Pep Guardiola từng nói: “Marcelo Bielsa đã có được danh hiệu gì, chẳng hề quan trọng. Với tôi, đấy là HLV giỏi nhất thế giới”. Diego Simeone khẳng định Bielsa ảnh hưởng đến cách huấn luyện của ông nhiều hơn bất kỳ HLV nào khác. Mauricio Pochettino xem Bielsa như một người cha trong bóng đá. Ông nói: “Thế hệ của chúng tôi (không nêu cụ thể những ai) đều là đệ tử của Bielsa”.
Pochettino hoặc Simeone đã được Bielsa huấn luyện, trong đội tuyển Argentina (thật ra, họ còn có biết bao HLV khác, ở cả ĐTQG lẫn các CLB). Guardiola thì thậm chí chưa từng được Bielsa huấn luyện.
Vậy, do đâu mà những tên tuổi vào loại cự phách nhất trong làng huấn luyện đều công nhận rằng họ chịu sự ảnh hưởng nặng nề của Bielsa? Tất nhiên, cũng có một tí “hoang đường”, từ các tác phẩm mà báo chí tô vẽ. Nhưng mặt khác, hầu như không còn gì là bí mật trong thế giới phẳng ngày nay.
Bạn vẫn có thể đọc ở đâu đó những chi tiết kỳ lạ trong cách huấn luyện của Bielsa, và chợt cảm thấy nó rất thích hợp với mình - mặc dù chính bạn chưa từng biết Bielsa. Và, từ lúc nào không hay, bạn vui lòng thấy mình cũng là đệ tử của Bielsa. Chính xác hơn thì đấy là “trường phái Bielsa”.
Đấy có thể là vấn đề triết lý, dù đã có cây bút nghiêm túc thừa nhận rằng khó mà diễn đạt “triết lý Bielsa” là như thế nào (Jed Davies, tác giả cuốn “The Philosophy of Football: In Shadows of Marcelo Bielsa”). Đại khái, ai quan tâm đến chiến thuật bóng đá thường “tự phân cực” về một trong hai xu thế đối lập: cách chơi hướng đến ưu thế về việc sở hữu bóng; hoặc cách chơi “direct”, lấy hiệu quả làm trọng.
Có người thích tấn công, có người thích phản công. Bóng đá chỉ có những cách chơi khác nhau, chứ không có cách chơi nào là đúng hoặc sai, hoặc ưu việt, hoàn hảo. Và đừng bao giờ nói rằng bóng đá của bạn là thứ bóng đá phải hoàn hảo cả về vẻ đẹp lẫn hiệu quả, vừa giữ bóng nhiều vừa luôn hiệu quả, vừa cao cấp lại vừa thông dụng.
Bielsa dung hòa những điều trái ngược trong thứ bóng đá mà ông huấn luyện. Những gì Guardiola hay nói trên mặt báo chính là những gì Bielsa đã làm từ lâu (dù không nhất thiết cứ phải thành công). Nói nôm na thì đấy là những suy nghĩ mới, mang tính cách mạng, trong việc huấn luyện.
Ở một khía cạnh nào đó, người ta thấy lạ. Nhưng đã có rất nhiều danh thủ hoặc cấp phó, từng làm việc với Bielsa, rút cuộc cảm nhận được những chỗ rất hay trong thứ bóng đá mà Bielsa hướng đến. Đấy là những chi tiết thật sự hiện hữu, chứ chẳng ai tưởng tượng ra để “vẽ” lên một Bielsa siêu phàm!
Hiểu biết chính là quyền lực
Ông, cha, anh, chị của Marcelo Bielsa đều là luật sư hoặc chính khách nổi tiếng. Ông nội của ông là một luật sư liên quan nhiều đến việc tạo ra hiến pháp Argentina. Với Marcelo Bielsa, hiểu biết chính là quyền lực. Bộ sưu tập sách của gia đình ông có khoảng 30.000 cuốn sách. Trong cái thời buổi chỉ cần gõ vài phím là ra bao nhiêu nguồn tham khảo này, Bielsa vẫn đăng ký hơn 40 tạp chí thể thao từ khắp thế giới.
XEM THÊM
Liverpool áp đảo ở đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh mùa 2019/20
Đội hình Chelsea đã đủ mạnh để cạnh tranh với Liverpool và Man City?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn