Arsenal đang ngày càng mục ruỗng vì Emery

Đỗ Trung Đỗ Trung
18:27 ngày 24-10-2019
HLV Unai Emery tới Arsenal với biết bao kỳ vọng. Ông được mong mỏi sẽ giúp Pháo thủ thiết lập nên triều đại mới giàu sức sống hơn những năm tháng héo mòn dưới thời Arsene Wenger. Thế nhưng, toàn bộ fan Arsenal đã hoàn toàn vỡ mộng...
Arsenal đang ngày càng mục ruỗng vì Emery

Arsenal chẳng khác nào một tập thể sống dở chết dở khi triều đại Wenger bước sang giai đoạn xế chiều. Đội chủ sân Emirates trở nên yếu kém, tàn tạ đến nỗi ngay những cổ động viên kiên nhẫn nhất cũng bày tỏ sự ngao ngán với "Giáo sư", mong ông sớm chia tay đội bóng để nhường chỗ cho một người thức thời hơn. Và rồi niềm mong mỏi ấy cuối cùng cũng tới khi Wenger tuyên bố rời Arsenal vào cuối mùa 2017/18, qua đó chấm dứt hơn hai thập kỷ tận hiến cho Pháo thủ.

Chẳng cần mất nhiều thời gian, Arsenal đã tìm được người kế nhiệm Wenger, đó là Unai Emery, huấn luyện viên từng giúp Sevilla lên đỉnh Europa League 3 mùa liên tiếp, cũng như gây dựng được tiếng tăm trong hai năm dẫn dắt PSG. Quan trọng hơn cả, ở Emery mang trong mình một sự trẻ trung cần thiết (mới 47 tuổi) để có thể lĩnh hội được hết các tinh hoa của bóng đá hiện đại.

Thế nhưng, theo thời gian, Arsenal cho thấy họ đã nhìn lầm người. Emery là một chiến lược gia tài năng, nhưng xét cho cùng, ông không phù hợp với Pháo thủ. Dĩ nhiên, không thể phủi sạch mọi công sức mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã gây dựng cho đội bóng xuyên suốt gần 18 tháng qua. Dù vậy, công bằng mà nói, sự thay đổi của Arsenal thời Emery so với thời Wenger là khá hạn chế, thậm chí còn có phần kém hơn.

Các con số dưới đây sẽ là minh chứng rõ nét cho điều này. Cho tới nay, Emery đã có tổng cộng 47 trận dẫn dắt Arsenal tại Premier League. Đặt lên bàn cân với 47 trận cuối cùng của Wenger ở Pháo thủ, Emery lép vế hoàn toàn. 

Cụ thể, sau 47 trận đấu, Arsenal thời Wenger thắng 26 so với 25 thời Emery. Số bàn Pháo thủ ghi được dưới trướng "Giáo sư" là 90, trong khi Emery chỉ là 86. Về khoản trắng lưới, Arsenal của Wenger cũng làm tốt hơn hẳn Emery, với 17 trận so với 10 trận. 

Chỉ số duy nhất mà Emery trội hơn Wenger là... số bàn thua của Arsenal. Sau 47 trận tại Ngoại hạng Anh, Pháo thủ dưới bàn tay nhào nặn của Emery đã có 63 lần phải vào lưới nhặt bóng, còn Wenger chỉ là 59.

Rõ ràng, những con số nêu trên không hề biết nói dối. Nó đã phơi bày sự yếu kém của Arsenal thời Emery. Nếu những ai thường xuyên theo dõi Arsenal của Emery chơi bóng, có thể dễ dàng nhận ra Pháo thủ tồn tại nhiều vấn đề, từ mặt triển khai lối chơi cho tới tinh thần thi đấu. 

Đầu tiên, về mặt lối chơi, Emery ưa thích phong cách phát động tấn công từ hàng thủ, và chính điều này khiến Pháo thủ không ít lần trở thành... gánh xiếc bất đắc dĩ bởi hàng loạt sai lầm tai hại. 

Còn nhớ hồi tháng giữa tháng 9 vừa qua, hàng thủ Arsenal đã biếu không cho Watford một bàn thắng sau đường chuyền chẳng khác nào cầu thủ nghiệp dư của hậu vệ Sokratis. Tình huống ấy chỉ là trường hợp điển hình cho lối chơi kiểu tự sát của Arsenal. Từ bao lâu nay, hàng thủ vẫn luôn là căn bệnh nan y của Pháo thủ và chưa có thuốc chữa.

Ngoài ra, Arsenal vẫn trình diễn tinh thần thi đấu yếu kém mỗi khi phải xa sân nhà Emirates. Từ đầu mùa 2019/20, Arsenal của Emery đã có 5 trận đá sân khách tại Ngoại hạng Anh, thắng mỗi 1 trận, thua 2 và hòa 2. Thành tích thảm họa trên sân khách cũng là nguyên nhân then chốt khiến Arsenal không thể về đích trong Top 4 mùa trước, bất chấp họ nắm rất nhiều lợi thế so với các đối thủ khác.

Nhìn chung, Arsenal đang cho thấy sự thụt lùi dưới thời Emery thay vì tiến lên như mong đợi. Dĩ nhiên, quãng thời gian cựu thuyền trưởng PSG cầm quyền ở Pháo thủ chưa phải quá dài, song chừng đó cũng đã thấy các sách lược của ông không phù hợp với một đội bóng như Arsenal.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x