Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại Bruno Fernandes đã đóng góp 28 bàn và 17 đường kiến tạo cho Quỷ đỏ ở mọi sân chơi. Như vậy tính ra ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi dấu giày vào tổng cộng 45 bàn thắng cho đội chủ sân Old Trafford.
Trong cùng khoảng thời gian, tiền đạo Harry Kane ghi 26 bàn cho Tottenham và tung ra 14 đường chuyền quyết định giúp đồng đội lập công (tổng cộng 40 bàn). Tuy thành tích của Kane rất ấn tượng, nhưng anh vẫn chỉ là cầu thủ tấn công hiệu quả thứ 2 ở Premier League sau Bruno Fernandes.
Trong top 6 cầu thủ tấn công hiệu quả nhất ở Premier League kể từ lúc Bruno Fernandes ký hợp đồng với MU còn có một thành viên khác của Tottenham là tiền đạo Son Heung-Min (ghi 22 bàn, đóng góp 12 đường kiến tạo). Chân sút người Hàn Quốc này trực tiếp hoặc gián tiếp mang về tổng cộng 34 bàn cho Tottenham, nghĩa là có thành tích ngang bằng với tiền đạo chủ lực Mohamed Salah của Liverpool.
Đáng chú ý, tuy chỉ có 12 lần làm tung lưới đối phương, song tiền vệ Kevin de Bruyne của Man City chỉ kém thành tích của Son Heung-Min vỏn vẹn 1 đơn vị. Sở dĩ De Bruyne chen chân được vào top 6 cầu thủ tấn công hiệu quả nhất là vì anh rất giỏi trong việc phát huy điểm mạnh làm bóng của mình.
Với 21 lần chuyền bóng giúp đồng đội ghi điểm, De Bruyne là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất hiện chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh trong vòng 1 năm trở lại đây. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng tại Premier League 2020/21, ngôi sao người Bỉ vẫn phải xếp sau duy nhất Kane về số đường kiến tạo (anh có 10 đường chuyền thành bàn, kém tiền đạo của Tottenham 1 đơn vị).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn