Arsenal tìm lại dáng dấp đại gia

Minh Tâm
09:21 ngày 31-08-2020
Chứng kiến Arsenal thi đấu trong trận thắng Liverpool ở Community Shield hay Chelsea tại chung kết FA Cup, NHM đã không còn thấy sự non nớt và bạc nhược nữa. Thay vào đó là một phong cách được định hình rõ nét và bản lĩnh ngày càng cao hơn. Đó là những điều kiện để Arsenal tự tin tìm lại vị thế vững chắc trong hàng ngũ Big Six.
Arsenal tìm lại dáng dấp đại gia

Chuyên gia đấu cúp

Trong trận tranh Community Shield vào tối thứ Bảy, Arsenal đã trình diễn một thứ bóng đá rất sắc nét, chặt chẽ. Họ ưu tiên cho mặt trận phòng ngự nhưng cũng không quá lép vế so với đối thủ, dù về thực lực thì rõ ràng nhà ĐKVĐ Liverpool vẫn trội hơn. Hệ thống phòng ngự khu vực của Arsenal hoạt động hiệu quả khiến The Kop tuy kiểm soát thế trận nhưng không hề hơn về số lần hãm thành. Thậm chí nếu xét những cơ hội rõ rệt, Arsenal vẫn vượt trội ở hiệp 1. Họ có 2 tình huống dứt điểm trúng khung gỗ trong 45 phút đầu, ngoài bàn thắng đẳng cấp của Aubameyang còn là cú đá nguy hiểm từ chân của Nketiah. Trong khi đó, Liverpool không dứt điểm trúng đích lần nào, bất kể cầm bóng đến 60% thời gian.

Trong hiệp 2, Arsenal bị ép dữ dội hơn và bị gỡ hòa, nhưng chưa bao giờ người ta thấy một tập thể Pháo thủ run sợ hay dễ vỡ vụn như đã từng dưới thời Unai Emery. Thậm chí sau khi dính bàn thua khá đáng tiếc (bóng đập người Cedric tạo điều kiện cho Minamino dễ dàng gỡ hòa) thì Arsenal vẫn bình tĩnh phản công, khiến khung thành The Kop nhiều phen chao đảo.

Nhìn cách chơi ấy, nhiều người cảm thấy mừng cho Arsenal, cảm thấy họ rất xứng đáng giành Community Shield, dù cho chỉ là một chiến thắng trên chấm luân lưu. Và nhìn cách chơi ấy, người ta càng thấy rõ ràng dấu ấn của HLV Mikel Arteta. Bộ khung dưới thời Arteta đã được định hình, với một David Luiz bớt phiêu lưu, một Martinez xuất sắc trong khung gỗ hay một Tierney chơi ngày một chững chạc.

Trong khi ở tuyến trên, Aubameyang, Pepe, Saka… vẫn duy trì khả năng bùng nổ và ăn ý cùng nhau. Với từng đối thủ, Arteta có từng cách tiếp cận khác nhau và điều đó giúp ông xây dựng nên một tập thể cứng cáp hơn rất nhiều, thay vì dễ dàng bị vùi dập với những tỷ số đậm đà mà trong nhiều trận, thậm chí Arsenal còn không dứt điểm trúng cầu môn đối thủ lần nào như cách đây 1-2 năm. 

Phải thừa nhận Arsenal đang trở thành chuyên gia đấu cúp dưới thời Arteta. Chỉ trong vòng 2 tháng, HLV người Tây Ban Nha đã mang về sân Emirates 2 chức vô địch, hơn hẳn những gì Solskjaer giành ở M.U hay Mourinho đạt được với Tottenham. Từ chung kết FA Cup trước Chelsea ở mùa 2019/20, cho tới Community Shield mùa này, Arsenal của Arteta đều vượt qua những đối thủ cực khó, trước đó nữa là Man City ở bán kết FA Cup và Liverpool tại Premier League.

Trận thắng Liverpool là lần thứ 4 liên tiếp Arsenal vượt qua các đối thủ trong nhóm Big Six

Vẫn có chất của ông lớn

Nhìn chung khi các giải đấu trở lại sau Covid-19, Arsenal đã lột xác trở thành một tập thể rắn rỏi và có lối chơi đường nét hơn. Nhìn họ thi đấu, phải thừa nhận vẫn còn ít nhiều bản lĩnh ông lớn tại CLB này. Điều đó giúp Arsenal từ chỗ là đội bóng đói khát danh hiệu đã liên tiếp vô địch trên các đấu trường chỉ trong hơn 1 tháng trở lại đây. Và những danh hiệu họ giành được thực sự rất xứng đáng.

Nếu ai vẫn bảo lưu quan điểm Arsenal may mắn thì hãy nhìn những con số để thấy sự trưởng thành của đội bóng này. 4 trận gần nhất gặp các đại diện trong nhóm Big Six, Arsenal toàn thắng. Trong khi suốt cả năm 2019, Arsenal toàn thua trước Chelsea, Liverpool và Man City. Thậm chí có nhiều trận họ thua với cách biệt 2, 3 bàn và không dứt điểm trúng khung thành đối thủ lần nào. Rõ ràng, một CLB phải có bản lĩnh ông lớn thì mới thay đổi tình hình rõ rệt như thế.

Khi chứng kiến Pháo thủ mong manh dưới thời Unai Emery và trong những năm tháng cuối của triều đại Arsene Wenger, nhiều chuyên gia đã mỉa mai rằng “nên gạch tên Arsenal ra khỏi hàng ngũ Big Six”, nhưng bây giờ, rõ ràng Arsenal đang trở lại. Dù chỉ kết thúc Premier League 2019/20 với vị trí thứ 8 nhưng vẫn phải thừa nhận Pháo thủ xứng đáng đứng trong nhóm 6 CLB mạnh nhất nước Anh.

Những trận đấu thành công thời gian gần đây, mới nhất Siêu Cúp Anh, đang tạo ra rất nhiều kỳ vọng về sự hồi sinh mạnh mẽ hơn của Pháo thủ ở mùa giải mới. Họ đã tìm được một lối chơi, một phong cách rõ ràng, họ có một nhà cầm quân tài năng, biết thay đổi tình thế bằng những quyết định hợp lý, và họ cũng đón những tân binh sáng giá để nâng cấp chất lượng đội hình (Saliba, Willian…). Đó là chưa kể sự trưởng thành vượt bậc của nhiều ngôi sao trẻ như Tierney, Saka, Pepe… 

Rõ ràng, Arsenal đang hội tụ đủ mọi yếu tố để bước vào mùa giải mới với đầy đủ sự tự tin, hay ít nhất là họ đã tìm lại tố chất ông lớn để không còn sợ những Liverpool, Chelsea hay Man City nữa. Và đó cũng là điều tiên quyết để Pháo thủ mạnh dạn đặt mục tiêu đua Top 4 ở mùa giải sắp khởi tranh.

Dấu ấn Saka
Bukayo Saka là một trong những cá nhân thi đấu nổi bật nhất của Arsenal trong trận gặp Liverpool. Và với đường kiến tạo cho Aubameyang ghi bàn, anh cũng trở thành cầu thủ Premier League có nhiều pha kiến tạo thứ 3 trên mọi đấu trường (13 đường kiến tạo), chỉ sau De Bruyne (22) và Alexander-Arnold (15). Thống kê này tính từ đầu mùa 2019/20.

9. 11 lần gần nhất phải bước vào loạt luân lưu, Arsenal thắng tới 9, mới nhất chính là thắng lợi trước Liverpool ở Community Shield. 

XEM THÊM

Ziyech phát động đỉnh cao, Werner ghi bàn đầu tiên cho Chelsea

William Saliba, tương lai của hàng thủ Arsenal

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x