ARSENE WENGER CHƯA VỘI GIA HẠN HỢP ĐỒNG VỚI ARSENAL

Arsenal: Ông chờ đợi gì, Giáo sư?

VỊNH SAN
06:31 ngày 25-12-2016
Hợp đồng của Arsene Wenger với Arsenal sẽ kết thúc vào cuối mùa giải, nhưng cuộc đàm phán gia hạn sẽ không được tiến hành sớm. Phải đến tháng 4 năm sau, HLV người Pháp mới chính thức đưa ra quyết định về tương lai của mình.
Arsenal: Ông chờ đợi gì, Giáo sư?
Arsenal phải chờ...

Vào tháng 5/2014, Arsene Wenger đồng ý ký vào bản hợp đồng mới, cho phép ông ở lại Emirates đến mùa Hè 2017. Trên trang web của Arsenal, ông tuyên bố “ở lại để tiếp tục viết nên lịch sử”, với lời hứa sẽ mang về những danh hiệu. 

Bây giờ đã là cuối năm 2016 và thỏa thuận của HLV người Pháp chỉ còn 5 tháng nữa là kết thúc. Dòng chảy lịch sử vẫn tiếp diễn nhưng không có nhiều thành công của triều đại Wenger tại Arsenal. 2 mùa qua đội bóng Bắc London vẫn trắng tay ở Premier League, cho tới nay cơn khát vô địch Premier League của họ đã kéo dài tới 12 năm. 

Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy BLĐ Arsenal sẵn sàng thay đổi. Họ vẫn mong muốn gắn bó với Wenger và thúc giục ông ký hợp đồng mới. Điều kỳ lạ là, nhà cầm quân 67 tuổi lại không vội vã.

“Tôi sẽ xem xét tương lai vào mùa Xuân rồi sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. CLB cũng vậy”, Wenger cho biết, “Đây không phải vì tôi đã ở đây quá lâu và tự cho mình đặc quyền”. Như vậy, việc ký tiếp hợp đồng hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng chỉ được đề cập đến trong tháng 4, thời điểm mùa giải đã trôi về những ngày cuối.

HLV người Pháp cũng bác bỏ sự chậm trễ này ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn của Arsenal. Ông nói: “Tôi và đội bóng đang đi chung trên một con thuyền. Nhiều HLV quyết định khi hợp đồng cũ kết thúc, tôi cũng từng làm vậy. Với những bản hợp đồng có thời hạn dài, tôi thường đặt bút vào tháng 3 hay tháng 4. Vì vậy chuyện này không thành vấn đề. Điều quan trọng, ở tất cả những nơi tôi đặt chân đến, tôi đều cam kết nỗ lực cao nhất cho đến tận ngày cuối cùng”. 


... và Wenger cũng chờ

Hành động trì hoãn của Wenger là có dụng ý. Ông muốn thương thảo về các điều khoản, bao gồm mức lương mới, dựa trên thành tích của Arsenal lúc đó. Thời điểm này tình hình của Pháo thủ không tốt lắm, sau khi thua 2 trận liên tiếp và tụt xuống vị trí thứ 4 tại Premier League. Họ đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn trong khi hành trình ở Champions League cũng bị đe dọa bởi lá thăm đen đủi mang tên Bayern.

Nhưng đến đầu mùa Hè, mọi thứ có thể sẽ khác. Một chi tiết khiến Giáo sư tự tin là Arsenal luôn có phong độ khá ổn trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4. Dọc chiều dài kỷ nguyên Wenger, Pháo thủ kiếm được trung bình 2,18 điểm/trận ở tháng 3, cao nhất so với các tháng khác. Còn tháng 4 họ kiếm trung bình 2,09 điểm, một con số không tệ. 

Khi ấy, biết đâu Arsenal cải thiện thứ hạng ở đấu trường quốc nội, may mắn đi xa ở châu Âu và tiếp tục thống trị FA Cup. Giống như hồi năm 2014, bất chấp những tiếng la ó trên khán đài, chiến thắng ở FA Cup đã giúp Wenger tự tin ngồi vào bàn đàm phán, sau đó ông ký vào bản hợp đồng 3 năm cùng mức lương cải thiện vượt bậc so với trước, lên đến 8,9 triệu bảng/năm. 

Tiếp theo đó sẽ lại là những lời hứa hẹn, về lịch sử và danh hiệu. Wenger từng khẳng định không nghỉ hưu cho đến khi nào đạt được mục tiêu vô địch Premier League. Như vậy cũng có nghĩa, ông sẽ còn gắn bó với Emirates rất lâu nữa.

Lão làng của bóng đá Anh 
Trong 4 giải đấu hàng đầu trong hệ thống phân cấp của bóng đá Anh, Wenger hiện là HLV có thời gian tại vị lâu nhất, với 20 năm 84 ngày. Người đứng thứ 2 là Paul Tisdale đã ở Exeter City (tại League Two) được 10 năm 181 ngày. Nếu chỉ tính Premier League, xếp sau sẽ là Eddie Howe (Bournemouth) với 4 năm 72 ngày.

4 - Arsene Wenger đang là chiến lược gia có mức lương cao thứ 4 ở châu Âu, chỉ sau Pep Guardiola, Jose Mourinho (cùng 15 triệu bảng/năm) và Carlo Ancelotti (9 triệu).

10 - Kể từ năm 2004, khi tạp chí France Football bắt đầu đưa ra BXH về các HLV hưởng lương cao nhất thế giới, Wenger luôn có mặt trong Top 10.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x