Việc không sử dụng Gilmour là một điều khá phung phí, trong khi Chelsea không phải nhiều tiền vệ trung tâm. Trong sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3, họ thường đặt niềm tin vào Kante, Mount hay cả Kovacic. Còn lại, The Blues chỉ còn duy nhất phương án dự phòng cho khu trung tuyến là Jorginho. Ít phương án xoay vòng là thế song từ đầu mùa, HLV Lampard đã để Loftus-Cheek sang Fulham và giữa mùa là sự chia tay của Drinkwater.
Đến thời Thomas Tuchel, nhiều khả năng sẽ là Gilmour. Theo báo chí Anh, một thương vụ gửi Gilmour đến các CLB khác theo dạng cho mượn đang được tính tới. Chelsea muốn cho tài năng 19 tuổi của mình “học việc” 6 hoặc 18 tháng trước khi gọi về, điều họ đã từng áp dụng và khá thành công với những Mason Mount hay Kurt Zouma…
Tuy vậy, các chuyên gia đánh giá việc Chelsea đã có ít tiền vệ trung tâm mà lại muốn đẩy Gilmour đi là một nước cờ khá phiêu lưu. Vì họ vẫn đang chinh chiến trên 3 đấu trường là Premier League, Champions League và FA Cup, bởi vậy một Kante mẫn cảm với chấn thương, một Jorginho đã bước sang tuổi 30 khó đáp ứng được mật độ thi đấu dày đặc. Khi đó, Chelsea dễ rơi vào cảnh bị “gãy” tuyến giữa nếu một hoặc hai trụ cột của mình gặp chấn thương.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn