Arsenal: Không đoạt cúp thì chiến thắng trước Man City là vô nghĩa

Từ 09:43 ngày 20-07-2020
Tỷ lệ giữ bóng là 29% cho Arsenal và 71% cho Man City. Nhưng, nói về số liệu thì trước tiên, hãy xem xét sự chênh lệch kỳ lạ này: 100% cho Arsenal và vỏn vẹn 6,25% cho Man City!

Đấy là tỷ lệ về số lần dứt điểm chính xác. Toàn bộ... 4 pha dứt điểm của Arsenal đều đi đúng hướng khung thành (100%) trong khi Man City chỉ sút chính xác 1 trong 16 quả. Arsenal sút chính xác nhiều gấp 4 lần Man City, dù Man City sút nhiều gấp 4 lần Arsenal. Từ tháng 4/2018 đến nay, mới có một trận đấu mà Man City sút chính xác ít như thế. Arsenal thì có số lần dứt điểm chính xác nhiều hơn tổng số những cú sút như vậy của họ trong 3 lần gặp Man City ngay trước đó.

Nhìn nhận ra sao, tất nhiên tùy ý mỗi người. Bóng đá không được quyết định bởi những con số. Nhưng mặt khác, số liệu không biết nói dối. Hiệu quả rất cao trong 4 pha dứt điểm, đều chính xác, dẫn đến 2 bàn thắng cho Arsenal là điều hoàn toàn tương phản với Man City, trong lĩnh vực tấn công và dứt điểm. Nói cách khác, những gì Man City thể hiện qua cách chơi đã không đem lại điều gì đáng kể cho chính họ.

Trong một hoàn cảnh thuận lợi, với một phong độ hoàn hảo, cách tấn công của Man City thường làm cho đối thủ đuối dần vì rượt đuổi đến mức hụt hơi, rồi hoàn toàn tê liệt. Khi ấy, Man City “chuyền” bóng vào lưới cũng dễ như họ chuyền bóng cho nhau mà thôi. Đối thủ thấy ngay trước mắt, cũng không sao cứu được.

Nhưng đây không phải là lúc thầy trò Pep Guardiola đang ở đỉnh cao phong độ. Vẫn chưa ai khôi phục phong độ thật sự trong thời điểm này. Có những cỗ máy mà khi không được vận hành trong điều kiện chuẩn mực, thì nó không chỉ giảm bớt công suất, mà còn hỏng hóc, chịu tác dụng ngược. Đây là trường hợp như thế.

Từ cặp tiền vệ trung tâp trở lên, người ta đếm được đến 5 trong 6 cầu thủ phía trên trong đội hình Man City là những “nghệ sĩ”. Pep Guardiola phải huy động tối đa nhân lực để Man City phát huy thế công trong hoàn cảnh chưa khôi phục đủ phong độ “chuẩn”. Và Mikel Arteta dễ dàng thấy rõ, thấy trước điều này, vì chính ông quá hiểu cả Man City nói chung lẫn Pep nói riêng. Arsenal chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội cho chính mình, trước một đối thủ phải đá như vậy. Bên dưới một vẻ đẹp hào nhoáng thường là một nhược điểm lớn mà chỉ có người trong cuộc mới thấy rõ!

Vì sao Arteta hiểu rõ Man City, không cần nói nữa. Hiển nhiên, Arsenal vừa thắng Man City về chiến thuật. Vấn đề ở đây là: cho đến khi nào Arsenal đoạt Cúp FA, chiến công của Arteta mới được ghi nhận. Arsenal của ông đã liên tiếp đánh bại hai đối thủ mạnh nhất nước Anh. Vài ngày trước Man City là Liverpool. Nhưng, người ta có thể nhìn vào những câu chuyện ấy và chỉ nhớ rằng Liverpool và Man City vừa liên tiếp thất bại trong những ngày này (chứ không cần nhớ đội đã thắng họ là Arsenal của Arteta).

XEM THÊM

Leeds United vô địch Hạng nhất Anh 1 ngày sau khi thăng hạng Premier Leagu

Mourinho: 'M.U có cái may mà chẳng đội nào có'

Sự kiện nóng trong ngày

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x