỉ, nên hay không nên?

    Chưa đầy 1 tuần sau khi đá trận cuối cùng ở World Cup 2018, Arnor Traustason đã có mặt trên sân tập ở CLB Malmo. Chỉ vài ngày sau, anh đã ghi bàn ở giải VĐQG Thụy Điển. Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, Traustason đã thi đấu 7 trận liên tiếp (thắng 6, hòa 1) trong 22 ngày ở giải VĐQG Thụy Điển. Anh đâu có biết đợt nghỉ sau World Cup là gì!

  • Crystal Palace chiêu mộ Max Meyer lại đăng nhầm ảnh Kimmich Crystal Palace chiêu mộ Max Meyer lại đăng nhầm ảnh Kimmich

    Crystal Palace đã gây bất ngờ khi chiêu mộ thành công tiền vệ tài năng 22 tuổi Max Meyer theo dạng CNTD với hợp đồng 3 năm. Anh là tân binh thứ 3 của Palace trong Hè 2018 sau thủ thành Vicente Guaita và tiền vệ Cheikhou Kouyate. Tuy vậy, Palace đã khiến nhiều fan giật mình khi đăng nhầm ảnh Joshua Kimmich của Bayern Munich.

  • Các HLV có thêm trợ thủ công nghệ ở giải Ngoại hạng Anh Các HLV có thêm trợ thủ công nghệ ở giải Ngoại hạng Anh

    BTC giải Ngoại hạng Anh vừa đồng ý để các HLV làm việc ở đây được dùng thiết bị di động xem lại những tình huống nhạy cảm khi trận đấu đang diễn ra.

  • Giới thiệu Watford mùa 2018/19: Khó lòng gượng dậy Giới thiệu Watford mùa 2018/19: Khó lòng gượng dậy

    Việc bán mất ngôi sao Richarlison vào mùa Hè để lại một lỗ hổng chất lượng khổng lồ trong đội hình Watford và với những gì hiện có, Bầy ong khó lòng có vị trí cao.

  • Giới thiệu West Ham mùa 2018/19: Đầu tư nhiều đồng nghĩa với thành công? Giới thiệu West Ham mùa 2018/19: Đầu tư nhiều đồng nghĩa với thành công?

    Ở kỳ chuyển nhượng Hè 2018, West Ham đã mang về cho tân HLV Manuel Pellegrini rất nhiều bản hợp đồng đáng chú ý. Đầu tư nhiều, điều mà West Ham hy vọng là thứ hạng cao hơn trên BXH Ngoại hạng Anh.

  • Giới thiệu Crystal Palace mùa 2018/19: Mục tiêu chống xuống hạng Giới thiệu Crystal Palace mùa 2018/19: Mục tiêu chống xuống hạng

    Crystal Palace vẫn giữ chân thành công Wilfried Zaha trước sự chèo kéo của các đội bóng lớn. Nhưng với sự đầu tư nhỏ giọt của BLĐ trong mùa Hè 2018, đội bóng này chắc vẫn trung thành với mục tiêu trụ hạng.

  • Giới thiệu Bournemouth mùa 2018/19: Trụ hạng là ưu tiên số 1 Giới thiệu Bournemouth mùa 2018/19: Trụ hạng là ưu tiên số 1

    Việc không có quá nhiều sự tăng cường về lực lượng khiến tham vọng của Bournemouth có lẽ vẫn chỉ là trụ lại Ngoại hạng Anh ở mùa giải 2018/19.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x