Trong số các “tân binh” của Arsenal ở mùa Hè này, có tới 3 trung vệ. Đó là Gabriel Magalhaes đến từ Lille với giá 23 triệu bảng, William Saliba trở về từ Saint Etienne sau khi hết hạn cho mượn và Pablo Mari được mua đứt từ Flamengo. Sở dĩ có điều này vì hàng thủ chính là tuyến lủng củng nhất của Arsenal mùa trước. Tại Premier League 2019/20, Arsenal không phải đội thua nhiều nhất. Họ chỉ có 10 thất bại, hơn 1 trận so với đội á quân Man City. Nhưng Arsenal hòa quá nhiều, tới 14 trận, cao nhất giải.
Các hậu vệ trẻ như Rob Holding hay Calum Chambers không tiến bộ. Những đàn anh như Sokratis, Shkodran Mustafi và David Luiz thì thường xuyên mắc lỗi, dẫn đến những bàn thua lãng nhách. Nhờ hàng thủ hay “tấu hài” mà Arsenal lọt lưới tới 48 bàn ở Premier League mùa trước, nhiều thứ nhì trong nhóm Big Six chỉ sau Chelsea. Nhưng nếu The Blues còn có hàng công khủng, với hỏa lực cực kỳ đa dạng để bù đắp cho những sai lầm phòng ngự, thì Pháo thủ lại chỉ biết trông chờ vào Aubameyang và chút nào đó là Lacazette.
Thế nên, HLV Arteta buộc phải củng cố khả năng phòng ngự cho Pháo thủ. Và hy vọng của thuyền trưởng người Tây Ban Nha đang đặt cả vào những cái tên mới ở hàng phòng ngự, trong đó đáng kể nhất là Saliba và Magalhaes. Nhưng thực ra, cả hai cầu thủ này cũng còn rất trẻ, chưa ai quá 23 tuổi và đều mới chỉ có trải nghiệm tại Ligue 1. Môi trường Premier League, với quá nhiều ngôi sao tấn công thượng thặng và lối đá của đội nào cũng nhanh, giàu thể lực lẫn phong phú về chiến thuật, sẽ là thử thách nặng nề cho bộ đôi tân binh kể trên của Arsenal.
Để hòa nhập và thích nghi nhanh chóng với áp lực khủng khiếp tại Premier League, Saliba và Magalhaes cần sự dìu dắt và hỗ trợ của các đàn anh nơi hàng phòng ngự. Nhưng có lẽ, ngoại trừ David Luiz và Bellerin thì chẳng ai trong số những hậu vệ hiện tại của HLV Arteta xứng tầm để làm “gia sư” cho các tân binh. Đã vậy, hệ thống phòng ngự từ xa của Arsenal cũng không tốt. Không có bất cứ tiền vệ nào của Pháo thủ góp mặt trong Top 20 tiền vệ tắc bóng nhiều nhất giải Ngoại hạng mùa trước.
Tất nhiên, đấy chỉ là những phân tích dựa trên số liệu. Mùa này, Arsenal đang kỳ vọng những sự bổ sung cho hàng thủ sẽ tạo ra khác biệt, giúp lối chơi của họ an toàn hơn. Mong muốn ấy của Arsenal sẽ sớm được kiểm chứng, khi ngay 5 vòng đầu mùa, họ đã có 4 trận đấu khó khăn gặp Fulham, West Ham (đều là derby London), Liverpool và Man City.
Leno bắt hay vì không may
Người chơi hay nhất trong hàng phòng ngự Arsenal mùa trước là thủ thành Bernd Leno (ảnh chủ). Anh có tới 113 pha cứu thua cho đội nhà tại Premier League 2019/20, nhiều hơn bất cứ “người gác đền” nào khác ở các đội Big Six. Sở dĩ Leno phải nỗ lực nhiều như thế, thật không may, là vì các hậu vệ phía trước anh chơi quá tồi.
XEM THÊM
Chelsea tuyệt giao với Tottenham
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn