Bruno Fernandes là 'Rooney thời hiện đại'?

Kinh Thi
15:08 ngày 03-11-2021
Tờ Manchester Evening News cho rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tìm ra một “Wayne Rooney thời hiện đại” cho riêng mình, ở MU. Đó là Bruno Fernandes, tiền vệ “làm tốt mọi việc cần làm” - mẫu ngôi sao mà M.U không còn nữa từ khi chia tay Rooney năm 2017. Thật ra, một HLV tầm thường như Solskjaer thì chẳng bao giờ “tìm ra” điều gì đáng kể…
Bruno Fernandes là 'Rooney thời hiện đại'?

Ở tuổi 16, Wayne Rooney đã “bắn cháy lưới” Arsenal, bằng một cú sút đến tận bây giờ vẫn được ghi nhận là một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất trên sân cỏ Anh. Thế rồi, khi đàm phán mua Rooney từ Everton, HLV Alex Ferguson quy định hàng loạt chi tiết cụ thể trong hợp đồng hy hữu của siêu sao này.

Chẳng hạn, anh phải mua nhà trong vòng bán kính quy định so với chỗ ở của Ferguson, để ông dễ bề kiểm soát. Ferguson đã nắm kỹ Rooney cả trong cuộc sống như vậy, thì khi bàn về Rooney trên sân, còn phải “uốn nắn” cỡ nào. Tóm lại, ngôi sao Rooney trong những năm rực sáng ở M.U là một kỳ quan mà Ferguson và các trợ lý của ông phải tỉ mỉ xây dựng - từ lối chơi cá nhân cho đến vai trò trong đội. Đừng bao giờ so sánh, rồi bảo Solskjaer tìm ra một “Rooney mới”.

Nhưng, hãy nói về đề tài hấp dẫn hơn: đúng là Bruno Fernandes quá quan trọng đối với M.U thời nay. Lúc này hoặc lúc khác, người ta sẽ phải nói nhiều về Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, Mason Greenwood, Marcus Rashford phía trên; hoặc Raphael Varane, David De Gea dưới hàng thủ. Có những lúc Paul Pogba hoặc Harry Maguire chơi như ngôi sao hàng đầu thế giới. Nhưng cũng có nhiều lúc không hiểu vì sao họ lại chơi bóng… ngu xuẩn như vậy.

Tóm lại, M.U có quá nhiều “cây đa, cây đề”, nên Solskjaer thật ra chẳng cần huấn luyện gì. M.U đủ sức thắng mọi đối thủ đáng gờm nhất, mà cũng có thể thua đối thủ kém nhất - tùy… hên, xui. Họ có thể thắng, vì không có đội nào hơn được M.U về giá trị tổng cộng của các ngôi sao. Họ cũng có thể thua vì bóng đá… không phải là như vậy. Đấy là môn chơi đồng đội.

Bruno Fernandes là ngôi sao duy nhất khác biệt so với tất cả, trong cái mớ hỗn độn ấy. Anh kết nối với Ronaldo, Cavani, Rashford, Greenwood, nói chung là bất cứ ai đang có mặt trên hàng công. Và với kỹ thuật tuyệt luân, khi Fernandes kết nối với ngôi sao nào thì ngay lập tức đấy là một sự liên kết tuyệt vời.

Bruno Fernandes có sự kết nối tuyệt vời với các cầu thủ khác trong đội

Đường chuyền của Fernandes cho Ronaldo ghi bàn ở trận thắng Tottenham giống như là Wayne Rooney chuyền cho Robin van Persie ngày trước vậy. Và trong trận đấu với Atalanta tại Champions League rạng sáng nay, Bruno Fernandes tiếp tục có một pha phối hợp kiến tạo như dọn cỗ để Ronaldo lập công.

Mười năm trước, Rooney có thể làm hết mọi việc (kể cả hỗ trợ phòng thủ), kết nối với tất cả, vì đấy là điều mà Ferguson thấy rằng nên hoặc phải làm. Chứ ông không dùng Rooney như một tiền đạo - vai trò đơn giản mà số đông nghĩ đến. Bây giờ, Fernandes cũng có thể chơi như Rooney khoảng chục năm trước.

Tờ Manchester Evening News nói vậy, chứ thực ra Fernandes hay hơn Rooney rất nhiều - từ thành tích cụ thể trong việc kiến tạo đến kỹ thuật cá nhân hoặc khả năng sáng tạo. Khác biệt ở chỗ, Fernandes tự biết anh phải thi đấu thế nào - chứ đấy không phải là thành quả công việc của HLV, như Rooney dưới tay Ferguson. Khác biệt này, suy cho cùng, chẳng mấy quan trọng. Cũng vậy: có gì quan trọng khi chứng minh Fernandes hay hơn Rooney. Vấn đề ở đây chỉ là: Fernandes kết nối với tất cả, giống như Rooney trước đây, và M.U sẽ thành công nhờ khả năng kết nối của họ.

Fernandes không gồng gánh cả đội. Anh chỉ kết nối và làm cho từng vị trí trong đội đều có thể phát huy uy lực. Anh là cầu thủ quan trọng nhất ở M.U hiện thời - bất kể ai tỏa sáng trong từng lúc cụ thể.

Fernandes chuyền bóng rất “can đảm”
Bruno Fernandes có tỷ lệ chuyền chính xác không cao (77,3% - đứng ngoài Top 100, kể cả khi chỉ tính những cầu thủ chuyền nhiều ở Premier League). Nhưng Fernandes số đường chuyền kiến tạo cao nhất Premier League. Anh chuyền rất “độc”. Khi người nhận đến chậm một bước, đấy sẽ là… đường chuyền hỏng. Đồng đội mà nhận được bóng, đấy sẽ là cơ hội tốt, có thể tung cú dứt điểm. Độ thông minh trong cách chuyền bóng của Fernandes thì chẳng ai thống kê được.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x